Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những tình huống bi hài khi xử lý gái mại dâm

Chủ nhật, 11:07 11/08/2013 | Pháp luật

Theo quy định mới không áp dụng biện pháp đưa người bán dâm vào cơ sở giáo dục lao động xã hội như trước đây mà đối tượng này chỉ bị phạt tiền nếu bị bắt quả tang hành nghề. Xoay quanh quyết định này đã có nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười.

"Yên tâm" đứng đường "vẫy khách"

Những ngày này, công an TP.Hà Nội và một số địa phương khác đang ra quân truy quét gái mại dâm. Chỉ trong một đêm, cả chục cô gái bán dâm đã được đưa về trụ sở phòng Cảnh sát Hình sự (công an Hà Nội). Chia sẻ với PV, Lê Thị Lụa (SN 1997, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết: "Cháu mới vào "nghề" được khoảng 1 tháng thôi cô ạ. Trước cháu ra trung tâm Hà Nội để kiếm việc làm nhưng xin mãi chả được chỗ nào. Sau đó, cháu gặp một thanh niên cùng quê. Anh ấy thương cháu lắm, hai đứa dắt nhau về ở nhờ nhà một ông anh "ngoài xã hội" thuộc địa bàn quận Cầu Giấy. Cháu có hỏi: "Ông anh ngoài xã hội của anh làm nghề gì mà thỉnh thoảng lại thấy 5, 7 "đệ tử" dữ tướng đến nhà ngủ nhờ, nhưng người yêu cháu không nói.
 
Những tình huống bi hài khi xử lý gái mại dâm 1
Ảnh minh họa.

Cứ vài hôm, người yêu cháu lại cho vài trăm nghìn đồng bảo gửi về quê và nói dối gia đình là tiền lương đi bán hàng thuê. Nào ngờ, được vài tháng thì anh ấy và ông anh ngoài xã hội bị công an bắt về tội bắt giữ người trái pháp luật. Khi đó, cháu thật sự không biết phải làm gì, cứ lang thang vạ vật hết xó nọ đến xó kia. Rồi cháu gặp mấy chị bạn rủ đi bán dâm. Các chị ấy bảo, "nghề" này chẳng vất vả gì mà lại kiếm được tiền. Mấy đàn chị mách, trước kia nếu bị công an bắt thì có khi phải vào trại phục hồi nhân phẩm hoặc bị đưa vào cơ sở chữa bệnh, thế nhưng từ ngày 1/7/2013, theo quy định mới thì chúng cháu chỉ bị xử phạt hành chính rồi cho về. Cháu mới ở quê ra, chả hiểu lắm về quy định này nhưng thấy các chị nói thế nên cũng yên tâm đứng đường vẫy khách".

Những tình huống bi hài khi xử lý gái mại dâm 2
Gái mại dâm được đưa về trụ sở phòng Cảnh sát Hình sự (công an Hà Nội)

Một gái mại dâm khác, sinh năm 1992, quê ở Phú Thọ bộc bạch: "Đáng ra em đã về quê "tạm nghỉ" 1 tuần nay rồi, nhưng bà chủ cho thuê xe máy cứ gọi xuống Hà Nội bắt đóng tiền. Mỗi ngày bọn em thuê xe máy để đi khách cũng mất tám chục nghìn đồng. Không xuống trả xe thì cũng chết tiền. Tiện thể, em cùng con bạn lại tranh thủ "đi khách", nào ngờ bị công an "tóm sống". Thực ra, bọn em ở quê, sợ công an bắt được mà gọi về xã xác minh thì ê chề lắm nên đợt nào cao điểm đành lắng xuống, chứ mấy chị dân Hà Nội "xịn", có "số má" trong "nghề" thì "vô tư" đi, đằng nào chả mang tiếng gái bán dâm rồi, nên công an cứ thả ra hôm nay, có khi ngày mai lại bắt chỗ khác. Hơn nữa, theo quy định mới, gái mại dâm chỉ bị tạm giữ hành chính trong vòng 24 giờ là phải thả nên các chị ấy càng "vênh". Các chị ấy còn bảo, nếu công an bắt mà chẳng có tiền nộp phạt thì họ vẫn phải thả trong vòng 24 giờ thôi".

“Các chú nhớ không, cuối tuần trước chú vừa thả cháu đấy”
 

Cho cháu xin hai bữa cơm

Một cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, có trường hợp gái mại dâm bị bắt quả tang khi đưa về trụ sở công an vẫn thản nhiên bảo rằng: "Cháu chưa lấy tiền của khách nên lấy đâu ra tiền nộp phạt. Hay các chú có tiền thì nộp giúp cháu? Thôi, các chú đã bắt cháu về đây thì cứ cho cháu xin 2 bữa cơm, rồi thả ra cũng được".

Theo luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi thành từ ngày 1/7/2013 quy định, không áp dụng biện pháp đưa người bán dâm vào cơ sở giáo dục lao động xã hội hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc như trước đây. Đó được cho là một quy định mang tính nhân văn. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế, vẫn còn nhiều bất cập, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng khi truy quét nạn mại dâm.

"Theo quy định mới, cơ quan công an chỉ được tạm giữ hành chính gái mại dâm trong vòng 24 tiếng, nếu họ không có tiền nộp phạt thì vẫn phải thả ra. Mà nếu thả họ ra, không thu được tiền xử phạt vi phạm hành chính thì cán bộ công an không hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều người còn trêu đùa, có lẽ phải tự bỏ tiền túi ra nộp phạt cho gái mại dâm… để được hoàn thành nhiệm vụ", vị cán bộ này chia sẻ.

Về vấn đề này, trả lời trên báo chí, ông Lê Văn Quý - phó chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.Hồ Chí Minh cho biết, trước đây, công tác phòng chống mại dâm đã có nhiều khó khăn nhưng vẫn còn quản lý và giáo dục được đối tượng bán dâm. Tuy nhiên, từ khi có quy định mới thì những đối tượng này hoạt động công khai hơn vì họ biết nếu bị bắt quả tang cũng chỉ bị xử phạt hành chính chứ không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở chữa bệnh như trước. Bên cạnh đó, một số chế tài đối với những cơ sở kinh doanh có vi phạm về mại dâm vẫn chưa đủ tính răn đe.

Một cán bộ điều tra, công tác lâu năm trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội cũng bày tỏ: "Trước đây, cơ quan điều tra có thể tạm giữ gái bán dâm lâu hơn để đấu tranh khai thác, làm rõ đối tượng cầm đầu, môi giới mại dâm. Thế nhưng, theo quy định mới hiện nay, cơ quan công an chỉ được tạm giữ hành chính đối với người bán dâm trong vòng 24 giờ nên rất khó khăn cho việc khai thác mở rộng. Hơn nữa, theo quy định mới, nhiều người cũng lầm tưởng việc không đưa người bán dâm vào cơ sở giáo dục lao động xã hội là "cho phép" mại dâm, nhưng thực chất, đây chỉ là sự thay đổi phương thức quản lý.

Tuy người bán dâm không bị bắt buộc đưa đi "giáo dục", nhưng hành vi bán dâm vẫn là vi phạm, bị xử phạt hành chính. Chỉ có điều, nhiều cô gái bán dâm vẫn cố tình "không hiểu". Họ cho rằng, kiểu gì nếu bị bắt cũng được thả ra trong vòng 24 tiếng nên cứ "yên tâm" hành nghề, thế cho nên mới có chuyện cứ bắt chỗ này, họ lại chạy chỗ khác hoặc bắt hôm nay thì vài ngày sau lại bắt chính cô gái ấy. Chúng tôi từng gặp trường hợp, vừa đưa một cô gái bán dâm về trụ sở, nhìn thấy cán bộ điều tra, cô ấy chào luôn: "Chú có nhớ cháu không, cuối tuần trước chú vừa thả cháu ra đấy!". Đến nước này thì anh em chúng tôi chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán".

(Tên gái bán dâm đã được thay đổi)
 
Theo Người đưa tin
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top