Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những thầy giáo gạ tình nữ sinh

Chủ nhật, 14:58 20/05/2012 | Pháp luật

Dùng điểm số, đề thi hay lợi dụng quãng thời gian kèm cặp trò để “đổi tình” nữ sinh là chân dung một số thầy giáo “sở khanh” khiến dư luận bất bình.

Nữ sinh “tố” thầy cưỡng hiếp trong nhà nghỉ
 
Nữ sinh Đ.V.H
 
Sau 2 tháng điều tra, cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Ba (Phú Thọ) đã có kết luận vụ việc nữ sinh lớp 8 trường THCS Yển Khê (Thanh Ba) tố bị thầy giáo dạy tiếng Anh cưỡng hiếp tại nhà nghỉ. Theo kết luận này, cơ quan chức năng xác định, vào chiều 14/2, nữ sinh Đ.V.H không bị thầy giáo M.Đ.S đưa đến nhà nghỉ Nga Tâm thực hiện hành vi cưỡng hiếp.
 
Trước đó, chị Nguyễn Thị Chính làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an huyện Thanh Ba với nội dung con gái chị là Đ.V.H (SN 29/3/1998), học sinh lớp 8 trường THCS Yển Khê bị thầy giáo dạy tiếng Anh là M.Đ.S (36 tuổi) đưa vào nhà nghỉ cưỡng hiếp. Theo lời của H., vào chiều 14/2, thầy S. chở em đi lòng vòng qua nhiều xã rồi đến một nhà nghỉ, bảo vào uống nước rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp mặc cho nữ sinh này chống đối.

Không đồng tình với kết luận của cơ quan điều tra, ngày 11/5, chị Chính tiếp tục gửi đơn lên công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đề nghị xem xét, điều tra lại vụ việc. Mặc dù cơ quan chức năng đã có kết luận về vụ việc tuy nhiên những scandal liên tiếp về mối quan hệ không trong sáng giữa thầy giáo và nữ sinh gần đây của ngành giáo dục không khỏi khiến dư luận bàng hoàng.

Thầy dạy Văn gạ tình nữ sinh bằng… đề thi

Công an huyện Phú Tân (Cà Mau) cũng đã tiến hành bắt tạm giam đối với Phạm Thái Tây - 30 tuổi, giáo viên dạy văn Trường THPT Phú Tân để điều tra làm rõ hành vi cưỡng dâm. Tây thừa nhận nhiều lần quan hệ với một nữ sinh ngay tại phòng trọ của mình rồi hứa sẽ nâng điểm và cho tiền nữ sinh này.
Nạn nhân là em B. (18 tuổi, ngụ tại Cái Đôi Vàm, Phú Tân), học sinh lớp 11 của trường do Tây trực tiếp giảng dạy. Vụ việc vỡ lở khi mẹ của B. phát hiện con gái mình ở trong phòng trọ của Tây nên đã làm đơn tố cáo.  Tại cơ quan điều tra, Tây thừa nhận quan hệ với nữ sinh B. 2 lần. Sau mỗi lần “vui vẻ” thầy giáo này đều hứa sẽ tiết lộ đề thi, nâng điểm và cho nữ sinh này 500-700 nghìn đồng.

Nhiều giáo viên ở cùng dãy trọ cũng xác nhận nhiều tuần nay, nữ sinh B. thường xuyên lui tới căn phòng trọ của thầy giáo Tây. Những câu chuyện đắng lòng về việc thầy giáo lợi dụng danh nghĩa của một người thầy để quan hệ tình dục với nữ sinh đang khiến dư luận bức xúc.

Đây không phải là trường hợp hiếm trong nghành giáo dục mà trước đó, không ít những câu chuyện thầy gạ tình trò đã bị phanh phui

Nữ sinh nhắn thầy mua bao cao su

Dư luận thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) cũng rất bất ngờ trước câu chuyện thầy giáo giúp nữ sinh ôn thi vào trường chuyên, rồi rủ rê nữ sinh này quan hệ tình dục. Thầy giáo trên là Phạm Văn Quý - Sinh năm 1980, giáo viên môn Toán, Trường THPT chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước.

Từ tháng 2/2012, cha mẹ em N.T.T.T. (15 tuổi, trú tại phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài), đã thuê thầy Quý về dạy kèm môn toán tại nhà cho T. Trong quá trình dạy học giữa Quý và em T. nảy sinh tình cảm. Quý và em T. đã có nhiều lần quan hệ tình dục.

Thậm chí, gia đình nữ sinh T. còn đọc được nhiều tin nhắn tình cảm giữa nữ sinh này và thầy Quý trong điện thoại của T. Trong số đó, có một tin nhắn gửi đi với nội dung: ‘T ơi! Nhớ mua bao cao su cho em nha… Em nhớ T lắm rồi…”.

Đưa nữ sinh vào nhà nghỉ, thầy giáo bị "tẩn" bầm mặt

Một câu chuyện bi hài xảy ra vào khuya ngày 21/4 vừa qua cũng khiến nhiều người lắc đầu về đạo đức của một bộ phận thầy giáo hiện nay. Vụ việc xảy ra vào đêm 21/4, tại nhà nghỉ Châu Giang (phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội). Tại đây đã xảy ra một vụ xô xát, nạn nhân bị thương ở tay và mặt được xác định là Nguyễn Thế N., 28 tuổi, đang là giáo viên THPT tại TP Nam Định.

Được biết, N. là giáo viên ở Nam Định nhưng cứ đến những ngày cuối tuần lại về Hà Nội để dạy thêm cho học sinh THPT. Đầu tháng 4 vừa qua, thầy N. quen nữ sinh Nguyễn Thu Hằng (SN 1993). Chiều 21/4, thầy N. về Hà Nội và liên lạc hẹn Hằng đi chơi.
 
Hằng đặt vấn đề muốn vay thầy N. mấy triệu để thanh toán việc cá nhân. Thầy N. đồng ý nhưng lại lần lữa rồi đèo Hằng về nhà nghỉ Châu Giang. Tuy nhiên, trước đó, nữ sinh này đã khôn khéo báo tin cho bạn mình đến “giải cứu”.
 
Chưa kịp vào phòng nghỉ, nhóm bạn của Hằng đã kéo đến, hành hung thầy N. bầm mặt. Với hành vi này, thầy N. không chỉ làm méo mó hình ảnh của mình mà còn khiến nhiều bậc phụ huynh mất niềm tin trước một bộ phận giáo viên.
 
Trước thực trạng việc nhiều nữ sinh bị thầy lạm dụng tình dục, trên Tiin.vn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải - Chuyên gia tư vấn tâm lí, Phó chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội - khuyên các nữ sinh: “Để tránh không bị lạm dụng tình dục, các bạn nữ nên trang bị cho mình kỹ năng sống, ứng xử khéo léo, không phải “nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ” nhưng phải luôn luôn cảnh giác, tránh ở một mình với đối tượng khác giới ở những nơi vắng vẻ, kín đáo. Tránh đi chơi xa nhà một mình với “đối tượng”. Kể cả khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn phải biết cách “thoát hiểm” an toàn”.
 
Theo Vietnamnet
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top