Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những nàng dâu gây án với nhà chồng

Chủ nhật, 16:34 01/05/2011 | Pháp luật

Ghen tuông, nông nổi, ích kỷ, lòng tham… trong đời sống gia đình cộng với sự coi thường pháp luật đã đẩy một số nàng dâu vào con đường phạm tội.

Nạn nhân không ai khác chính là chồng và những người thân trong gia đình “bên ấy”...
 
Thiếu nữ tảo hôn đầu độc nhà chồng

Ngày 20/4 vừa qua, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Huỳnh Thị Kiều Diễm (SN 1992, ngụ Long An) phạm tội “giết người” gây sự chú ý cho nhiều người dự khán.

Với gương mặt trẻ măng, Diễm cúi gằm trong khi chờ phiên tòa được mở do bị cáo được tại ngoại hầu tra.
 

Bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Diễm cúi gằm mặt trước phòng xử án

Tội ác giết người dưới hình thức đầu độc cả gia đình chồng khiến mọi người có phần ái ngại, ghẻ lạnh đối với bị cáo nhưng lướt qua bản án sơ thẩm, ngay phần tóm tắt lý lịch bị cáo họ lại không khỏi chạnh lòng.

“Bị cáo: Huỳnh Thị Kiều Diễm. Sinh ngày: 26/12/1992. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp Long Thạnh, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Học vấn: 7/12. Nghề nghiệp: nội trợ. Cha mẹ đẻ: không biết. Mẹ nuôi: Huỳnh Thị T.. Chồng: Phan Hữu Thành, sinh năm 1987, có một con sinh năm 2009.”, đây là tất cả phần căn cước của Diễm.

Như vậy, từ thời thơ ấu, Diễm chưa hề được nếm trải những ngọt ngào, yêu thương của cha mẹ ruột, chẳng thế nhớ nổi gương mặt những người đã sinh ra mình, ngay cả đến cái tên của họ. Dòng chữ “Cha mẹ đẻ: không biết” gợi nhiều xót xa. Sống nhờ vào sự bao bọc của mẹ nuôi, bất chấp pháp luật, chưa đầy 16 tuổi Diễm đã lấy chồng rồi làm mẹ cũng ở tuổi 16.

Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới lại không nghề nghiệp, ít học hành làm cuộc sống cặp vợ chồng trẻ chìm trong cái vòng luẩn quẩn của nghèo khó, mâu thuẫn gia đình giữa Diễm và bố mẹ chồng theo đó cũng phát sinh. Xuất phát từ việc bất đồng trong sinh hoạt giữa Diễm và cha chồng nên vợ chồng Diễm đã về nhà mẹ nuôi của Diễm ở.

Tuy nhiên, trưa ngày 9/10/2010, Diễm ngang nhiên về bên nhà chồng dùng dao cạy tủ trộm tiền nhưng bị bố chồng phát hiện nên kế hoạch bất thành, cũng từ đó âm mưu về một vụ án trả thù hình thành trong đầu cô con dâu trẻ tuổi.

Hai hôm sau, Diễm chở con ra chợ mua một bịch thuốc diệt chuột giá 4.000 đồng rồi đi thẳng về nhà chồng giả lả vui vẻ vào bếp nấu ăn. Trong lúc sắp mâm cơm Diễm lẻn cho thuốc chuột vào đĩa thịt kho và bát canh. Thấy nước trong thịt và canh đổi màu do thuốc chuột, nàng dâu này lẳng lặng gạn đi sau đó múc tiếp một phần nước khác đổ lên trên.

Xong việc, Diễm bình thản lấy phần thức ăn không có độc còn lại trong nồi cho con ăn rồi tìm cớ đưa chồng con bỏ đi nơi khác.

Kết quả, 5 người gồm bố mẹ chồng, hai người em chồng, anh rể chồng trúng độc, được cấp cứu kịp thời nên họ may mắn thoát chết, sức khỏe hiện đã trở lại bình thường. Phát hiện con dâu đầu độc, gia đình chồng đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Diễm.

Quá trình điều tra, Diễm cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Tính đến ngày gây án, nàng dâu này mới 17 tuổi thuộc trường hợp phạm tội khi đang ở tuổi vị thành niên, đang nuôi con nhỏ. Tại phiên tòa sơ thẩm, bố mẹ chồng Diễm đề nghị tòa xử con dâu theo pháp luật. Cuối cùng, Diễm chịu án 5 năm tù về tội “giết người”.

Tuy nhiên, cho rằng mức án trên có phần chưa nghiêm nên Viện kiểm sát kháng nghị bản án theo hướng tăng hình phạt đối với Diễm. Sau những phút phấp phỏng lo âu, khi nghe tòa bác kháng nghị của Viện kiểm sát, Diễm mừng rỡ rồi lẳng lặng cùng chồng ra khỏi phòng xử án.
 

Bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Lợi

Ghen chồng, nàng dâu gây án

Khác trường hợp của Huỳnh Thị Kiều Diễm, giữa Huỳnh Thị Ngọc Lợi (39 tuổi, quê Trà Vinh) và gia đình chồng không hề mâu thuẫn, nguyên nhân vụ án lại bắt nguồn từ cơn ghen mù quáng. Lợi và anh T. chung sống với nhau như vợ chồng từ mười năm trước.  Cuối năm 2009, do mâu thuẫn nên anh T. bỏ về với mẹ đẻ.
 
Ngày 4/1/2010, trong lúc đi làm, nghĩ đến “chồng”, Lợi cho rằng vì anh có người khác nên mới bỏ rơi mình. Cô nảy sinh ý định dùng xăng “xả hận” nên đi mua 2 lít xăng đến tìm chồng. Tuy nhiên, tại nhà anh T., Lợi đã đổ xăng rồi châm lửa đốt, nhưng T. chỉ bị thương tích nhẹ, người tử vong là mẹ T. Nhìn mẹ chồng lao ra như bó đuốc, Lợi hốt hoảng bỏ chạy sau đó nhảy cầu tự tử nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu.

Ra tòa, đối diện với tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”, Lợi chỉ biết khóc. Bị cáo luôn miệng khẳng định bản thân coi mẹ chồng như mẹ đẻ, bị cáo nảy sinh ý định đốt chết anh T. hoặc làm anh ta bị phỏng mà xấu đi chứ hoàn toàn không có ý sát hại mẹ chồng.

Tuy nhiên, pháp luật nghiêm minh, tội ác phải bị trừng phạt, bất luận lý do gì thì vết thương của anh T. sẽ lành nhưng mẹ anh không thể sống lại, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ bị cáo đã bất chấp pháp luật tước đoạt mạng sống người khác nên không thể tha thứ, Lợi lãnh án tù chung thân để trả giá cho hành vi tội lỗi.

Giá như không có sự ghen tuông thái quá, sự ích kỷ, lòng tham vô độ hai vụ án đau lòng đã không xảy ra. Đây cũng là những bài học trong đời sống gia đình.
 
Theo VietNamNet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top