Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhóm đối tượng Trung Quốc "rút ruột" ATM xuyên quốc gia lĩnh án

Thứ ba, 22:07 26/08/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Để rút được tiền ngân hàng từ thẻ tín dụng giả, các bị cáo có quốc tịch Trung Quốc đã vào Hải Phòng dưới danh nghĩa doanh nhân thực hiện dự án đầu tư. Nhóm đối tượng người Trung Quốc đã sử dụng công nghệ cao lần lượt chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ với tổng số tiền lên tới gần 4 tỉ đồng.

Trước đó, từ tháng 2/2013, 4 đối tượng gồm Xiong Jie, sinh năm 1979; Lin Wei, sinh năm 1964; Lin Jia Jun, sinh năm 1993; Lin Li Hua, sinh năm 1981 (quốc tịch Trung Quốc) đến Hải Phòng (Việt Nam) ăn nghỉ tại các khách sạn dưới danh nghĩa là doanh nhân đầu tư và yêu cầu các chủ khách sạn Cảnh Hưng, Hướng Dương, Trúc Lâm (huyện An Dương, Hải Phòng) lắp đường truyền cáp quang, máy thanh toán thẻ ngân hàng để tiện giao dịch, làm việc. Để thực hiện được hành vi này, nhóm đối tượng trên đã dùng công nghệ cao, vào mạng và dùng các thiết bị lấy cắp thông tin mã số thẻ từ các ngân hàng ở nước ngoài. Từ đó, chúng ghi thông tin thẻ từ, nạp mã số thẻ vào các phôi và sử dụng thẻ tín dụng giả này rút tiền.

Nhóm đối tượng Trung Quốc "rút ruột" ATM xuyên quốc gia lĩnh án 1
Nhóm đối tượng người Trung Quốc lĩnh án

Trong suốt 2 tháng liền, nhóm đối tượng đã sử dụng thẻ ATM giả giao dịch thành công tại các cây ATM thuộc ngân hàng Vietcombank và VietinBank tổng cộng 196 lần, tương đương số tiền 6.097.883.700 đồng và đã rút thành công 3.940.700.000 đồng do Yu Bin (hiện đang bỏ trốn) chỉ đạo thực hiện. Xiong Jie tham gia thực hiện và quét thẻ thành công 186 lần, tương đương 5.372.703.700 đồng. Lin Wei không tham gia quẹt thẻ nhưng chuyển thông tin thẻ của người nước ngoài cho 3 bị cáo còn lại giúp việc quẹt thẻ thành công với 136 giao dịch thành công với số tiền 4.681.483.200 đồng. Lin Jia Jun chuyển dữ liệu và cùng Xiong Jie quẹt thẻ với tổng số là 116 giao dịch thành công với số tiền 3.654.803.200. Lin Li Hua quẹt thẻ và thực hiện 20 giao dịch thành công với số tiền 1.026.680.000 đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt đều được rút từ các mã số thẻ của ngân hàng ở nước ngoài phát hành gồm: Mỹ, Brazil, Hồng Koong, Chile, Nam Phi….

Sau khi bị bắt, 4 bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả với tổng số tiền đã nộp là 750.000.000 đồng nên cả 4 bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Trong vụ án này, các bị cáo nhờ giám đốc và nhân viên của 3 công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Cảnh Hưng, Công ty TNHH & TM Hướng Dương, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Trúc Lâm (trụ sở tại Hải Phòng) ký hợp đồng chấp nhận thẻ của 2 ngân hàng Vietcombank và Vietinbank. Quá trình thực hiện hợp đồng chấp nhận thẻ đã vi phạm để các đối tượng lợi dụng quét thẻ giả để rút tiền. Theo quy định của các tổ chức quốc tế về hợp đồng chấp nhận thẻ, 3 công ty trên phải bồi thường tiền cho các ngân hàng do hành vi chiếm đoạt tiền của các bị cáo gây ra. Các bị cáo có nghĩa vụ bồi hoàn tiền cho các công ty. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng nhận định, đại diện 3 công ty này có dấu hiệu đồng phạm nhưng do người giao dịch trực tiếp là Yu Bin đang bỏ trốn nên chưa làm rõ được hành vi của những trường hợp liên quan. Vì vậy, thông qua vụ án kiến nghị cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng vi phạm trước pháp luật.

Sau 2 ngày xét xử công khai, ngày 26/8, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án Xiong Jie Xiong (SN: 1979) và đồng bọn với tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Hội đồng xét xử tuyên phạt: Xiong Jie, sinh năm 1979, 17 năm tù; Lin Wei, sinh năm 1964, 14 năm tù; Lin Jia Jun, sinh năm 1993, 12 năm tù và  Lin Li Hua, sinh năm 1981, 14 năm tù. 

Minh Lý

minhlyhp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top