Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhớ mãi người chiến sỹ công an anh dũng hy sinh khi hạ gục tên tử tù trốn trại vào ngày mùng 3 Tết

Thứ hai, 10:56 27/01/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi trốn thoát khỏi trại giam, Phà Văn Canh hai tay mang hai súng AK hắn thoắt ẩn thoắt hiện gieo rắc nỗi lo sợ cho người dân Hà Giang.

Những ngày đầu xuân, người thân và đồng đội của anh hùng liệt sỹ Phạm Đình Chiến lại đến Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang) để cùng nhau thắp lên những ngọn nến để tri ân, tưởng nhớ những chiến sỹ hy sinh giữa thời bình.

Đó là câu chuyện xúc động về anh Phạm Đình Chiến (trước đây công tác ở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Giang). Anh đã không tiếc tuổi xuân đấu tranh với tội phạm, để rồi đã ngã xuống trên miền quê ngút ngàn đá Hà giang.

Hạ gục tên tử tù trốn trại ngày mùng 3 Tết - Ảnh 1.

Những cuộc đấu trí nảy lửa giữa các trinh sát và “trùm” ma túy. Ảnh công an Hà Giang cung cấp

Qua lời kể của đồng đội, anh Chiến là người thẳng tính và ít nói. Quê gốc anh ở tít vùng Đông Trai (huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang). Anh vào công an lặng lẽ như một sự sắp đặt của trời đất. Có người về tuyển, sức khoẻ đáp ứng được, thế là anh được vào ngành công an.

Khi 25 tuổi, anh bắt đầu yêu một cô nữ sinh khoa Văn của một trường cao đẳng sư phạm. Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hận, vợ anh ngậm ngùi bảo hai người đến với nhau bằng tình yêu lạ lắm. Những lần anh đến gặp chị chẳng tán tỉnh hay nói năng gì. Anh thường mượn đâu được cái xe đạp cũ và rủ chị về quê. Gần đến nhà anh mới nói: "Anh đưa em về ra mắt gia đình anh". Mới đầu chị giật mình, xấu hổ muốn bỏ về. Nhưng càng lâu càng cảm động tấm chân tình của anh, thế rồi yêu và cưới nhau. Một năm sau lễ cưới, rồi cháu Phạm Đơn Thương chào đời.

Hạ gục tên tử tù trốn trại ngày mùng 3 Tết - Ảnh 2.

Những con đường ven rừng mới được xây dựng ở xã Phú Linh (Vị Xuyên – Hà Giang).

Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, người dân sống ở vùng Phú Linh, Linh Hồ (Hà Giang) luôn nơm nớp lo sợ vì có tên tội phạm nguy hiểm Phà Văn Canh vừa trốn trại trở về. Canh bị kết tội tử hình vì hắn định mưu sát và gây thương vong cho 40 người khi họ xem phim ở một nhà dân. Hai tay hai súng AK cùng 3 quả lựu đạn đã rút chốt buộc dây lạt, hắn thoắt ẩn thoắt hiện, gieo rắc nỗi hoang mang cho bà con.

Hôm ấy mùng 3 tết âm năm 1992, cháu Thương mới được mấy tháng tuổi và anh Chiến vẫn còn trong thời gian được cơ quan cho nghỉ phép. Nghe tin mật báo, đêm ấy, tay Canh sẽ xuống núi, đây là một cơ hội để cho các chiến sĩ công an tóm gọn tay này.

Nhận tin, anh Chiến đã nói dối vợ là đi thăm và chúc Tết bạn rồi xung phong vào một mũi truy kích. Thế rồi số phận không may đã đến, mũi truy kích của anh Chiến phải đương đầu với tay tội phạm này. Khi ấy, quả lựu đạn đã khai hỏa khi đối tượng Canh cố muốn thoát thân. Anh Chiến đã bị thương nặng rồi mất. Phà Văn Canh cũng đã bị bắt và chịu tội chết sau đó.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top