Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều nữ 'siêu trộm' cười tươi khi ra tòa

Thứ sáu, 09:58 10/07/2015 | Pháp luật

Hàng chục bị cáo trong băng "siêu trộm" thường xuyên bị cảnh sát nhắc nhở vì gây mất trật tự. Khi vào phòng xử án và ra xe tù, nhóm này luôn cười tươi.

1Sáng 9/7, thiếu phụ 25 tuổi Trần Thị Diệu Hiền (ngụ TP Sóc Trăng) được đưa đến TAND tỉnh Sóc Trăng cùng 18 đồng phạm trong vụ án Trộm cắp tài sản do Hiền cầm đầu. Trong các bị cáo có chồng của Hiền là Nguyễn Văn Lâm (tự Lâm "Ba Chi"), từng có tiền án về tội Cướp giật tài sản.
2 Nửa tháng trước, Hiền với các đồng phạm đã ra tòa nhưng phiên xử bị hoãn vì vắng nhiều bị hại. Ngày 9/2, Hiền từng bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên 10 năm tù vì tội Trộm cắp tài sản. Lần xử trước đây, người phụ nữ trên là đồng phạm của người em họ Quách Văn Chiến - thanh niên đã lĩnh tổng cộng 62 năm tù chỉ trong một năm, cùng tội Trộm cắp tài sản.
3 Ra tòa lần này, Hiền với các đồng phạm cười nói vô tư, gây mất trật tự tại phòng xử án, khiến cảnh sát phải nhắc nhở nhiều lần.
4 Trong hai lần ra tòa, bị cáo Trương Linh Phương liên tục cười nói vui vẻ. Thiếu phụ này đang chấp hành án vì tội Trộm cắp tài sản, được di lý từ Cà Mau lên Sóc Trăng để xét xử.
5
Gần nửa năm trước, Lâm Thị Diễm Trinh ra tòa cùng với băng "siêu trộm" do Quách Văn Chiến cầm đầu. Ra tòa lần này, Trinh là đồng phạm của Hiền. Nữ bị cáo hay làm duyên và cười tươi với đôi môi xăm đỏ.
6

Thạch Thị Diễm Hương cũng môi đỏ rạng rỡ khi vào phòng xử án. Nữ bị cáo được tại ngoại này cũng hay cười nói với các đồng phạm ngồi cạnh.

7

Trên 10 bị cáo nam cũng vui vẻ khi được áp giải đến tòa án sáng 9/7.

8
Cậu của Hiền là Trần Văn Giàu (tự Út Mập, áo sáng) cùng một đồng phạm đã "cười hết cỡ" khi thấy người thân. Hơn một năm qua, Giàu được di lý đến nhiều tỉnh miền Tây để xét xử các vụ án Trộm cắp tài sản, với tổng mức án đã lĩnh trên 60 năm tù.
8
Bị cáo Lâm Ngọc Bình (bìa phải) cùng các đồng phạm vừa cười, vừa lớn tiếng gọi người thân, gây ồn ào khi mới bước xuống xe tù. Trong vụ án này, các bị cáo đã cùng thiếu phụ Trần Thị Hiền thực hiện 58 vụ trộm cắp tài sản từ năm 2008 đến 2013. Tổng tài sản được băng trộm này lấy đi trong gần 6 năm lên đến trên 4 tỷ đồng.
9

 

Bị cáo Bình nhoài người ra khỏi ve tù để cười nói, dặn dò người thân khi lên xe tù về trại tạm giam vào trưa 9/7. Trong buổi sáng, đại diện cơ quan công tố đã đọc chưa hết cáo trạng hàng chục trang, nên chuyển sang buổi chiều đọc tiếp. Phiên xét xử dự kiến diễn ra đến chiều ngày 10/7, HĐXX sẽ tuyên án.

1

Hàng chục cảnh sát đã đến tòa để bảo vệ phiên xét xử sơ thẩm. Ngoài bị hại gần 60 người, còn có hàng trăm người là họ hàng của các bị cáo đã đến tòa để xem xử án. Không chỉ có gia đình các "đại gia", băng "siêu trộm" do Hiền và Chiến cầm đầu còn nhắm đến tài sản trong nhà của các quan chức giàu có ở khắp các tỉnh miền Tây.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top