Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người nước ngoài nhập cư: Liên tiếp xảy ra lừa đảo, trộm cắp

Thứ bảy, 07:19 10/01/2009 | Pháp luật

Tình trạng người nước ngoài hành nghề lừa đảo trộm cắp tại Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều. Mặc dù đây là những chiêu thức cũ và đã được báo chí đề cập nhiều nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy.

Ngày 8/1, tin từ Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) cho biết, tại cửa hàng tạp hoá, ở xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), do chị Trương Thị Phương Mai, sinh năm 1971, ở Mỹ Đông làm chủ và Nguyễn Thị Bé Tám, sinh năm 1974, ở xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, bị 3 đối tượng là người nước ngoài đi trên chiếc xe ôtô đến mua 1 thùng nước giải khát Coca.

Một trong những đối tượng người nước ngoài lừa đảo bị bắt trước đó.
Đối tượng đưa tờ bạc 500.000đ để chủ quán trả lại và nhân tiện nhờ đổi hộ một số ngọai tệ thành tiền Việt Nam. Chị Mai và chị Bé Tám đưa tiền ra cho 3 đối tượng trên đếm để đổi, nhưng họ không đổi và lên xe bỏ đi. Sau đó Mai và Bé Tám kiểm tra lại thì phát hiện mất số tiền là 8.500.000đ .

Trước đó, ngày 05/01, tại quầy thu ngân xí nghiệp Toyota Bến Thành, số 262 Trần Hưng Đạo, quận 1 (TPHồ Chí Minh) , chị Trần Minh Thanh Thủy (nhân viên thu ngân) đang làm hợp đồng cho khách hàng thì có 2 người nước ngoài (1 da đen, 1 da trắng) đến quầy thu ngân nhờ đổi tờ tiền 500.000 đồng lấy tiền lẻ.

Trong lúc chị Thủy lấy tiền để đổi, 2 người trên đề nghị chị Thủy đổi nhiều loại tiền mệnh giá khác nhau. Sau khi đổi tiền xong, đối tượng bỏ đi, chị Thủy phát hiện mất khoảng 8 triệu đồng.

Sau khi kiểm tra lại đoạn băng do camera quan sát ghi lại xác định người lấy trộm tiền là người da đen vào đổi tiền nói trên. Công an quận 1 đang truy xét đối tượng.

Cũng tương tự các chiêu thức trên, chiều ngày 06/01, tại cửa hàng bán gạo số A12/22 khu phố 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh TP.Hồ Chí Minh do anh Lê Minh Quốc (sinh 1979, ngụ nhà trên) làm chủ, Mol Mehmet (sinh 1966) và Selim Yahisi (sinh 1979, cùng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) đến mua 1/2 ký gạo với giá 7.000 đồng và trả bằng tờ tiền 500.000 đồng.

Trong lúc anh Quốc trả lại tiền thừa, tên Mol Mehmet đã lợi dụng sơ hở lấy trộm 9.000.000 đồng của anh Quốc để ở trên bàn bỏ vào túi, sau đó bỏ đi.

Anh Quốc phát hiện đuổi theo bắt cả 2 tên giao công an xã lập hồ sơ chuyển Công an huyện Bình Chánh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xử lý.

 Theo báo Công Thương

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top