Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi phạm sát hại nữ sinh đi giao gà: "Bố mẹ từng tự hào khi sinh ra thằng con trai duy nhất"

Thứ tư, 20:00 20/02/2019 | Pháp luật

Là con trai duy nhất trong nhà, Lường Văn Hùng từng là niềm tự hào của cả gia đình và được bố mẹ tạo điều kiện cho ăn học nhưng y lại dính vào con đường ma tuý rồi gây ra tội ác.

Vụ việc nữ sinh Cao Thị Mỹ D (SN 1997, đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết đang khiến dư luận phẫn nộ mấy ngày qua bởi đây là vụ án có tính chất dã man, các đối tượng đã âm mưu lên kế hoạch từ trước.

Trước khi ra tay sát hại nạn nhân để bịt đầu mối, bọn chúng còn thay nhau hãm hiếp nạn nhân nhiều lần.

Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có nhiều tiền án, tiền sự và nghiện ma túy nên tỏ ra rất ranh ma, xảo quyệt khi làm việc với cơ quan chức năng.

Quá trình phạm tội chúng cũng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để xóa dấu vết, tẩu tán vật chứng, dùng chứng cứ ngoại phạm để che giấu hành vi phạm tội.


Lường Văn Hùng tại cơ quan công an.

Lường Văn Hùng tại cơ quan công an.

Trong số 5 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt thì có 3 người là Bùi Văn Công; Phạm Văn Nhiệm; Lường Văn Lả (cùng trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) còn đối tượng Vương Văn Hùng (hộ khẩu thường trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Được biết, Lường Văn Hùng sinh ra trong một gia đình thuần nông, có tới 4 anh em, đối tượng là con trai duy nhất trong nhà.

Hùng từng là niềm hy vọng của bố mẹ nhưng lại trở thành nỗi thất vọng, tủi nhục với gia đình khi vừa nghiện ma tuý lại liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ D.

Trước khi tham gia vào vụ án sát hại nữ sinh D, Hùng đã 2 lần ngồi tù vì liên quan đến ma tuý.

Chia sẻ với PV về Lường Văn Hùng, một cán bộ thôn Na Hí (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) cho biết: Cách đây khoảng 10 năm, kinh tế gia đình Hùng ở địa phương cũng thuộc hạng đủ ăn.

Tuy nhiên, từ khi người con trai duy nhất trong nhà dính vào ma tuý năm 2012 đến nay, kinh tế gia đình ông Lường Văn T. (bố Hùng - PV) trở nên khó khăn, thiếu thốn trăm bề.

Nếu Hùng đi làm thuê xa nhà thì gia đình có cuộc sống yên ổn hơn, nhưng về tới nhà là hắn ta lại lấy hết đồ đạc trong nhà đem bán.

Khi trong nhà không còn gì có thể bán kiếm tiền, Hùng chuyển sang trộm cắp của hàng xóm.

Thậm chí, ông T. còn nhiều lần tuyên bố trước thôn bản con mình mới ra tù, bà con trong thôn chú ý không là bị ăn trộm, gia đình không quản lý được và không có trách nhiệm.

Trước Tết nguyên đán mấy ngày, bố mẹ Hùng có việc đi xa, ở nhà hắn ta gọi ngay người vào bán lúa. Khi đã hết lúa, Hùng chặt tre kéo đi bán lấy tiền để mua ma tuý.

Vị lãnh đạo thôn Na Hí cũng cho hay, ông Lường Văn T. (bố Hùng - PV) từng là cán bộ thôn, ông hiểu rất rõ tác hại của ma tuý. Nhiều lần ông T. đã xin cho con trai đi cai nghiện nhưng bất thành.

Một hàng xóm cạnh nhà Hùng chia sẻ, đối tượng từng 2 lần ngồi tù vì ma tuý và trộm cắp cũng vì ma tuý nhưng thằng này không biết sợ. Hùng mới ra tù cuối năm 2018 thì lại tiếp tục dính vào vụ án sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ D.

"Nó (Hùng - PV) không biết sợ, thuộc hạng phá gia chi tử, người khổ giờ chỉ là bố mẹ nó.

Nhớ lại, hồi trước, bố mẹ nó từng tự hào khi sinh ra thằng con trai duy nhất trong nhà, cũng tạo điều kiện cho nó ăn học, nhưng lớn lên lại dính vào ma tuý vào tù giờ tội thêm...", người hàng xóm nói.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 4/2 (30 Tết Kỷ Hợi), nữ sinh viên Cao Thị Mỹ D. bị mất tích khi đi giao gà cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

9h sáng 6/2 (mùng 2 Tết), đã phát hiện chiếc xe máy D. dùng để chở gà tại khu vực Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

Ngày 7/2, thi thể nạn nhân được tìm thấy trong một ngôi nhà hoang, cơ quan công an xác định nạn nhân chết do bị siết cổ.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ Vương Văn Hùng, nghi phạm vụ án và tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngày 17/2/2019, Cơ quan CSĐT, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Bùi Văn Công (SN 1975, Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về tội: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy; Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại: Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về tội: Giết người, Hiếp dâm;

Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại: Bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội: Giết người. Lường Văn Lả (SN 1991, trú tại: Bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về tội: Giết người.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top