Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi phạm hiếp dâm cụ 70 tuổi đốt nhà hàng xóm

Thứ bảy, 13:09 13/06/2009 | Pháp luật

Nguyễn Đức Phúc - kẻ bị chính vợ mình và nạn nhân - tố cáo về tội hiếp dâm cụ bà 70 tuổi (tại khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM), trong khi được tại ngoại điều tra, lại hùng hổ xách dao chửi bới và châm lửa đốt cháy rụi căn nhà của người cháu họ ở kế bên.

Ông Nguyễn Đức Phúc.

 
Ngọn lửa bùng lên dữ dội vào trưa 11/6, khiến bà con trong vùng hốt hoảng chạy đến thì thấy ông Nguyễn Đức Phúc, một tay cầm dao, bộ dạng hung dữ đang chửi bới, cửa cổng lại đóng chặt nên chẳng ai dám vào trong. Sau hơn 30 phút, toàn bộ căn nhà gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn. Cũng may, đây là căn nhà lợp lá ở tạm, tài sản không có giá trị nhiều.

Nhà bị đốt cháy là của anh Nguyễn Văn Giang (25 tuổi), cháu gọi vợ ông Phúc bằng dì ruột. Anh Giang cho biết, căn nhà của anh được dựng trên đất của người bà con, cũng là họ hàng anh em với nhà ông Phúc. Trưa hôm đó, anh đang đi làm thì có người gọi điện nói nhà bị cháy, hốt hoảng chạy đến nơi thì tất cả đã thành tro.

"Không hiểu tại sao ông ta lại châm lửa đốt nhà tôi, trong khi tôi chẳng có thù oán gì cả. Ông ta và dì tôi cãi cọ nhau thường xuyên cũng chẳng liên quan gì tôi", anh Giang nói.
 

Nơi căn nhà gỗ lợp lá bị thiêu rụi, đã được dọn dẹp.

Còn bà Phạm Thị Soi, vợ ông Phúc thì cho biết, vì được cho tại ngoại để chờ kết luận điều tra trong vụ hiếp dâm bà cụ giúp việc 70 tuổi, nên chồng bà ngày càng "hung hăng". Ông Phúc thường xuyên uống rượu say, chửi bới ầm ĩ xóm làng. Trưa 11/6, sau khi vung tay vung chân đá tung bàn ghế trong quán cơm của bà Soi khiến vài người khách phải chạy, ông Phúc vừa la hét vừa xăm xăm cầm dao sang căn nhà kế bên. Mọi người nhìn thấy ông này cầm dao chặt loạn xạ vào các cột nhà rồi móc bật lửa ra châm đốt. May mắn, căn nhà cạnh bên không bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an phường Linh Trung đã có mặt tại hiện trường và đem ông Phúc về trụ sở. Đến chiều 12/6, ông này vẫn đang bị giữ lại.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Phúc, 61 tuổi, bị tố cáo hiếp dâm cụ bà giúp việc cho bà Soi. Theo đó, lợi dụng trời trưa vắng, người đàn ông này đã lôi xềnh xệch bà cụ lên gác và giở trò đồi bại. Sự việc này, cũng được vợ ông Phúc xác nhận. Hiện cụ bà được đưa vào sống tại trung tâm dưỡng lão.
 
Nơi ở của ông Phúc và bà Soi bên cạnh vẫn "bình yên".
 
Công an quận Thủ Đức cho biết, vẫn đang tiến hành điều tra việc ông Phúc bị tố cáo hiếp dâm, vụ việc được thụ lý từ ngày 23/3 nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận. Còn đối với hành vi đốt nhà sẽ được đẩy nhanh tốc độ điều tra, có thể sẽ có lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Phúc.
 
Theo Ngôi Sao
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top