Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi can giết vợ và tình địch hối hận khi nói về hai con

Thứ bảy, 11:00 22/08/2015 | Pháp luật

Sau khi vượt hàng trăm km vào Bình Dương giết vợ, Thịnh lập tức quay về quê nhà Quảng Trị lấy dao tìm đến nhà người đàn ông nghi là tình địch, xông vào chém nạn nhân đang ngủ.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Quảng Trị đã họp cung cấp thông tin về vụ án liên quan đến vụ giết vợ rồi chém chết tình địch ở xã Gio Việt (huyện Gio Linh) vào đêm hôm trước.

Theo đó, sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng khiến một người chết, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khép chặt vòng vây để truy bắt hung thủ.

Nghi can giết vợ và tình địch hối hận khi nói về hai con

Trần Đình Thịnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng Lê.

“Hàng trăm trinh sát được bố trí trên địa bàn 10 km2 của huyện Gio Linh và TP Đông Hà. Chúng tôi nhận định hung thủ chưa thể đi xa sau khi gây án”, một lãnh đạo cơ quan điều tra công an Quảng Trị cho biết.

Trên các tuyến đường chính, những nơi trọng yếu được chốt chặn, canh phòng bởi lực lượng tinh nhuệ của công an tỉnh. Đích thân đại tá Trần Đức Việt - Phó giám đốc công an Quảng Trị có mặt gần hiện trường để chỉ đạo lực lượng truy bắt nghi can giết người.

Theo một cán bộ điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, công an liên lạc với gia đình thì biết Thịnh có ý định tự tử. Nghi can được người thân vận động nên đồng ý ra đầu thú rồi đột ngột thay đổi quyết định, tắt máy điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc.

Rạng sáng 21/8, vòng vây khép chặt sau khi các trinh sát xác định nghi can Trần Đình Thịnh (28 tuổi, trú xã Cam Hiếu, huyện Cam lộ) đang ẩn nấp tại chùa Mai Hà (xã Gio Việt). Anh này bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai đã giết vợ tại một nhà nghỉ ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) vào chiều 18/8. Sáng hôm sau, nghi can 28 tuổi đi máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất ra TP Huế rồi đi tiếp xe khách về quê Quảng Trị.

Lo sợ bị công an bắt giữ nên Thịnh lấy xe máy (gửi ở bến xe TP Đông Hà) lang thang khắp nơi chứ không về nhà. 20h ngày 20/8, Thịnh về nhà lấy con dao bầu cất giấu lâu nay rồi chạy xe đến nhà anh Trần Văn Quang (39 tuổi, ở xã Gio Việt), người mà Thịnh nghi ngờ có quan hệ tình cảm với vợ mình. Khi tình địch đang nằm ngủ trên giường, Thịnh lẻn vào chém một nhát mạnh trúng vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, kẻ cuồng hận chạy bộ bỏ trốn khỏi hiện trường, vứt lại con dao và mũ bảo hiểm trên đường tẩu thoát. Trong đêm, hung thủ lẩn trốn ở nghĩa địa rồi rạng sáng đến chùa Mai Hà thì bị bắt giữ.

Nói về động cơ giết chết 2 người, nghi can 28 tuổi tỏ ra hối hận và khai báo tất cả nguyên nhân. Thịnh nói rằng anh ta biết vợ mình có quan hệ bất chính với Trần Văn Quang. Tháng 7 vừa qua, Thịnh về quê, đồng ý quên hết chuyện cũ, đưa vợ là Quách Thị Thắm (30 tuổi, quê Thanh Hoá) vào Bình Dương làm ăn để 2 người xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên, nghi can phát hiện vợ mình vẫn liên lạc với tình nhân nên đã ra tay giết vợ rồi về quê giết chết tình địch.

“Tôi không ngờ cô ấy vẫn qua lại với người này nên mới gây ra cơ sự. Điều tôi lo lắng bây giờ 2 hai đứa con trai, đứa lớn vừa lên lớp 3, đứa nhỏ chưa đầy 3 tuổi không có cha mẹ chăm sóc”, Thịnh nói với các điều tra viên.

Công an tỉnh Quảng Trị đã thu được tang vật gây án là con dao bầu cán gỗ, lưỡi dài 0,7 m, to bản do nghi can tự rèn trong thời gian đi làm ăn ở Lào. Sau khi lấy lời khai, Trần Đình Thịnh được đưa về Trại tạm giam công an tỉnh để phục vụ quá trình điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án.

Trước đó, 21h đêm 20/8, Thịnh đột nhập vào nhà ông Trần Văn Quang, giết chết nạn nhân một vết chém ngang cổ. Nghi can khai nhận 2 ngày trước đã giết vợ bằng một cây dao gọt hoa quả tại một một nhà nghỉ ở thị xã Dĩ An (Bình Dương).

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top