Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghĩ bị giành đất, cháu tưới xăng thiêu chết bà cụ 87 tuổi

Thứ sáu, 08:17 11/09/2015 | Pháp luật

Cho rằng bà mợ dâu trở về để giành đất và tiền cấp dưỡng với mình, Thạch Thị Soi đã tưới xăng đốt cháy bà cụ 87 tuổi khi cụ đang say giấc.

 

Bị cáo Thạch Thị Soi

Ngày 10/9, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Thạch Thị Soi (SN 1967, ngụ tại ấp Kỳ Son, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Theo đó, tòa tuyên phạt mức án 18 năm tù giam đối với bị cáo Soi về hành vi “Giết người”

Theo cáo trạng, vào khoảng 0h30  ngày 6/4/2015, lợi dụng lúc cụ bà Lý Thị Nho (SN 1928, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đang ngủ say giấc, Soi đã ném bịch xăng mở sẵn miệng lên nóc mùng cho xăng chảy xuống giường, rồi dùng bật lửa (quẹt gas-PV) đốt mùng.

Khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội bị cáo đã chạy ra ngoài kêu chồng dậy và la hoán lên để mọi người đến dập lửa. Khi hàng xóm dập xong đám lửa bà Nho chết cháy nằm trên giường với thi thể cháy đen. Đến khoảng hơn 20h30’ cùng ngày, Thạch Thị Soi đã tự thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 23/2, bà Nho được người thân chở đưa đến nhà bà Thạch Thị Phe (86 tuổi, ngụ cùng  ấp Kỳ Sơn), để ở chơi chờ qua tết Chaul Chnam Thmey sẽ về lại Sóc Trăng. Ban đêm bà Nho được bố trí ngủ tại giường phía trước căn nhà thứ hai-nơi vợ chồng con nuôi bà Phe là Thạch Thị Soi ngủ tạm.

Ngày 1/4, Thạch Thị Soi nhớ lại chuyện bà Nho xin đất của mẹ nuôi để làm nhà ở, và được mẹ nuôi đồng ý cho đất gần ruộng nhưng bà Nho không đồng ý mà yêu cầu cho đất cạnh nhà bà Phe, cũng là nhà của Soi. Bà Nho còn nói với nhiều người là ông Thạch Lợi (là con nuôi của bà Phe-đã hy sinh (liệt sĩ) nhưng là con ruột của bà Nho đã cho bà Phe nuôi trước đó.

Thời gian này bà Nho còn dò hỏi Soi về số tiền nhà nước cấp dưỡng hàng tháng cho bà Phe vì có con là liệt sĩ. Thạch Thị Soi nghĩ bà Nho đến tranh giành đất và tiền cấp dưỡng nên nảy sinh ý định dùng xăng đốt chết bà Nho.

Tại phiên tòa, Soi đã thành khẩn nhận tội và chấp nhận mức bồi thường phía gia đình bà Nho đưa ra. Với những hành vi phạm tội trên, HĐXX đã tuyên mức án 18 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Soi còn phải bồi thường cho đại diện phía người bị hại số tiền 89 triệu đồng.

Theo Tiền Phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top