Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày về của ‘kiều nữ’ mang tội Hiếp dâm

Thứ hai, 10:05 02/09/2013 | Pháp luật

Tóc búi cao, gương mặt xinh xắn cùng làn da trắng muốt, khó ai nghĩ Nga là một phạm nhân mang tội Hiếp dâm. Ngày được đặc xá, cô gái trẻ khao khát được đi học trở lại và kiếm được một công việc lương thiện.

Trại giam Thủ Đức (tỉnh Bình Thuận), thuộc Tổng Cục VIII - Bộ Công an, trước giờ đặc xá như một ngày hội với hàng trăm gương mặt phạm nhân hân hoan, tay ôm hành trang xếp hàng ngay ngắn dưới sân. Dịp Quốc khánh này, trại có hơn 700 người được nhận quyết định đặc xá để trở về đoàn tụ với gia đình.

Lẫn trong dòng nữ phạm nhân, Phạm Thị Tuyết Nga (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) nổi bật với mái tóc búi cao gọn gàng khoe gương mặt xinh xắn cùng làn da trắng muốt. Cô được cán bộ quản giáo vào các phạm nhân gán cho danh hiệu “kiều nữ” tại phân trại K2. Tay run run xếp bộ quần áo đời thường, cô bảo rất hồi hộp vì chỉ lát nữa thôi, khi có trong tay quyết định đặc xá, cô cùng hàng trăm bạn tù khác sẽ được hồi gia sau nhiều năm cải tạo.

Ngày về của ‘kiều nữ’ mang tội Hiếp dâm 1
  Các nữ phạm nhân trước giờ nhận quyết định ân xá. Ảnh: Quốc Thắng.

Đôi mắt đỏ hoe, Nga cho biết đã mất ngủ 2 hôm khi biết mình có tên trong danh sách đặc xá lần này. Ngày mới vào trại, Nga rụt rè mặc cảm khi mọi người hỏi về tội danh cô phải mang. Nhiều người cũng ngỡ ngàng bởi khó ai tin rằng lúc ấy chỉ mới 21 tuổi nhưng Nga là kẻ cầm đầu một vụ án Hiếp dâm. “Chỉ vì muốn bênh bạn và chứng tỏ mình mà em đã phải trả giá quá đắt. Có tội, phải bị xử lý là rõ ràng, nhưng điều khiến em day dứt không nguôi là những gì đã gây ra cho cô bé (nạn nhân vụ hiếp dâm) tội nghiệp đó”, Nga cúi đầu nói.

Ngày đó, chỉ học đến lớp 12 thì Nga nghỉ và xin vào làm tiếp tân ở một quán cà phê. Một lần nghe cô em 17 tuổi (quen biết trong những lần đi chơi chung) khóc lóc, kể lể đã bị Hoa “chơi khăm”. Ra dáng đàn chị, Nga bảo sẽ ra mặt trả thù cho "đàn em".

Chiều một ngày tháng 5/2008, sau khi bàn bạc với nhóm bạn, Nga (lúc đó 20 tuổi) rủ Hoa đi nhậu để có cơ hội trả thù như đã hứa với cô em. Theo đó, sau chầu nhậu cả nhóm rủ Hoa đến một nhà nghỉ tại quận 12 để đánh bài và nhậu "tăng 2". Khi cô này đã say, Nga tìm lý do về trước để nhóm bạn trai ở lại thay nhau làm nhục nạn nhân như kế hoạch đã bàn trước đó.

Sau khi vụ việc được trình báo với công an, Nga cùng đồng bọn lần lượt bị bắt. Được xác định có vai trò chủ mưu, người đẹp này bị tuyên án 8 năm tù vì tội Hiếp dâm. Những người còn lại cũng phải lĩnh án từ 9 tháng đến 7 năm.

"Hồi mới nhập trại, em luôn mặc cảm trước những bạn tù nữ khác nên lúc nào cũng lủi thủi một mình. Dần dần, được sự an ủi, động viên của các quản giáo, em mới gạt bỏ được quá khứ để hòa nhập với mọi người để cải tạo thật tốt", Nga khẽ mỉm cười.

Do không có nghề nghiệp trước đó, cô được sắp xếp lao động trong rừng cao su. Quyết tâm làm lại cuộc đời, cô gái trẻ luôn cố gắng làm việc để mong chuộc lại lỗi lầm. Ngoài giờ làm việc, Nga tham gia nhiều hoạt động thể thao, các lớp học về chính trị, nhân cách nên ước mơ trở về càng sôi sục trong cô. Do cải tạo tốt nên chỉ hơn 4 năm thụ án, Nga được đặc xá.

“Mai về em sẽ cố gắng đi học lại lớp 12 rồi thi vào ngành kế toán mà em rất thích để kiếm một công việc lương thiện”, Nga nói và cho hay do nhà xa nên gia đình không đến đón nên sẽ theo xe của trại về TP HCM.

Tiếng loa vang lên, ôm bọc quần áo, cô gái trẻ nhanh chân hoà vào dòng người đang lần lượt tiến lên dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh như một lời hứa sẽ giũ bỏ quá khứ lầm lạc để làm lại cuộc đời.

Theo VnExpress

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top