Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày đền tội của kẻ giết vợ bất thành

Thứ sáu, 16:00 08/04/2016 | Pháp luật

Mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt vợ chồng, Hoàn dùng dao cứa cổ vợ khiến nạn nhân phải nín thở giả vờ chết.

Ngày 8/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm với Thái Doãn Hoàn (44 tuổi, ở huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng là chị Nguyễn Thị Hải (39 tuổi, vợ bị cáo).

Phiên tòa sáng nay có hơn chục người đến dự. Họ là những người thân của bị cáo cũng như bị hại.

Ngay từ sớm, chị Hải cùng con đến hội trường với vẻ mặt buồn phiền.

"Dù có cảnh sát bảo vệ phiên tòa nhưng tôi vẫn thấy bất an khi đối mặt với người chồng vũ phu. Mỗi khi nhìn thấy anh ấy tôi lại thấy sợ. Có lẽ nỗi ám ảnh những trận đòn roi đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Trước khi ra tay sát hại hụt, anh ta từng nhiều lần đánh đập tôi, chính quyền phải can thiệp", thiếu phụ có 3 mặt con tâm sự trước giờ xử án.

Bị cáo Hoàn trước vành móng ngựa. Ảnh: Phạm Hòa.
Bị cáo Hoàn trước vành móng ngựa. Ảnh: Phạm Hòa.

Hơn 8h bị cáo Hoàn được đưa vào dự tòa với gương mặt thất thần, mệt mỏi.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An truy tố, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, tối 15/12/2015, sau khi cắt cầu giao điện, Hoàn cầm dao vào giường cứa cổ vợ. Nghe tiếng kêu cứu, bé Thảo (con thứ hai của vợ chồng bị cáo) chạy vào thì thấy mẹ mình nằm bất động, máu chảy nhiều. Gây án xong, Hoàn ra kêu lớn: "Tôi đã giết vợ tôi rồi".

Vài phút sau, ông Thái Doãn Võ (anh trai Hoàn) chạy sang đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hung thủ bị cảnh sát bắt giam sau đó.

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An xác định, chị nạn nhân bị tổn hại 6% sức khỏe.

Chị Hải yêu cầu tòa xử nghiêm người chồng của mình. Ảnh: Phạm Hòa.
Chị Hải yêu cầu tòa xử nghiêm người chồng của mình. Ảnh: Phạm Hòa.

Tại tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Anh ta cho rằng mình bị nhà ngoại khinh bỉ, không tôn trọng nên mới hành động như vậy. Thêm vào đó, trước khi gây án, hung thủ uống nhiều rượu nên không kiểm soát được hành vi của mình.

Trong bản luận tội, đại diện của VKSND tỉnh Nghệ An đưa ra mức án từ 5 - 6 năm tù dành cho bị cáo. Tuy nhiên, bị hại cho rằng hành động của chồng là có chủ đích, giết người đến cùng nên cần phải xử nghiêm.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Hoàn gửi lời xin lỗi đến vợ con và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm ăn nuôi gia đình.

Chị Hải cho biết, dù HĐXX có tuyên như thế nào thì sau phiên tòa này chị sẽ viết đơn ly hôn.

Xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án, kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàn 7 năm tù về tội Giết người.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top