Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một vụ án chưa được xét xử công bằng?

Thứ hai, 14:53 28/07/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Ngày 27/3/2008, 13 bị cáo trong vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản bị TAND thị xã Sầm Sơn đưa ra xét xử. Nhưng khi kết thúc phiên toà, có ý kiến cho rằng HĐXX có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Vụ án xảy ra tại UBND xã Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hoá bị TAND thị xã Sầm Sơn. Vi phạm pháp luật thì phải chịu xử lý, nhưng điều đáng nói là kết thúc phiên toà, ngoài một số bị cáo, còn có khá nhiều người tham dự phiên toà cho rằng bản án được tuyên không công bằng, HĐXX có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Xử cả người thần kinh chưa được giám định

Theo nội dung bản án, xuất phát từ việc anh Nguyễn Văn Hùng ở thôn Vạn Lợi, xã Quảng Tiến bị người khác đánh chết, một số người dân địa phương cho rằng, cái chết của nạn nhân một phần do lỗi của Công an xã Quảng Tiến. Vì vậy, khi đưa tang anh Hùng (qua cổng trụ sở Công an xã Quảng Tiến), nhiều người dân đã kích động, giật phá cổng định đưa quan tài vào đặt ở trụ sở, nhưng được chính quyền can ngăn nên họ đưa người xấu số ra nghĩa địa. Khi quay về, một số người đã chửi bới, kích động người dân đập phá, huỷ hoại tài sản. Mặc dù được công an và bộ đội biên phòng giải thích, căn ngăn nhưng những đối tượng này vẫn tiếp tục hành vi vi phạm của mình, khiến hoạt động của công an xã bị đình trệ.

Qua điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ được 13 người tham gia kích động, gây rối và huỷ hoại tài sản của Công an xã Quảng Tiến. Trên cơ sở đó, VKSND đã truy tố và TAND thị xã Sầm Sơn mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Trịnh Tứ Khuyến, Nguyễn Sỹ Độ, Ngô Văn Thắng, Ngô Văn Quân mức án 24 tháng tù; Nguyễn Thị Dân 18 tháng tù cho hưởng án treo; Vì đã phạm tội Gây rối trật tự nơi công cộng. Tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 15 tháng tù; Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Tùng, Trần Chí Trung, Nguyễn Sỹ Lượng 18 tháng tù, Phạm Văn Điệp 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Tuyên Phạt Trần Trí Trung, Vũ Bá Giang 36 tháng tù cho 2 tội gây rối và huỷ hoại tài sản, nhưng cho hưởng án treo.

Sau khi phiên toà kết thúc, dư luận cho rằng HĐXX đã vi phạm pháp luật. Bởi lẽ, trong 13 người trên có bị cáo Trịnh Tứ Khuyến (SN 1958) là thương binh hạng 1/4 (có người chăm sóc), vết thương trên đầu có ảnh hưởng đến thần kinh. Vậy nhưng, quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các cơ quan tố tụng đã không cho bị cáo đi giám định tâm thần, không mời luật sư, người đại diện hợp pháp cho bị cáo tham gia tố tụng từ giai đoạn điều tra, để bảo vệ quyền lợi cho bị cáo.

Về vấn đề này, tại phiên phúc thẩm ngày 25/6/2008, TAND tỉnh Thanh Hoá đã cho rằng, những việc làm trên của cơ quan tố tụng là vi phạm nghiêm trọng Luật tố tụng Hình sự. Vì vậy, HĐXX phiên phúc thẩm đã huỷ án sơ thẩm về tội danh cũng như hình phạt đối với bị cáo Trịnh Tứ Khuyến; giao hồ sơ cho cơ quan điều tra tiến hành điều tra theo thủ tục chung. Ngoài ra, trong bản án sơ thẩm, tên và ngày tháng năm sinh của một số bị cáo không  thống nhất, chưa rõ ràng…

Tội nặng xử nhẹ, tội nhẹ xử nặng

Cũng trong vụ án này, một số bị cáo cho rằng bản án sơ thẩm được tuyên không công bằng. Bởi lẽ, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các cơ quan tố tụng đã phân loại được 3 nhóm bị cáo. Nhóm thứ nhất gồm 6 người phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, nên bị tuyên phạt án treo; Nhóm thứ hai gồm 5 bị cáo phạm một tội Gây rối trật tự nơi công cộng, thì có đến 4 người bị phạt 24 tháng tù giam; Trong khi đó, nhóm thứ 3 có 2 bị cáo phạm cả 2 tội trên, bị xử phạt 36 tháng tù nhưng lại được cho hưởng án treo. Bởi sự không thoả đáng này, nên một số bị cáo đã làm đơn khiếu nại.

Tại phiên phúc thẩm, sau khi nghiên cứu hồ sơ và tiến hành thẩm vấn, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hoá đã khẳng định, trong vụ án này có một số bị cáo có hành vi rất táo bạo, quyết liệt và nguy hiểm, có nhiều bị cáo phạm 2 tội. Song toà sơ thẩm đánh giá chưa hết tính chất nguy hiểm của hành vi cũng như hậu quả mà các bị cáo đã gây ra, cho các bị cáo hưởng án treo là chưa nghiêm, chưa mang tính giáo dục cao; một số bị cáo ngày, tháng, năm sinh chưa chính xác, chưa làm rõ… Tuy nhiên, VKSND cùng cấp và VKSND cấp trên không kháng nghị bản án theo thủ tục phúc thẩm. Vì vậy, cấp phúc thẩm kiến nghị với Toà hình sự - TANDTC xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với các bị cáo nói trên.

Có thể thấy, do sự manh động, thiếu hiểu biết và bức xúc về cái chết của người hàng xóm, 13 bị cáo trên đã vi phạm pháp luật và bị xử phạt. Đó là sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Nhưng trong vụ án này, bản án sơ thẩm do TAND Thị xã Sầm Sơn đưa ra có nhiều dấu hiệu chưa đảm bảo được yếu tố công bằng và nghiêm minh, gây khiếu nại và mất lòng tin nơi người dân.

Đức Chung

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top