Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mời bạn chat về nhà ngủ, tài sản “bốc hơi”

Thứ hai, 09:01 02/02/2009 | Pháp luật

Sau một thời gian "chat chít", ngày 8/9/2008, Khoa đón xe từ Bình Thuận vào TP Hồ Chí Minh gặp mặt và đi chơi với A.. Đến 22h30' cùng ngày, cả nhóm về nhà A. ngủ, thế nhưng đến 6h ngày hôm sau thức dậy Khoa đã biến mất kèm theo chiếc xe hiệu Nouvo có giá hơn 20 triệu đồng, 2 điện thoại di động...

Đối tượng Phùng Vũ Đăng Khoa tại Công an quận Gò Vấp.

Theo đơn tố cáo của L.T.L.A. (19 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), qua mạng Internet, A. chat trực tuyến và quen với Khoa. Sau một thời gian trò chuyện, ngày 8/9/2008, Khoa đón xe từ Bình Thuận vào TP Hồ Chí Minh gặp mặt và đi chơi với A..

Đến 22h30' cùng ngày, cả nhóm về nhà A. ngủ, thế nhưng đến 6h ngày hôm sau thức dậy Khoa đã biến mất không lời từ biệt.

Kiểm tra tài sản, gia đình A. phát hiện chiếc xe hiệu Nouvo có giá hơn 20 triệu đồng, 2 điện thoại di động cũng "bốc hơi" theo Khoa. Bẵng đi một thời gian, trong một chat trên mạng, Khoa đã thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản và hứa với A. 3 ngày sau sẽ hoàn trả. Thế nhưng sau đó Khoa không liên lạc gì với A..

Sau một thời gian truy xét, ngày 30/1, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt khẩn cấp Phùng Vũ Đăng Khoa (20 tuổi, ngụ Bình Thuận) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp, Phùng Vũ Đăng Khoa khai nhận khoảng 0h30' ngày 9/9/2008, nhân lúc nhóm bạn A ngủ say, Khoa trộm xe gắn máy cùng 2 điện thoại di động chạy qua nhà người quen ở quận Bình Thạnh nghỉ, đến sáng về Bình Thuận.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt Nguyễn Công Thành (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Huỳnh Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Hạnh (13 tuổi, cùng ngụ quận 3) và Đồng Thế Anh (19 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Quá trình điều tra cho thấy, tên Thành cùng đồng bọn thường xuyên chat trên mạng Internet rồi hẹn nạn nhân đi chơi để chiếm đoạt tài sản.

Từ giữa tháng 12/2008 đến thời điểm bị bắt, chúng đã chiếm đoạt 3 xe gắn máy loại đắt tiền, điện thoại di động… Không chỉ vậy, Thành còn khai nhận gây ra 2 vụ cướp giật tài sản. Hiện nội vụ đã được chuyển đến Công an huyện Bình Chánh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thời gian gần đây, một số đối tượng đã lợi dụng Internet nhằm kết bạn rồi lừa đảo. Thủ đoạn của chúng là sau một thời gian trò chuyện thì hẹn gặp mặt bạn chat rồi chiếm đoạt tài sản.

Ngoài việc mất tài sản, nhiều nạn nhân nữ còn bị chúng lừa gạt tình cảm. Thông qua những trường hợp kể trên, mọi người cần đề cao cảnh giác
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top