Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ già suy sụp nghe tin nghịch tử mất mạng vì ân oán giang hồ

Chủ nhật, 17:08 17/04/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Tiếng súng nổ trong đêm kết thúc vụ hỗn chiến rúng động miền quê heo hút. Một thanh niên mất mạng và hai người khác nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tiếng súng nổ trong đêm kết thúc vụ hỗn chiến rúng động miền quê heo hút. Một thanh niên mất mạng và hai người khác nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thế nhưng, kẻ “chiến thắng” cũng chẳng có kết cục tốt đẹp hơn, khi phải đối mặt với sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật. Chỉ có những người thân, vốn đã khốn khổ với những đứa con hư, thích làm “anh chị” hơn tu chí làm ăn, là khắc khoải, đau đớn trước bi kịch này...


Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án

Hỗn chiến trong đêm

Đến chiều 6/4, người dân xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vẫn không ngớt bàn tán về vụ đụng độ khiến ba người thương vong trên địa bàn. Nhân chứng Nguyễn Văn Th. (36 tuổi, ngụ thôn 1, xã Đại Lộc) nhớ lại: “Khoảng 23h tối 5/4, tôi đang ngồi xem ti vi thì nghe thấy tiếng ngoài đường có tiếng nẹt pô xe máy rất lớn. Ban đầu, tôi cứ nghĩ mấy đứa thanh niên tổ chức đua xe trái phép nên vội chạy ra xem sự thể. Lúc này, trên hai chiếc mô tô có 6 thanh niên đang truy đuổi nhau. Đến trước quán cafe K.P, hai nhóm bất ngờ dừng lại rồi rút hung khí lao vào nhau. Lúc ấy, bà con địa phương nghe tiếng hét náo loạn đều đổ ra. Đột nhiên, một thanh niên trong nhóm rút súng ra bắn đối thủ rồi cả nhóm bỏ chạy. Khi chúng tôi tiếp cận được hiện trường thì chỉ cứu được hai thanh niên đi bệnh viện, một nạn nhân đã tắt thở”.

Nhận tin báo của bà con, công an huyện Đại Lộc và công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an thu giữ hai con dao tự chế dài khoảng một mét, hai chiếc xe máy hiệu Exciter, một số đầu đạn hoa cải... Trong lúc đó, hai thanh niên Hạ Ngọc Vi (SN 1988) và Mai Hoàng Đạo (SN 1983, cùng ngụ huyện Đại Lộc ) cũng được đưa đi Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Thanh niên tử vong được xác định là Lê Thanh T. (thường gọi là T “rồng”, ngụ Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Trao đổi với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp (Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết: Theo thông tin ban đầu, hai nhóm thanh niên này gồm một nhóm tại thị xã Điện Bàn do Lê Văn Nghĩa (SN 1991) cầm đầu. Nhóm còn lại là Đinh Thành Vinh (1978), tại huyện Đại Lộc. Cả hai nhóm đều là giang hồ máu mặt tại địa phương. Do có mâu thuẫn từ trước, hai nhóm hẹn gặp tại trước quán cà phê K.P để giải quyết ân oán.

Nỗi đau người mẹ

Chiều 6/4, thi thể T. đã được cơ quan điều tra trao lại cho người thân tiến hành mai táng. Bà Nguyễn Thị Th. (mẹ T. – PV) không cầm được nước mắt khi nhận thi thể của con trai. Giọng nghẹn ngào, bà tâm sự: “Chẳng gì có thể đau đớn hơn thế này. Là một người mẹ, tôi lại phải đưa tang cho con. Điều này tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến”. Thinh lặng trong giây lát, bà kể T. lúc nhỏ thường đau ốm, bệnh tật. Cũng bởi thương con, bà chiều chuộng T. quá đà, khiến con dần hư hỏng. Lớn lên, T. không chịu tu chí làm ăn mà tụ tập nhậu nhẹt và giao du với đám bạn xấu. Nhiều lần nghe hàng xóm phản ánh, bà đã khuyên nhủ con trai. Nhưng sau khi hứa hẹn, T. lại chứng nào tật nấy. Nhiều đêm, T. bỏ đi không về. Bà lo lắng, thức trắng chờ canh cửa cho con. Nước mắt lưng tròng, bà chỉ biết tự nhủ lòng: “Con còn nhỏ, chưa kịp hiểu hết sự đời. Vài năm nữa, con lớn sẽ biết suy nghĩ nhiều hơn”.

Kể lại hôm xảy ra sự việc, bà cho biết: Chiều 5/4, T. nói với mẹ đi nhậu cùng đám bạn. Thế rồi đến nửa đêm, bà chết lặng khi nghe tin con bị bắn gục trước quán cafe vì ân oán giang hồ. Không dám tin đó là sự thật, bà gục xuống, phải nhờ hàng xóm chở lên nhận xác con. “Tôi nghe bảo, T. tham gia hỗn chiến, bị bắn chết. Trong bi kịch đau lòng này, T. cũng có một phần lỗi. Nhưng bây giờ đúng sai không còn quan trọng nữa, T. đã ra đi mãi. Mong rằng chuyện này sẽ là bài học lớn cho những thanh niên ăn chơi, đua đòi khác”.

Trong khi đó theo xác nhận của người dân địa phương, hai nhóm thanh niên tham gia vụ hỗn chiến đều thuộc dạng “máu mặt” tại địa phương. Mấy năm qua, chúng dùng hàng nóng hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Nhiều lần, do tranh chấp địa bàn, hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn. Riêng đối tượng tên V., nghi can dùng súng bắn T. tử vong cũng là đối tượng cộm cán trong khu vực. Quá trình hoạt động tội phạm, Vinh lập băng nhóm, dụ dỗ nhiều thanh niên hư hỏng và các đối tượng “số má” về đầu nhập dưới trướng. Gần đây, hắn ít khi lộ diện, rút vào hoạt động âm thầm. Bởi vậy, không ít người thậm chí còn lầm tưởng V. đã “rửa tay gác kiếm”.

Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, một điều tra viên xác nhận: Hai nhóm giang hồ “làng” hỗn chiến để tranh giành khu vực bảo kê và đặt máy bắn cá. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Chiều 06/4, Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra xác mình làm rõ vụ án. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng có liên quan đến vụ án thì hung thủ ra tay sát hại T. “rồng” là Đinh Thanh V.. Tuy nhiên V. có phải hung thủ ra tay sát hại T. hay không thì chưa khẳng định chính xác được”.

Hà Nam/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top