Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ chứng kiến con bị đánh gãy chân tay mà không thể vào cứu

Thứ hai, 10:55 30/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhận được tin báo con đang bị đánh gần chết ở làng bên, bà Đỗ Thị Xoa vội vã chạy đến thì thấy con trai đang bị trói quặt hai tay ra đằng sau, mặt be bét máu. Bà đã quỳ xuống van xin nhưng nhóm người vẫn dùng tuýp sắt đánh tới tấp khiến con bà bị gãy cả hai tay, hai chân. Dã man hơn, bọn chúng còn dùng cả khoan bê tông xuyên qua chân...

Mẹ chứng kiến con bị đánh gãy chân tay mà không thể vào cứu   1

Bà Đỗ Thị Xoa không cầm được nước mắt khi nhìn những vết thương của con. Ảnh: P.B.

Gặp nạn vì bị nghi ăn trộm

Trong căn nhà nghèo 3 gian nằm trơ trọi cạnh bãi rác của thôn Yên Tập, xã Yên Phụ (Yên Phong, Bắc Ninh), bà Đỗ Thị Xoa đang lấy những viên thuốc giảm đau cho con trai Nguyễn Văn Thanh (SN 1995) uống.

Đã hơn hai năm nay, Thanh phải dùng thuốc triền miên, hậu quả sau trận đánh thừa sống, thiếu chết vào rạng sáng ngày 29/6/2011 tại thôn Me Cả, xã Hưng Mạc, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh). “Hôm đó khoảng hơn 2 giờ sáng, vì bị bố mắng nên Thanh sợ không giám về nhà, đi lang thang ở làng bên, khiến người ta nghĩ nó là ăn trộm. Khi tôi nhận được điện thoại báo tin liền vội vã cùng một người em đến nơi xảy ra sự việc. Nhìn con bị xé hết quần áo chỉ còn chiếc quần đùi, còn tay thì bị buộc quặt ra sau, mặt be bét máu, tôi đã quỳ xin đưa con đi viện nhưng không được. Trước mặt tôi, đám người vẫn dùng tuýp sắt, gạch đánh tới tấp, chỉ sau khi gọi được 113 đến nơi thì con tôi đã bị gãy hai tay, hai chân, mê man bất tỉnh”, bà Xoa kể lại sự việc.

Chưa hết nỗi sợ hãi khi nhớ về trận đòn hôm đó, Nguyễn Văn Thanh cho biết: “Khi đang đi thì thấy một nhóm người hô có trộm. Thấy họ đuổi về phía mình, tôi sợ quá chạy tạt vào một ngôi nhà đang được xây dựng cạnh đó thì gặp một người phụ nữ. Khi tôi vừa bảo, cô ơi cháu không phải ăn trộm thì một người đàn ông từ trong nhà chạy ra, cầm viên gạch đập tới tấp vào mặt. Do bị choáng nên tôi ngất đi, không nhớ gì nữa, lúc tỉnh dậy thì đang nằm trong bệnh viện”.

Vén quần áo để lộ rõ những vết thương của con, bà Đỗ Thị Xoa khóc nức nở: “Sau khi đánh vào đầu, đánh gãy hai tay, hai chân, chúng còn dùng khoan bê tông để khoan thủng chân con tôi. Khi em tôi và tôi quỳ xin để được đưa con đi bệnh viện thì nhóm người này còn đánh em tôi mấy tuýp sắt vào người và tuyên bố sẽ đánh chết nếu ai vào mang xác thằng Thanh đi. Sau cả mấy tiếng đồng hồ, công an vào cũng không đưa con tôi đi viện được. Lúc được tha, chạy lại bế con, tôi nghĩ nó chết rồi, vì hai chân tay đã bị gãy, mặt mày be bét máu. Lên Bệnh viện Từ Sơn, người ta bảo không cứu được nữa, tôi phải đưa con lên Bệnh viện Việt Đức trên Hà Nội, may mắn là sau mấy ngày nó tỉnh”.

Theo bà Xoa, cứu được mạng cho con nhưng hai năm qua, Thanh phải dùng thuốc giảm đau liên tục, những lúc trái gió, trở trời các vết thương khiến Thanh đau đớn. Hiện nay Thanh có biểu hiện khó nói, nhút nhát sau trận đánh kinh hoàng đó.

Càng nhìn con, bà Xoa càng rơm rớm nước mắt khi nghĩ về tình cảnh hiện tại của gia đình. “Để cứu sống nó, tôi đã phải vay mượn, cắm giấy tờ nhà gần 200 triệu. Cả gia đình làm nông nên chỉ mong ngày nào cũng có cơm ăn đã là may mắn lắm rồi, bây giờ không biết lo đâu khoản tiền khổng lồ để trả nợ và mua thuốc cho thằng Thanh”, bà Xoa nói trong nước mắt.

Hành trình đi tìm công lý       

“Sau khi xảy ra vụ việc, Thanh được Công an Từ Sơn đưa đi giám định ở Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh và Quân y viện 110. Theo kết luận của Hội đồng giám định, Thanh bị thương tật 31% nhưng công an không hề khởi tố vụ án. Mặc dù chúng tôi đã gửi đơn thư, cung cấp danh tính những người đánh cháu nhưng phải 5 tháng sau, vụ án mới được khởi tố. Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, xác minh, đến ngày 21/3/2012, Công an thị xã Từ Sơn ra Quyết định số 10 về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn, chưa xác định được nghi can trong vụ án”, bà Xoa cho biết.

Do quá bức xúc, bà Đỗ Thị Xoa tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng mong tìm lại công bằng cho con. Sau khi Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cử điều tra viên về Công an Từ Sơn nghe kết quả điều tra vụ án và nghiên cứu hồ sơ đã chỉ ra những thiếu sót của các điều tra viên trong vụ án này. Ngày 12/4/2013, Đại tá Lê Đình Nhường, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ký văn bản Số 151/C44-P3 gửi Phó Giám đốc, Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ rõ và phê bình những sai sót của Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Từ Sơn trong quá trình thụ lý, điều tra vụ án.

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh cho kiểm điểm rõ những thiếu sót, tồn tại trong quá trình điều tra, đồng thời chỉ đạo tập trung các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp xác định các đối tượng đã gây thương tích cho Nguyễn Văn Thanh để phục hồi điều tra, khởi tố các bị can điều tra, đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an còn yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh báo cáo tiến bộ điều tra về báo cáo về Văn phòng Chính phủ Cơ quan CSĐT - Bộ Công an. Sau khi Cơ quan CSĐT - Bộ Công an có văn bản chỉ đạo, tháng 7/2013, Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Từ Sơn tiếp tục mời gia đình Thanh lên làm việc. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Từ Sơn lại đưa ra ảnh của 7 đối tượng không liên quan để bà Đỗ Thị Xoa nhận diện. Trong khi đó nhóm đối tượng bà Xoa, Thanh và các nhân chứng khác cung cấp lại không được triệu tập, không có trong danh sách ảnh để nhận diện.

Sau 30 tháng, các đối tượng hành hung dã man Nguyễn Văn Thanh ngày 29/6/2011 vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn gia đình bà Xoa vẫn ngược xuôi trên con đường đi tìm công lý và vay mượn để chữa bệnh cho con.

Phùng Bình

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 51 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top