Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mạo danh cơ quan chống khủng bố để lừa đảo

Thứ năm, 09:58 16/04/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Với thủ đoạn tự xưng là cơ quan chống khủng bố, nhóm đối tượng đã gọi điện yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào tài khoản cho mình nếu không muốn bị "sờ gáy".

Ngày 16/4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về các hành vi: Tàng trữ vũ khí, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có 2 đối tượng người Đài Loan.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 30/3/2020, bà Vũ Thị K.P (SN 1964,trú tạiTP. Hồ Chí Minh) nhận được điện thoại từ số máy lạ, người gọi tự xưng là nhân viên cơ quan phòng chống khủng bố. Người này khẳng định bà P tài trợ tiền cho đường dây khủng bố ở nước ngoài nên đe dọa và yêu cầu bà P phải chuyển tiền vào số tài khoản họ cho.

Do lo sợ nên bà P đã chuyển 4 lần với số tiền lên đến 145 triệu đồng vào số tài khoản được cung cấp. Sau khi biết bị lừa, bà P đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Lần theo số điện thoại và số tài khoản được bà P cung cấp, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phát hiện ra việc chuyển tiền liên quan đến Nguyễn Văn Thịnh (SN 1988), trú Bắc Ninh.

Từ lời khai của Thịnh, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét chỗ ở của hai đối tượng người Đài Loan là Chen Chilh Hsien và Liu Chieh En tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, TP Hồ Chí Minh.

Mạo danh cơ qua chống khủng bố để lừa đảo - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 khẩu súng ngắn cùng 6 viên đạn và 4 dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất giả; 1 giấy miễn thị thực giả. 

Tiếp tục điều tra về nguồn gốc khẩu súng ngắn được thu giữ, cơ quan chức năng phát hiện ra các đối tượng Nguyễn Hoàng Long và Võ Thanh Hùng (trú TP Hồ Chí Minh) có hành vi mua bán vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh đã khởi tố bị can đối với Chen Chih Hsien để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Khởi tố đối tượng Liu Chieh En để điều tra các hành vi: Tàng trữ vũ khí mua bán trái phép vũ khí quân dụng; tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Đối tượng Nguyễn Văn Thịnh bị khởi tố về hành vi tàng trữ vũ khí, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Các đối tượng Nguyễn Hoàng Long bị khởi tố để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Thanh Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Top