Hà Nội
23°C / 22-25°C

Màn kịch tìm mộ của “cậu Thủy” ở Quảng Trị diễn ra như thế nào?

Thứ tư, 11:04 30/10/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Để diễn màn kịch này, đoàn tìm kiếm mộ liệt sĩ do “cậu Thủy” cầm đầu đã không ngần ngại tường thuật trực tiếp cho người dân xem cảnh bốc mộ thông qua một màn hình lớn. Càng diễn, vở kịch này càng để lộ ra những bằng chứng khẳng định đó là những ngôi mộ giả...

 
Sáng 28/10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thúy (tức “cậu Thủy”, SN 1959, trú tại thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh). Nhà ngoại cảm tự phong này trước đó đã dàn dựng 9 ngôi mộ giả đánh lừa thân nhân các anh hùng liệt sĩ tin rằng đó là hài cốt thật trên địa bàn Quảng Trị…
 

Nhà ngoại cảm “cậu Thủy” (dấu X) tại hiện trường (ảnh lớn). Đại tá Trần Minh Thanh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị xem phần đất hài cốt được tìm thấy có lẫn lá tràm tươi (ảnh nhỏ).  Ảnh: T.G

 
Chiều ngày 26/7/2013, người dân ở hai thôn Lâm Xuân (xã Gio Mai) và Tân Minh (xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) khá bất ngờ trước sự xuất hiện của một đoàn xe hùng hậu đưa nhà ngoại cảm tự phong với biệt danh là “cậu Thủy” đến khu vực đồi bạch đàn giáp ranh giữa hai thôn để tìm mộ liệt sĩ.

Người dân bắt đầu để ý bởi khu vực mà đoàn tìm mộ tiến hành khai quật vốn là cánh đồng lúa những năm 1960. Sau này, do tình trạng cát bay, cát nhảy bồi lấp hình thành cồn cát hoang hóa. Càng bất ngờ hơn khi đoàn tìm kiếm mộ chỉ đào bới ở độ sâu khoảng 0,6m đã phát hiện những bộ hài cốt mà “cậu Thủy” khẳng định là hài cốt liệt sĩ.
Quá khứ đen tối

Nguyễn Văn Thúy từng bị Công an Bắc Ninh bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng. Sau khi mãn hạn tù năm 2005, Thúy tự nhận mình là “nhà tâm linh” có khả năng tìm mộ liệt sĩ. Không ít gia đình các thân nhân liệt sĩ tin vào khả năng “tự vẽ” này của Thúy. Thúy bị Công an Quảng Trị bắt tạm giam 4 tháng cùng với “vợ” là Mẫn Thị Duyên (SN 1962). Các đối tượng này đã được di lý về Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra.

Một số người dân định thần nhớ ra, nhà ngoại cảm đang lầm rầm khấn vái, chỉ đạo buổi khai quật chính là người đã có mặt ở khu vực này mấy tháng trước. “Cậu Thủy” trên tay cầm hương chỉ trỏ, miệng thì “úm ba la” còn đoàn người mang áo xanh có in lô gô của Ngân hàng Chính sách Việt Nam chỉ cần lấy tay gạt cát đi là tìm thấy di vật của các liệt sĩ như bi đông hoen gỉ, cúc áo…

Rồi họ cũng gặp phải một số mẩu xương lẫn trong đất đen như đất thường thấy xung quanh bộ hài cốt thật. Thi thoảng, người ta còn mang lên ít lá tràm tươi lẫn trong mớ dị vật, xương và đất đen ấy… Những người chứng kiến thì lắc đầu và khẳng định rằng ở đó không có mộ liệt sĩ nào cả còn nhà ngoại cảm vẫn cứ “úm ba la” và khẳng định rằng “dưới đó còn có thêm một bộ hài cốt nữa”(?!).
 
Để diễn màn kịch này, đoàn tìm kiếm mộ liệt sĩ do “cậu Thủy” cầm đầu đã không ngần ngại tường thuật trực tiếp cho người dân xem cảnh bốc mộ thông qua một màn hình lớn. Càng diễn, vở kịch này càng để lộ ra những bằng chứng khẳng định đó là những ngôi mộ giả.

Sự vụng về này được thể hiện rõ qua nhiều tình tiết bi hài như việc nhiều dấu vết không bình thường bởi đất cát ở đó rất tơi xốp, đào được dễ dàng bằng tay, các hố đào có diện tích 0,6x1,8m bên các gốc cây tràm hoa vàng được người dân trồng từ cách đây khoảng 5 năm, các rễ cây đều đã bị cắt, chặt đứt. Ở lớp đất đen được đào lên, “cậu Thủy” khẳng định là hài cốt thì chẳng có bất kể một sự liên kết nào với đất cát nguyên thủy ở đó, cũng như không có sự thẩm lậu của chất đất có màu đen ra xung quanh. Nhiều người khẳng định đó là lớp đất sét, chứ không phải thẩm thấu phân huỷ cơ thể người.

Hơn nữa, khu vực này đã bị cát bay bồi lấp ruộng đồng từ những năm 1970 mà mộ liệt sĩ chỉ đào sâu khoảng 0,6m đã phát hiện hài cốt là điều phi lý. Đại tá Trần Minh Thanh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị là người trực tiếp đến hiện trường và cầm trong tay phần đất chứa hài cốt có lẫn vài lá tràm tươi khẳng định đây không phải là hài cốt liệt sĩ. Hơn nữa, liệt sĩ Tạ Văn Tín, quê ở Quảng Bình mà “cậu Thủy” khẳng định thuộc Sư đoàn 320 từng chiến đấu và hi sinh tại khu vực  huyện Gio Linh được khắc lên bi đông đựng nước tìm thấy tại hố chôn không khớp với hồ sơ lưu trữ. Theo hồ sơ, liệt sĩ Tạ Văn Tín (SN 1946) nhập ngũ tháng 8/1964 thuộc Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304 hi sinh tại cao điểm 420 ở huyện Hướng Hóa năm 1969 và nhiều cựu binh từng tham gia chiến đấu đều khẳng định khu vực nói trên không hề có lính của Sư đoàn 320 hi sinh (?!)…

Những bộ hài cốt do nhà ngoại cảm này tìm thấy đã được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị yêu cầu giám định ADN. Sau hơn hai tháng, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã có trong tay đầy đủ những bằng chứng để chứng minh việc làm gian dối của nhà tâm linh tự phong này.
 
Vĩnh Quý
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top