Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lòng vòng số tiền 200 tỷ Vũ “nhôm” chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á

Thứ năm, 09:21 29/11/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Cáo trạng thể hiện, Vũ “nhôm” chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng nhận 600 tỷ (chưa tính tiền lãi). Vũ “nhôm” kêu oan cho rằng, không biết đó là tiền của Ngân hàng Đông Á (DAB), và tưởng đó tiền của cá nhân ông Bình cho mượn.

Nộp 400 tỷ nhưng được nhận lại 600 tỷ

Liên quan đến vụ án ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á - DAB) và đồng phạm gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng, trưa 28/11, đại diện VKSND TP.HCM đã hoàn tất việc công bố cáo trạng. Chiều cùng ngày, HĐXX bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong vụ án. 

Ông Phan Văn Vũ (tức Vũ "nhôm", 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), và Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ, thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB) không thừa nhận cáo trạng truy tố. Hai bị cáo này ở trại giam khi HĐXX xét hỏi các bị cáo khác.

Cáo trạng xác định, Vũ “nhôm” đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 203 tỷ đồng của DAB

Cáo trạng xác định, Vũ “nhôm” đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 203 tỷ đồng của DAB

Theo cáo trạng, ông Bình và Vũ “nhôm” đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 203 tỷ đồng trong việc ông Vũ mua cổ phần DAB. Nội dung cho thấy, năm 2013, DAB có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. 

Sau đó, vào năm 2014 để thu hút vốn đầu tư và trang trải, xử lý khó khăn nên ông Bình và Vũ "nhôm" đã bàn bạc thống nhất sẽ mua 60 triệu cổ phần của DAB với giá 600 tỷ đồng. Về nguồn tiền này, Vũ "nhôm" thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DAB.

Còn 200 tỷ đồng, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi khống, chuyển tiền vào tài khoản của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (Công ty Bắc Nam 79) của Vũ để bị cáo này tham gia mua cổ phần của DAB. Như vậy, thực tế Vũ “nhôm” chỉ nộp mua cổ phần của DAB là 400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó DAB tăng vốn điều lệ thất bại nên đã chuyển trả cho Công ty Bắc Nam 79 số tiền nộp mua cổ phần, kèm theo cả tiền lãi phát sinh là 609 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Vũ "nhôm" đã dùng 500 tỷ đồng để mua lại 50 triệu cổ phần của 4 cổ đông khác của DAB, còn 100 tỷ đồng Vũ tiêu xài. Cáo trạng xác định, Vũ “nhôm” đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 203 tỷ đồng của DAB.

Vũ kêu oan, tưởng 200 tỷ là tiền cá nhân ông Bình cho mượn?

Theo như diễn biến tại 2 ngày xử đầu tiên, Vũ “nhôm” không thừa nhận cáo trạng truy tố. Liên quan đến số tiền 203 tỷ đồng bị truy tố chiếm đoạt của DAB, trước đó trong quá trình điều tra, Vũ “nhôm” có 4 lần (ngày 20/6/2018, ngày 25/6/2018, ngày 10/7/2018 và ngày 16/7/2018) gửi đơn đến Viện KSND Tối cao yêu cầu xin gặp gia đình và lãnh đạo Công ty Bắc Nam 79 để thống nhất việc khắc phục hậu quả 203 tỷ đồng.

Ngày 31/8/22018, ông Vũ được cơ quan điều tra cho phép gặp giám đốc Công ty Bắc Nam 79 thì tối cùng ngày có kết luận điều tra. Sau khi có kết luận điều tra, Vũ “nhôm” tiếp tục có đơn gửi đến Viện KSND Tối cao trình bày ý kiến của mình về kết luận điều tra của cơ quan điều tra Bộ Công an.

Ông Bình khai đã che giấu, không cho Vũ “nhôm” biết về nguồn gốc số tiền 200 tỷ đồng

Ông Bình khai đã che giấu, không cho Vũ “nhôm” biết về nguồn gốc số tiền 200 tỷ đồng

Theo đó, Vũ “nhôm” cho rằng không biết số tiền 200 tỷ đồng mà ông Bình cho Công ty Bắc Nam 79 vay mượn để mua cổ phần DAB là nguồn tiền mà ông này đã lấy từ quỹ DAB. Vũ “nhôm” cho rằng, không có bàn bạc, câu kết với ông Bình lập các chứng từ khống để rút tiền của DAB. Ông Vũ cũng lập luật rằng, bản thân không được ăn chia, hưởng lợi gì trong việc vay mượn 200 tỷ đồng trên. Hơn nữa, trong quá trình điều tra, Vũ “nhôm” có thiện chí trả lại số tiền này cùng tiền lãi phát sinh để cho ông Bình khắc phục hậu quả.

Do vậy, Vũ “nhôm” cho rằng không thể buộc tội bị cáo "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tại phần thẩm vấn lý lịch (ngày 27/11), Vũ “nhôm” cho rằng mình bị oan. Chính vì vậy, sau khi công bố xong cáo trạng, chiều ngày 28/11, ông Vũ được đưa về trại giam cách ly khi HĐXX xét hỏi các bị cáo khác.

Chuyển hàng trăm tỷ, không cần tài sản đảm bảo vì tin nhau

Chiều 28/11, ông Trần Phương Bình là bị cáo đầu tiên được HĐXX xét hỏi. Theo đó, bị cáo này đã thừa nhận các nội dung cáo trạng truy tố với 2 tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khi được HĐXX hỏi về số tiền 200 tỷ đồng mà ông Bình chỉ đạo cấp dưới lập khống cho Vũ “nhôm” để cho đủ 600 tỷ đồng mua cổ phần của DAB, bị cáo này cho rằng, muốn biến Vũ thành cổ đông lớn của ngân hàng này. Theo ông Bình thì lý do chuyển tiền cho Vũ “nhôm” mà không cần điều kiện gì là bởi vì tin tưởng y là người có tiềm lực thật sự. Theo như hiểu biết và nhận định của ông Bình thì Vũ được cho là người có uy tín trong lĩnh vực bất động sản.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngoài ra, ông Bình cũng cho rằng, đã che giấu không cho Vũ “nhôm” biết về nguồn gốc số tiền 200 tỷ đồng trên. Theo lý giải của bị cáo, việc che giấu này chỉ nhằm mục đích là muốn tạo niềm tin của Vũ "nhôm" vào tiềm lực của bị cáo cũng như DAB. Căn nguyên là để ông Vũ đầu tư vào DAB, bởi hoàn cảnh của ngân hàng này khi đó đang rất khó khăn, và đang trong kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ lên 6.000 tỷ.

Sau khi DAB tăng vốn điều lệ không thành vào năm 2014, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên trả lại cho Vũ "nhôm" số tiền 600 tỷ đồng cùng tiền lãi phát sinh. Thực tế Vũ “nhôm” chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng lại được trả 600 tỷ đồng, trả lời HĐXX, bị cáo này cho rằng, trả như vậy cho phù hợp với hồ sơ.

Ngoài số tiền 200 tỷ đồng trên, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới xuất chi 12 khoản tiền mua 13,9 triệu USD, trong đó có 13,4 triệu USD là "mua giùm" và cho Vũ “nhôm” vay. Đến nay Vũ “nhôm” vẫn chưa trả lại số tiền này. Trả lời HĐXX, về việc "mua giùm" Vũ 13,4 triệu USD, ông Bình cũng cho rằng với mong muốn đưa người này thành cổ đông lớn của ngân hàng. Tương tự như việc chi 200 tỷ đồng để Vũ “nhôm” mua cổ phần của DAB, bị cáo tiếp tục cho rằng, việc chuyển tiền USD cho Vũ là vì tin tưởng.

Nguyễn Khoát

Nguyễn Khoát
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 8 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top