Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lấy chanh, ớt bôi vào cán dao rồi đi giết người cướp của

Thứ năm, 20:05 26/09/2013 | Pháp luật

Thiếu tiền tiêu xài, Quân thành lập băng nhóm đi cướp tài sản và đâm chết 1 người lái xe ôm khi anh này chống cự.

Ngày 26/9, TAND Tối cao tại TP HCM bác đơn kháng cáo và đơn bãi nại của gia đình bị hại, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Hữu Quân (SN 1989, ngụ Q.Bình Tân) về tội giết người và cướp tài sản.

Lấy chanh, ớt bôi vào cán dao rồi đi giết người cướp của 1
Hung thủ trước vành móng ngựa.

Theo bản án sơ thẩm, Quân và Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1994, ngụ Q.10) có quen biết với nhau. Khoảng 12h ngày 11/5/2012, trong lúc trò chuyện trên mạng, Quân nói hết tiền xài và rủ Xuân đi cướp. Xuân đồng ý và kéo người yêu là Trương Hoài Phương (SN 1993, quê Tiền Giang, tạm trú Q.12) tham gia.

Cả 3 thống nhất kế hoạch dùng dao khống chế "con mồi" để cướp, sau đó chia tài sản làm 10 phần, 2 thành viên nam được 4 phần, Xuân lấy 2 phần còn lại. Để thực hiện kế hoạch, băng này đi mua dao, chanh, ớt và găng tay làm hung khí gây án.

Sau đó, Phương điều khiển xe máy chở Quân chạy lòng vòng trên đường tìm các cửa hàng ĐTDĐ sơ hở để cướp nhưng không được nên nảy sinh ý định cướp tài sản của những người chạy xe ôm. Quân lấy dao cắt chanh, ớt bôi vào tay và cán dao (mục đích là không để lại dấu vân tay) rồi đeo găng vào.

Lấy chanh, ớt bôi vào cán dao rồi đi giết người cướp của 2
Quân phải trả giá đắt cho hành vi của mình.

Khoảng 1h ngày 12/5/2012, khi đến đầu hẻm 371 đường Trường Chinh (Q.Tân Bình), 2 tên cướp thấy người lái xe ôm là anh Đặng Chánh Trung (SN 1988, quê Bình Thuận, tạm trú H.Bình Chánh) đang chờ khách bên vỉa hè. Quân liền xuống xe đi đến chỗ anh Trung bảo chở đến khu công nghiệp Tân Bình.

Khoảng 20 phút sau, khi đến hẻm 71 đường Chế Lan Viên, thấy xung quanh vắng người, Quân kêu Trung dừng xe rồi bất ngờ kề dao vào cổ khống chế. Biết gặp phải cướp, anh Trung bình tĩnh nắm chặt tay cầm dao của Quân và vật tên cướp xuống đường. Trong lúc giằng co, Quân đâm mạnh vào ngực anh Trung khiến anh này gục xuống, rồi bỏ chạy. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ ung dung về tiệm internet ở Q.10 cùng đồng bọn như chưa có chuyện gì xảy ra. Qua truy xét, đến ngày 14/5/2012, nhóm cướp bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25/6, TAND TP.HCM tuyên tử hình đối với Quân, Phương 6 năm tù và Xuân 3 năm tù. Cho rằng mức án quá nặng nên Quân làm đơn kháng cáo, phía gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm án cho bị cáo.

Theo Zing.vn/Trí Thức Trẻ

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top