Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ cục án: Móc túi để... mua sữa cho con!

Thứ hai, 14:40 28/06/2010 | Pháp luật

Đó là lời biện minh kỳ cục nhất trong những câu nói kỳ cục mà chúng tôi được nghe trong những lần tham dự các phiên xét xử của TAND TP Huế (TT-Huế). Bị cáo có câu bào chữa ấy là Phạm Thị Như Thủy (1989, trú P. Phú Hiệp, TP Huế, TT-Huế).

Cuối năm 2009, Phạm Thị Như Thủy bị TAND TP Huế tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Thủy được hoãn thi hành án. Đây không phải là lần đầu tiên Thủy sa ngã mà trước đó, Tòa Phúc thẩm TAND tỉnh TT-Huế cũng tuyên phạt Thủy 5 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, ngoài ra Thủy còn bị xử lý hành chính cũng về tội này. Tuy nhiên, những bản án, những hình phạt đó dường như chưa đủ tính răn đe, giáo dục đối với Thủy để rồi hôm nay Thủy lại tiếp tục phạm tội.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng Thủy lại không chịu làm ăn mà cứ theo đòi với bạn bè. Năm 17 tuổi, Thủy lập gia đình và hiện có 2 con. Sau khi kết hôn, cuộc sống gia đình càng khó khăn thì Thủy lại càng lười nhác, không chịu làm ăn nuôi con dù có sức khỏe. Sau khi được bạn bè thuyết phục, Thủy quyết định đi làm tiếp thị bia trên địa bàn TT-Huế với mỗi tháng thu nhập khoảng 2 triệu đồng.

Có công việc và thu nhập, nhưng Thủy vẫn không thể từ bỏ cái tật “bẩm sinh” là móc túi. Vậy là cứ ngoài giờ làm tiếp thị, Thủy lại chọn một số chợ lớn ở Huế như Đông Ba, Tây Lộc để “làm thêm”. Đứng quan sát từ ngoài cổng chợ và theo dõi những ai có ĐTDĐ hoặc có tiền, Thủy liền bám sát và chờ cơ hội ra tay. Sau một thời gian móc túi ở chợ Đông Ba, Thủy nằm trong “danh sách đen” của Ban Quản lý và CAP Phú Hòa.

Vì vậy, chính Thủy cũng thú nhận, thời gian gần đây chỉ cần thấy Thủy xuất hiện ở chợ thì lực lượng CA theo dõi và bám sát. Thậm chí, nhiều hôm có khách du lịch đến chợ Đông Ba và mua sắm, hoặc vào các ngày thứ bảy, chủ nhật; Thủy đến chợ này thì CAP yêu cầu Thủy không được vào trong khu vực chợ. Thấy địa bàn “làm ăn” của mình bị trở ngại, Thủy chuyển đến chợ An Cựu.

Khoảng 10 giờ ngày 31/1, thấy chị Nguyễn Thị Hoa (trú TP Huế) có 1 ĐTDĐ để trong túi áo khoác, vừa băng qua đường vào chợ, Thủy bám theo. Khi chị Hoa và Thủy cùng băng bộ qua đường, lợi dụng đông người, Thủy thò tay vào túi áo chị Hoa “gắp” chiếc ĐTDĐ và kẹp vào nách mình. Lúc đó, chị Hoa giật mình vì có người thò tay vào túi áo nên kiểm tra và phát hiện chiếc ĐTDĐ LG “không cánh mà bay”.
 

Phạm Thị Như Thủy.

 
Theo linh tính, chị Hoa nói với Thủy: “Có phải em vừa bỏ tay vào túi áo chị không?”. Thủy giở giọng giang hồ: “Tau mà lấy điện thoại của mi hả? Tau tát cho mi vỡ mặt bây chừ”. Tất nhiên, Thủy có thể quát tháo với chị Hoa, nhưng với bà con tiểu thương thì không, vì khi thấy Thủy “song hành” cùng chị Hoa, họ đã để ý và ghi lại tất cả hành động của nàng ta.

Các tiểu thương khẳng định chiếc ĐTDĐ của chị Hoa đang trong người Thủy nên giúp chị Hoa lấy lại. Trong khi giằng co, chiếc điện thoại từ người Thủy rơi xuống, nàng ta hết đường chối cãi. Tại cơ quan CA, Thủy thừa nhận chính là thủ phạm trộm chiếc ĐTDĐ đó. Mặc dù đã nhiều lần phạm tội, nhưng trước vành móng ngựa của TAND TP Huế ngày 17/6, Thủy vẫn không thành khẩn khai báo mà cứ vòng vo.

Tại phần tranh luận, Thủy cho rằng: “Bị cáo đi ăn trộm để có tiền mua thuốc tây cho con uống”, nhưng khi đại diện VKS cho rằng: “Trẻ em dưới 6 tuổi đều được miễn viện phí” thì Thủy lại cho rằng “bị cáo móc túi để... mua sữa cho con”(?). Tuy nhiên, theo những người thân của Thủy thì số tiền Thủy trộm cắp là để đánh bài và hút thuốc lá. Thực tế, số tiền Thủy làm được từ nghề tiếp thị bia và tiền phụ thợ nề của chồng cũng đủ nuôi 2 con nhỏ.

Xét tính chất vụ án, TAND TP Huế phạt Thủy 6 tháng tù, chấp hành hình phạt 2 lần tổng cộng 15 tháng tù. Hiện, Thủy vẫn tiếp tục được hoãn thi hành án để nuôi con nhỏ. Câu hỏi mà những người dự khán quan tâm là không biết liệu trong thời gian hoãn thi hành án này, Thủy có ý thức được việc làm sai trái của mình, hay vẫn “ngựa quen đường cũ”.
 
Theo Công an Đà Nẵng
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 17 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 22 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top