Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Kiều nữ” nổ là cán bộ Sở Xây dựng lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ hai, 08:10 30/05/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Bản thân không có nghề nghiệp, nhưng Nguyễn Thị Yến (SN 1980, trú Bình Sơn, Quảng Ngãi) “nổ” là cán bộ Sở Xây dựng để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các nạn nhân.

Năm 2002, Nguyễn Thị Yến (SN 1980, trú xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tốt nghiệp Đại học kinh tế Đà Nẵng nhưng vẫn không xin được việc làm. Chán nản, Yến bỏ về quê sinh sống và lấy chồng, sinh con.

Tuy nhiên, cuộc sống ở quê khó khăn, giữa hai vợ chồng Yến thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Không chịu nổi cuộc sống cơ cực, Yến gửi con cho mẹ nuôi rồi lại khăn gói ra Đà Nẵng kiếm sống.

Khoảng tháng 7/2012, Yến thuê nhà, sinh sống tại tổ 6 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Thời gian này, Yến có cặp kè với một kỹ sư xây dựng và sống như vợ chồng. Do không xin được việc làm, nên để có tiền tiêu xài, được người tình giúp sức, Yến nghĩ ra cách là giả vờ giới thiệu với mọi người mình làm kế toán trưởng tại Sở Xây dựng Đà Nẵng và có khả năng xin việc làm.

Tin lời Yến, nhiều sinh viên mới ra trường sập bẫy. Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2013- 12/2014, Yến đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền của 6 nạn nhân với số tiền gần 450 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt này Yến sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân.

Nguyễn Thị Yến trước vành móng ngựa tại phiên tòa phúc thẩm vào cuối tháng 5/2016. Ảnh: Đ.H
Nguyễn Thị Yến trước vành móng ngựa tại phiên tòa phúc thẩm vào cuối tháng 5/2016. Ảnh: Đ.H

Đơn cử như trường hợp ông Hà Văn Triết (SN 1958, trú huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) bị Yến lừa lấy 50 triệu đồng với lý do xin việc “kế toán ở công ty nước ngoài”cho con gái ông Triết, nhưng không phải.

Hay như cuối năm 2014, Yến chiếm đoạt 150 triệu đồng của hai em Lê Minh Nghĩa và Phạm Thị Thu (đều SN 1992, trú Đà Nẵng) để “chạy” vào làm ở Sở Tài nguyên Môi trường.

Ngoài ra, trong thời gian từ năm 2013- 2014, Yến lừa của 9 nạn nhân khác, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng. Đa số nạn nhân của Yến chủ yếu ở các địa phương: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, có người bị mất tới 250 triệu.

Trong lúc công an đang xác minh, ngày 1/4/2015, Yến bỏ trốn khỏi địa bàn và bị Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định truy nã toàn quốc. Tháng 9/2015, Yến bị bắt khi bị tố giật túi xách ở một chợ trên địa bàn Đà Nẵng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tuyên phạt Nguyễn Thị Yến 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm vào cuối tháng 5/2016, Yến và những nạn nhân của Yến có đơn kháng cáo, cho rằng người tình trong thời gian sống với Yến là Nguyễn T.H. (SN 1987, trú Hải Dương) là đồng phạm của Yến, đã giúp sức cho Yến trong việc lừa đảo.

Vì thế, HĐXX đã chấp nhận đơn kháng cáo và hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra lại hành vi phạm tội của Nguyễn T.H.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top