Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hùa bạn lấy tiền cha mẹ

Thứ ba, 11:15 27/09/2011 | Pháp luật

Con gái hùa với các bạn viết giấy nợ để lấy tiền cha mẹ tụ tập ăn chơi.

Theo hồ sơ, Trần Thị Thanh Hiền bỏ học và giao du với nhóm Nguyễn Thanh Tú. Trong một lần tụ tập, Tú đã bày cách cho Hiền lấy tiền cha mẹ để ăn chơi vì biết nhà bạn giàu có.
 
Tờ giấy nợ khống

Theo cách Tú bày, Hiền viết giấy nợ thể hiện mình đã vay của chị Tú 20 triệu đồng. Có giấy nợ giả, nhóm Tú đã đến nhà Hiền đòi tiền. Sau lần đầu không gặp cha mẹ Hiền, cả nhóm gọi điện thoại (do Hiền cung cấp) gặp mẹ Hiền yêu cầu trả nợ cho con. Người mẹ không đồng ý thì cả nhóm nhắn tin dọa: “Hiền có bị gãy tay hay chân thì đừng trách”. Để làm cho mẹ Hiền thêm lo lắng, cả nhóm không liên lạc gì nữa và Hiền cũng không về nhà.

Bốn ngày sau, Hiền đã gọi điện thoại cho mẹ thống nhất về số nợ và hẹn địa điểm giao tiền. Tối 30/7, khi Hiền cùng cả nhóm Tú nhận tiền tại một quán cà phê thì bị bắt quả tang...
 

Lừa đảo hay cưỡng đoạt?

Ban đầu cả nhóm bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, quá trình giải quyết, cơ quan tố tụng lại có nhiều ý kiến khác nhau.

Quan điểm đầu tiên vẫn khẳng định cả nhóm Hiền phạm tội cưỡng đoạt. Quan điểm này phân tích, việc chiếm đoạt tiền của nhóm này thể hiện qua việc đe dọa dùng vũ lực nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người thân của nạn nhân. Việc đe dọa dùng vũ lực này không phải ngay tức khắc nhưng có tác dụng nhằm uy hiếp tinh thần. Lời đe dọa thể hiện qua tin nhắn của nhóm Hiền gửi đi rằng nếu không đưa tiền sẽ làm tổn hại đến Hiền. Sau đó, cả nhóm đã nhận được tiền nhưng do nạn nhân đã báo công an nên mới bị bắt quả tang.
 
Tuy nhiên, có ý kiến khác cho rằng nhóm Hiền phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bởi cả nhóm đã bịa ra câu chuyện không có thật về tờ giấy nợ khống 20 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm dùng nó nhằm mục đích lấy tiền của mẹ Hiền để ăn chơi. Như vậy về mặt chủ quan, Hiền và các bạn đã có ý thức lừa dối mẹ ngay từ đầu. Hiền tự tay viết một tờ giấy nợ sau đó đưa bạn gọi điện thoại đòi nợ mẹ. Việc nhóm nhắn tin cho mẹ Hiền cũng chỉ là sự gian dối chứ không phải để đe dọa. Cả nhóm cũng không có hành động vũ lực nào với người bị hại. Và trên thực tế, mẹ Hiền hoàn toàn không bị uy hiếp về tinh thần. Qua các lời khai của mẹ Hiền thể hiện khi nhận được tin nhắn và điện thoại, bà không phải sợ con mình bị nhóm Tú hại bởi bà biết con lêu lổng ăn chơi không chịu về nhà. Do vậy bà đã báo công an rồi đồng ý đưa tiền để có cớ bắt con về.
 
Vì sự không thống nhất trên mà đến nay, VKS một huyện ở TP.HCM vẫn chưa hoàn thành cáo trạng truy tố nhóm Hiền để chuyển qua tòa xét xử vụ án trên.
 

Phải làm rõ ý thức của nạn nhân

Trong vụ án này để xác định chính xác tội danh, theo tôi phải làm rõ được ý thức của người nhà Hiền khi đưa tiền cho nhóm trên. Nếu họ miễn cưỡng đưa tiền thì có thể xác định đây là cưỡng đoạt tài sản. Còn nếu họ đưa tiền vì nguyên nhân khác thì khi đó phải xem xét lại là tội lừa đảo hay tội nào khác cho phù hợp.

Tuy nhiên, vụ án này còn có thể gặp một khó khăn khác khi xác định ý thức người nhà Hiền là có thể cha Hiền lo lắng cho tính mạng con bị tổn hại nên đưa tiền, còn người mẹ thì có suy nghĩ khác. Đây là vấn đề phải được làm rõ thì mới có thể quy đúng tội danh…

Kiểm sát viênNGUYỄN ANH ĐỨC,
VKSND TP Đồng Hới, Quảng Bình

 
Theo Pháp luật TPHCM
 
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top