Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh nói chuyện bằng... dao

Thứ tư, 10:04 12/08/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Từ một mâu thuẫn nhỏ, một nhóm học sinh trường THPT dân lập Bắc Hà (Hà Nội), tìm mua dao mang đến trường để chém bạn. Đáng nói là trước đó 1 ngày, Ban giám hiệu nhà trường đã gọi người nhà đến,“bàn giao” các em cho gia đình xử lý. Nào ngờ...

Mâu thuẫn nhỏ

Ngày 10/8, Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đang thụ lý điều tra vụ việc “cố ý gây thương tích”. Theo đó, những đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra gồm: “Đan Thanh Tùng, SN 1993; Nguyễn Tuấn Hưng, SN 1993 (đối tượng đầu vụ); Phạm Minh Đức, SN 1988; Đinh Trọng Dương, SN 1989, riêng Phạm Tuấn Anh, SN 1992; Ngô Quang Lợi, SN 1991, được tại ngoại vì đóng vai trò gián tiếp. Tất cả các đối tượng trên đều trú quán tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 Chuyện xảy ra vào ngày 4/8, tại hành lang của trường Bắc Hà, Nguyễn Tân Hoàng, học sinh lớp 12A1 đã cùng các bạn đùa nhau, xô đẩy, làm  ngã 2 em học sinh lớp dưới là Hưng và Tùng, dẫn đến việc xô xát. Được can ngăn kịp thời, nên không để lại hậu quả nghiêm trọng.  Sau đó, Ban giám hiệu nhà trường đã mời phụ huynh đến, đề nghị tự quản lý con mình ở nhà để... cách ly. Theo lịch hẹn, chiều 5/8, nhà trường sẽ gặp gỡ các phụ huynh để giải quyết vụ việc. Khi người lớn chưa kịp có động thái nào để giải quyết mâu thuẫn trên, chiều 4/8, Hưng bàn với Tùng đi mua 3 con dao tông dài, thủ sẵn để xử lý nhóm của Hoàng. Sáng 5/8, Hưng đến trường như thường lệ. Khoảng 10h30 phút, thấy nhóm của Hoàng ngồi tại quán nước cạnh cổng trường, Hưng liền gọi điện thoại cho Tùng mang dao đến. Tùng gọi thêm bạn cũ là Trường, Đức, Dương, Tuấn Anh, Lợi đi cùng tới trường Bắc Hà.
 

Nơi xảy ra hỗn chiến.


Trách nhiệm thuộc về ai?

 Hỗn chiến đã xảy ra ngay sau đó, hậu quả là nhóm bạn của Hoàng gồm 3 em học sinh đã bị chém gây thương tích nghiêm trọng. Một trong số đó bị chém đứt rời ngón tay, phải đưa đi cấp cứu cứu. Điều tra viên Nguyễn Minh Đào, Công an quận Đống Đa, được giao thụ lý vụ án này cho biết: “Khi bị bắt giữ, Tùng, Hưng đều ở tuổi vị thành niên, cần có người giám hộ, đều tỏ ra thành khẩn khai báo về hành vi của mình. Các em không ý thức được hành vi đó gây hậu quả nghiêm trọng ra sao?”.

Ngày 11/8, trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Sang, Hiệu trưởng trường Bắc Hà  cho biết: “Nhà trường không phải chịu trách nhiệm gì trước sự việc này. Bởi lẽ, việc xảy ra ở ngoài cổng trường. Khi có mâu thuẫn giữa các em học sinh, trường đã mời phụ huynh đến để bàn giao con cái họ, đề nghị tự quản thúc ở nhà. Tuy nhiên, không hiểu sao các em vẫn tiếp tục đến trường và có những hành vi côn đồ như vậy?”.
 
Nói về học sinh Đan Thanh Tùng, ông Sang cho biết: “Chúng tôi mới nhận được hồ sơ của em Tùng gửi đến xin vào học tại trường. Tuy vậy, hồ sơ chưa được phê duyệt thì đã xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên. Em Tùng mới chỉ đến trường dự thính được vài buổi... Hoàng đang học lớp 12, còn em Hưng đang theo học lớp 11 trường này. Sự việc đang đợi CQĐT xử lý, các bên gia đình tự thỏa thuận với nhau để giải quyết vụ việc. Nhà trường hiện chưa đưa ra hình thức xử lý nào đối với nhóm học sinh nói trên”. 
 
H. Mai
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top