Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàn tất điều tra bổ sung vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường

Thứ hai, 20:04 01/09/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường về tội danh “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo Khoản 3, Điều 242 Bộ luật Hình sự và tội “Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt” theo Khoản 2, Điều 246 Bộ luật Hình sự.

 Bị can Đào Quang Khánh bị đề nghị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo Khoản 2, Điều 246 Bộ luật Hình sự và tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự. 

Trước đó, ngày 14/4, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên xét xử hai bị cáo nêu trên. Quá trình thẩm vấn và xét hỏi công khai trước phiên tòa đã có một số vấn đề phát sinh, nhất là thi thể nạn nhân Huyền chưa tìm thấy... Do vậy, Hội đồng xét xử yêu cầu cần được làm rõ và dừng phiên tòa, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra bổ sung. 

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã tìm thấy thi thể phụ nữ trôi sông tại khu vực bến đò Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội nghi là của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an đã tiến hành phân tích, giám định ADN từ mẫu xương của thi thể này với mẫu tế bào niêm mạc của mẹ nạn nhân vụ “Cát Tường” cùng mẫu tóc của bố đẻ và con trai Lê Thị Thanh Huyền. Kết quả giám định cho thấy, ADN thi thể trôi sông trùng khớp với người nhà Lê Thị Thanh Huyền. Sau thời gian điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất các yêu cầu điều tra bổ sung và tiếp tục đề nghị Viện Kiểm sát truy tố các bị can với những tội danh trên.

Hạnh Quỳnh

Quảng Ninh: Khởi tố vụ án bắt cóc cháu ruột bán sang Trung Quốc 
Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán trẻ em đối với đối tượng Hoàng Thị Hồng (SN 1975, quê quán xã Lương Xá, huyện Lộc Hòa, Nam Định). Trước đó ngày 28/8, Đồn Biên phòng Bắc Sơn nhận được tin báo của anh Hoàng Ngọc Cường (SN 1979, quê quán xã Lương Xá, huyện Lộc Hòa, Nam Định), trình báo việc chị gái ruột là Hoàng Thị Hồng lừa dẫn 2 con của anh Cường là cháu Hoàng Ngọc Khánh (SN 2008) và cháu Hoàng Ngọc Khánh Linh (SN 2012) từ Việt Nam sang Trung Quốc từ ngày 27/8. 

Qua nắm bắt tình hình biết đối tượng Hồng đã đưa 2 cháu bé sang Đông Hưng (Trung Quốc), Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phối hợp với anh Cường và gia đình liên lạc vận động đối tượng Hồng đưa các cháu quay về Việt Nam. Đến chiều 28/8, Hồng đã đưa 2 cháu về khu vực biên giới Km3 thuộc khu 7 phường Hải Yên (TP Móng Cái) và đến đầu thú tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Hoàng Thị Hồng, ngày 21/8, Hồng gặp đối tượng tên Hà (một người Việt Nam lấy chồng người Trung Quốc tại Tỉa Chiu, Quảng Đông, Trung Quốc). Hà có nói với Hồng là về Việt Nam tìm trẻ con đưa sang Trung Quốc bán cho Hà và hứa trả 10.000 Nhân dân tệ /1 trẻ và Hà đã đưa trước cho Hồng 2.000 Nhân dân tệ, sau khi giao người sẽ đưa nốt 8.000 tệ còn lại.

Được biết, đối tượng Hoàng Thị Hồng từng bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 20 tuổi, sau đó lập gia đình với một người Trung Quốc và sinh sống tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Nguyễn Hoàng
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top