>> Đọc mọi thông tin liên quan đến vụ hành hạbé Hào Anh TẠI ĐÂY |
Trước đó, chủ trại tôm giống Minh Đức là Huỳnh Thanh Giang đã bị khởi tố bắt tạm giam, còn Mã Ngọc Thơm bị khởi tố (cho tại ngoại do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) về tội “hành hạ người khác” theo điều 110, BLHS.
Theo kết quả điều tra, Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Huỳnh chứng kiến vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm hành hạ dã man Nguyễn Hào Anh nhưng không tố giác mà còn tham gia đánh hội đồng Hào Anh. Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã công bố kết quả giám định tỷ lệ thương tật của cháu Nguyễn Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh) là 66,83%.
Ngay khi nhận được bản giám định này, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau - Đại tá Nguyễn Thanh Nam- đã ký công văn đề nghị Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau cử cán bộ tham gia ngay từ đầu với Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau và hỗ trợ các cơ quan tố tụng huyện Đầm Dơi xử lý vụ án. Giám đốc Công an Cà Mau trực tiếp chỉ đạo cơ quan cử cán bộ có trình độ, kinh nghiệm, tham gia hỗ trợ công an huyện Đầm Dơi xử lý nhanh vụ án “hành hạ người khác”.
Tại cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau, vợ chồng Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm chính thức bị truy tố hai tội danh là “hành hạ người khác” và “cố ý gây thương tích”. Trong đó, tội “cố ý gây thương tích” được truy tố theo khoản 4 điều 104 Bộ Luật hình sự (có mức án cao nhất là chung thân). Đối với hai người làm công cho vợ chồng Giang - Thơm là Lưu Văn Khánh (17 tuổi) ở phường 8, thành phố Cà Mau và Lâm Lý Quỳnh (18 tuổi) ở xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi đã nhiều lần đánh đập bé Hào Anh theo lời sai khiến của vợ chồng Giang - Thơm cùng bị truy tố về tội “hành hạ người khác” và “cố ý gây thương tích”.
Chiều 6/6, cáo trạng và hồ sơ có liên quan đến vụ án đã được chuyển sang Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau để xem xét bố trí lịch xét xử. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến một bé trai 14 tuổi bị hành hạ nhẫn tâm lần đầu tiên xảy ra tại Cà Mau nên có khả năng tòa án sẽ đưa ra xét xử lưu động.
Người bị hại của vụ án là bé Hào Anh đã xuất viện và được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau nuôi dưỡng, sau hơn 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi rồi sau đó chuyển lên trạm xá Công an tỉnh Cà Mau.
Theo VnMedia