Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa khôi thể thao bị nhân viên cũ kiện

Thứ năm, 08:42 11/09/2008 | Pháp luật

Hoa khôi cuộc thi "Khỏe đẹp thể thao thời trang toàn quốc lần 2" 1995 Nguyễn Thu Hương bị nhân viên cũ kiện ra tòa vì cho rằng nữ giám đốc công ty truyền thông này đã cố tình vi phạm hợp đồng lao động.

Vụ việc được Tòa án quận 1, TP HCM thụ lý và chuẩn bị đem ra xét xử. Theo đó, hoa khôi thể thao Nguyễn Thu Hương, hiện là giám đốc một công ty truyền thông, sẽ phải dành thời gian để giải quyết những rắc rối vì bị nhân viên cũ cho rằng người đẹp này đã "xử ép", không chi trả trợ cấp thôi việc cho họ theo đúng luật lao động.

Nguyên đơn là cô Chi (24 tuổi), nhân viên cũ của công ty. Chi cho biết, tháng 12/2005, cô chính thức được nhận vào làm việc tại công ty, nhưng không được ký hợp đồng thử việc, mà đến một năm sau hai bên mới "quá độ" sang thực hiện ký hợp đồng lao động dài hạn. Sau đó, hai bên tái ký hợp đồng thời hạn một năm.

Tuy nhiên, khi hợp đồng này ký được 4 tháng thì Chi xin nghỉ việc. Theo nhân viên này, cô đã thực hiện việc làm đơn báo trước 30 ngày và bàn giao công việc với ban giám đốc đúng thủ tục quy định.

Tiếp xúc chúng tôi nhân viên này cho biết, thời gian làm việc của cô tại công ty là 2 năm 6 tháng 25 ngày, cô cho rằng theo luật lao động sẽ được tính thành 3 năm và như vậy số tiền trợ cấp thôi việc mà công ty phải chi trả phải là 1,5 tháng lương thực nhận. Tuy nhiên, sau khi khiếu nại lên ban giám đốc, nhân viên "dứt áo ra đi" này chỉ được đồng ý trợ cấp thôi việc theo mức lương cơ bản 700.000 đồng một tháng chứ không phải là mức tổng thu nhập được ghi rõ trong hợp đồng là 3.500.000 đồng.

Sự việc được Phòng Thương binh - Xã hội quận 1 hòa giải hai lần trước khi được tòa án thụ lý, tuy nhiên cả hai bên vẫn kiên quyết giữ nguyên quan điểm của mình. Nhân viên cũ yêu cầu phải được tính theo mức tổng thu nhập của mình khi làm việc tại công ty.

"Tôi không đồng ý với quyết định của công ty và mong được giải quyết những quyền lợi của mình theo đúng luật lao động, đồng thời góp một tiếng nói để công ty phải tôn trọng quyền lợi của những người lao động nói chung, vì chính công ty đã "xử ép" với rất nhiều người khác...", nữ nhân viên cũ của công ty nói.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Duy Cảnh, Giám đốc công ty Luật Việt, người được Thu Hương ủy quyền giải quyết vụ việc cho biết, cuối tháng 9 vừa qua, tòa án quận 1 đã cho mời các bên liên quan lên làm việc và dự kiến phiên xét xử sẽ được tổ chức vào tháng mười sắp tới. Theo vị luật sư này, phía Thu Hương sẽ kiên quyết giữ nguyên quan điểm của mình. "Việc đúng sai sẽ được cơ quan trung gian là tòa án quyết định, chúng tôi không nhượng bộ vì nó sẽ tạo nên một tiền lệ xấu trong hoạt động kinh doanh của công ty", luật sư Cảnh nói.

Đơn kiện của cô nhân viên cũ. Ảnh: NS

Còn với Thu Hương, người đẹp này tỏ ra khá "phiền lòng" khi để xảy ra chuyện kiện tụng. Người đẹp thể thao cho biết, cô cũng đang mong được tòa án giải quyết dứt điểm. "Vụ việc thật đơn giản thôi mà, thật ra trong vai trò một người làm kinh doanh, tôi luôn quan tâm đến đời sống anh chị em nhân viên, tuy nhiên vẫn không thể tránh được việc kiện tụng rắc rối. Tôi cũng đã có thiện ý và hòa giải với nhân viên cũ của mình nhưng bất thành và bây giờ tôi đã ủy quyền giải quyết toàn bộ vụ việc cho luật sư", người đẹp Thu Hương nói.

Tiếp xúc với Ngôi Sao, Thu Hương vẫn giữ được sự đằm thắm và chất giọng ngọt ngào của một người đẹp. Sau mười mấy năm đạt danh hiệu hoa khôi, giờ đây Thu Hương đang được đánh giá là mẫu người phụ nữ của thế kỷ 21, cô khá năng động và thành công với các công việc làm MC, diễn viên, trong lĩnh vực kinh doanh và cả trong vai trò một nhà báo... và là một người phụ nữ của gia đình hạnh phúc.

(Ngôi Sao)

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top