Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiếp dâm em gái bạn thân

Thứ tư, 14:53 04/01/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Là hàng xóm, lại là bạn thân của anh trai nạn nhân nên Trần Xuân Hiệp (sinh 1989, lúc đó đang học lớp 9 trường THCS xã Thọ Lâm) hay sang nhà bạn chơi.

Trần Xuân Hiệp cúi đầu nhận tội. Ảnh: N.H

 
Khi người anh đi vắng, ở nhà chỉ còn lại cô em gái 5 tuổi, Hiệp liền dụ dỗ, thực hiện trò đồi bại sau đó bỏ trốn. Sau 6 năm sống chui lủi, cuối cùng “yêu râu xanh” phải đứng trước vành móng ngựa...
 
Táng tận lương tâm
 
Cuối tháng 4/2005, cháu S, mới 5 tuổi, trú tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân bị một đối tượng hãm hiếp. Qua điều tra, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được thủ phạm hiếp dâm cháu S là Trần Văn Hiệp (sinh năm 1989, trú cùng địa phương) nên đã phát lệnh truy nã tên “yêu râu xanh” này. Tuy nhiên Hiệp đã "mất tích" một cách khó hiểu. Đầu tháng 9/2011, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đối tượng  khả nghi tạm trú tại quận Long Biên.
 
Qua công tác điều tra, các trinh sát phát hiện Hiệp có người chị gái đang cư trú ở đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên. Sau thời gian bí mật theo dõi, công an phát hiện tại nhà chị gái Hiệp gần đây có một thanh niên tên là Trần Xuân Bé (sinh 1987, trú quán tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đến ở nhờ, hiện đang làm việc tại một công ty sản xuất giấy.
 
Vào khoảng 6 sáng ngày 15/9/2011, Trần Xuân Bé đã bị đưa về trụ sở công an để xác minh. Ban đầu, Bé một  mực không nhận mình là Hiệp, chị gái của đối tượng cũng không thừa nhận đó là hung thủ vụ hiếp dâm. Sau khi Công an Hà Nội xác minh 2 chiều với Công an xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, được biết Trần Xuân Bé là em con chú ruột của Trần Văn Hiệp hiện đang ở quê. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Hiệp đã phải cúi đầu nhận tội.
 
Đền tội
 
Sáng ngày 30/12/2011, TAND tỉnh Thanh Hoá đưa bị cáo Trần Xuân Hiệp ra xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em. Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hoá: Khoảng 12h30 ngày 25/04/2005, Hiệp sang nhà  bạn thân là Nguyễn Văn D cùng thôn chơi nhưng D không có nhà. Trên đường về nhà thì gặp cháu Nguyễn Thị S.  Hiệp liền  dẫn cháu S ra ngoài bờ ao hái vải ăn và thực hiện hành vi giao cấu.
 
Thực hiện xong trò đồi bại, Hiệp cho cháu S về nhà. Khi về tới nhà, do thấy quần áo con bẩn nên mẹ cháu S đã vặn hỏi. Sợ bố mẹ nên cháu S kể lại đầu đuôi sự việc. Đồng thời cháu S kêu đau ở chỗ kín nên gia đình chị Xuân đã cấp tốc lên báo cáo sự việc với Công an xã Thọ Lâm. Công an xã triệu tập Hiệp lên làm việc thì y khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Do sợ bị trừng phạt nên ngay tối hôm đó Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã và tới ngày 15/09/2011, Trần Xuân Hiệp bị bắt tại Hà Nội. Theo nhận định của VKSND thì đây là vụ hiếp dâm trẻ em mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
 
Sau khi gây án bị can đã bỏ trốn gây khó khăn cho hoạt động điều tra, làm ảnh hưởng xấu tới tình hình trật tự trị an của địa phương. Hành vi của Trần Xuân Hiệp xâm phạm nghiêm trọng tới danh dự, nhân phẩm và sức khoẻ của cháu S. Vì vậy cần phải trừng trị nghiêm minh trước pháp luật.
 
Chị Nguyễn Thị X (mẹ đẻ của cháu S) đau đớn cho biết: "Tôi thì bị bệnh lao, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, 2 đứa con tôi mồ côi bố từ nhỏ.  Vụ án vẫn ám ảnh S đến bây giờ. Đến nay, cháu luôn sống khép mình, ngại giao tiếp với mọi người nhất là bạn cùng trang lứa, không biết tương lai của nó rồi đây sẽ ra sao..."
 
Tại phiên toà, Hiệp thành khẩn khai báo hành vi của mình. Khi phạm tội, Hiệp đang ở tuổi vị thành niên (16 tuổi, 2 tháng) đang học lớp 9. Căn cứ vào các chứng cứ, HĐXX tuyên phạt Trần Xuân Hiệp mức án 5 năm tù giam.
 
Ngọc Hưng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top