Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ chuỗi ngày mất tích bí ẩn của thiếu nữ 15 tuổi ở Nghệ An

Thứ năm, 12:19 14/03/2019 | Pháp luật

GiadinhNet- Sau 2 ngày không liên lạc được với con, chị Đ.T.H (trú tại xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An) hốt hoảng đi trình báo cơ quan chức năng. Thiếu nữ 15 tuổi sau đó được giải thoát khi đang ở nhà nghỉ.

Ngày 14/3, thông tin từ Công an TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Nguyễn Văn Tuyến (SN 1999, trú tại xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Ảnh có tính chất minh họa.

Ảnh có tính chất minh họa.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó, vào chiều 7/3, Công an TP. Vinh nhận được đơn trình báo của chị Đ.T.H. (trú tại xã Nghi Phú, TP. Vinh) về việc con gái chị là em N.T.S. (SN 2003) bị mất tích bí ẩn từ đêm ngày 5/3.

Cùng ngày, Công an TP. Vinh tiếp tục nhận được đơn trình báo của ông N.T.B. (trú tại xã Nghi Phú) về việc con gái ông là em N.M.H. (SN 2003) cũng bị mất tích từ đêm ngày 5/3.

Qua thông tin trình báo, cơ quan chức năng được biết em S. và H. đều là học sinh ngoan. Ngoài việc học các em thường hay giúp đỡ bố mẹ và không có biểu hiện gì lạ trước lúc mất tích.

Tiếp nhận thông tin trình báo, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng tiến hành tìm kiếm tung tích 2 thiếu nữ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định được Nguyễn Văn Tuyến có liên quan đến việc 2 thiếu nữ bị mất tích bí ẩn.

Quá trình làm việc với chính quyền địa phương nơi Tuyến đang sinh sống, cơ quan chức năng được biết Tuyến không có mặt tại địa phương và cũng đã bỏ nhà đi lang thang một thời gian dài.

Quá trình rà soát, đến đêm 7/3, cơ quan chức năng phát hiện Tuyến đang có mặt tại địa bàn phường Bến Thuỷ (TP. Vinh) nên đã triệu tập đối tượng này về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Trước những chứng cứ của các điều tra viên, Tuyến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Tuyến cho biết bản thân chính là người rủ rê, lôi kéo 2 em S. và H. bỏ nhà ra đi.

Căn cứ vào lời khai của Tuyến, cơ quan chức năng đã tìm thấy em S. và H. tại một nhà nghỉ thuộc thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và đã phối hợp với chính quyền địa phương giải cứu thành công và đưa 2 thiếu nữ với gia đình an toàn.

Tại cơ quan chức năng, Tuyến cũng khai nhận thêm về hành vi phạm tội. Theo đó, đối tượng làm quen với em S. qua mạng xã hội. Cuối tháng 12/2018, Tuyến tỏ tình với S. nhằm mục đích dụ dỗ thiếu nữ này hòng thực hiện hành vi phạm tội.

Tối 5/3, đối tượng rủ 2 em S. và H. bỏ nhà ra đi. Hai em sau đó được Tuyến đưa vào nhà nghỉ. Tại đây, đối tượng đã có hành vi giao cấu với em S.

Hà Châu

Thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top