Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình triệt phá ổ mại dâm “hương đồng gió nội”

Thứ sáu, 08:26 22/04/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Ổ mại dâm này gây nhức nhối trong dư luận suốt thời gian qua...

 
Ngày 21/4, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (C45, Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp với Công an Hà Nội triệt phá một ổ mại dâm "cỡ bự" tại địa bàn huyện Quốc Oai (Hà Nội). Ổ mại dâm này gây nhức nhối trong dư luận suốt thời gian qua...
 
Vỏ bọc "mỹ miều"
 

Các "tiếp viên" tại quán Chân Quê.

 
Nếu ai đã từng đi qua trục đường 21 nối từ thị trấn Xuân Mai đến thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đều rất ấn tượng với một nhà hàng có tên là Chân Quê. Nhìn bề ngoài nhà hàng có vẻ rất "sang trọng", người ra, kẻ vào lúc nào cũng nườm nượp, nhất là vào ngày cuối tuần. Mỗi khi khách có nhu cầu "thư giãn", chỉ cần hỏi nhân viên lễ tân thì lập tức được chỉ sang khu vực massage ngay gần đó. Tại mỗi phòng massage đều có một tấm biển ghi dòng chữ: "Yêu cầu quý khách và nhân viên không được có hành vi khiếm nhã".
 
Tuy vậy, trong con mắt của các trinh sát thuộc Cục C45 thì nhà hàng Chân Quê lại có những điều bất bình thường. Mỗi khi những vị khách nam vào quán, họ liền mất hút sau những căn phòng kín bưng. Các vị khách nam này làm gì trong những căn phòng "bí ẩn" đó? Để giải đáp câu hỏi này, một tổ trinh sát trong vai những vị khách ham chơi, thích "cảm giác lạ" được tung vào cuộc.
 
Sau nhiều ngày kiên trì tìm hiểu, các trinh sát phát hiện trong khuôn viên quán Chân Quê, sát quả đồi, ngay sau lưng quán còn có 2 dãy nhà kiểu nhà sàn. Dãy nhà này có khoảng 20 phòng, tất cả nhân viên phục vụ đều là nữ giới. Điều đặc biệt họ không hành nghề massage hay kinh doanh ăn uống gì. Tất cả những thông tin trên đã đưa đến một nhận định, nhiều khả năng tại đây đang diễn ra hoạt động kinh doanh mại dâm.
 
Lộ mặt "ổ nhền nhện"
 
Điều hành quán Chân Quê là hai mẹ con Lại Thị Chuân và Đào Huy Cường. Họ không thường xuyên có mặt tại quán nhưng mọi hoạt động đều được giám sát rất chặt chẽ, quy củ. Quá trình xác minh, các trinh sát nắm được lối vào 2 khu nhà sàn phải đi qua cây cầu tự tạo và quầy lễ tân. Tất cả các nhân viên nữ phục vụ tại 2 dãy nhà sàn này bình thường đều ngồi túm tụm tại một căn phòng ngay đầu cầu. Mỗi lần có khách là nam giới đi vào, các nhân viên nữ này trao đổi gì đó với họ rất nhanh. Khi đạt được "thỏa thuận", vị khách sẽ đi lên dãy nhà sàn theo sự hướng dẫn của Cường. Tìm hiểu đặc điểm khu nhà sàn, trinh sát xác định được chủ ý của những người thiết kế nó.
 
Khu nhà dựa lưng vào chân đồi, có cửa sau, khi có động, cả khách và tiếp viên sẽ đạp cửa chạy thoát lên đồi. Sau khi nắm vững quy luật của động mại dâm trá hình tinh vi này, 13h ngày 19/4, các trinh sát, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, có sự phối hợp của Công an Hà Nội đã triển khai kế hoạch tập kích. Khi lực lượng Công an xông vào đã bắt quả tang tại 2 khu nhà sàn của quán Chân Quê, đang có 10 đôi nam nữ mua bán dâm. Một số đối tượng nữ khác đang chờ khách ở khu vực nhà tròn trên mặt hồ. Qua xác minh, phân loại, cơ quan công an làm rõ số gái bán dâm trên ở độ tuổi từ 17 đến 30, đa phần ở các tỉnh Cao Bằng, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, Nam Định. Trong số này có một trường hợp dưới 18 tuổi. Có người mới chỉ về quán được 2 ngày nhưng đã kịp tiếp "khách" tới 5 lần.
 
Tại cơ quan điều tra, hai mẹ con Chuân và Cường khai nhận quán bắt đầu hoạt động mại dâm từ tháng 3/2010. Chuân đứng ra điều hành, thu tiền, còn Cường có nhiệm vụ bố trí phòng cho khách. Mỗi lần mua bán dâm, khách phải trả ngay tại quầy lễ tân 200.000 đồng (gái bán dâm được hưởng 70.000 đồng). Sau khi mua dâm, khách "bo" cho gái bán dâm 200.000 đồng nữa. Toàn bộ số gái bán dâm kể trên được chủ quán Chân Quê nuôi ăn, ở ngay tại quán. Được biết, hiện Cơ quan Công an đã đưa một số gái bán dâm nêu trên đi trại Lộc Hà (xã Liên Hà, huyện Đông Anh). Cơ quan Công an cũng tiến hành tạm giữ mẹ con Chuân, Cường để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.
 
Thanh Sơn
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top