Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng xóm “đại chiến” chỉ vì vài mét đất

Thứ tư, 09:16 31/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì mâu thuẫn tranh chấp phần đất giáp ranh giữa hai khu vườn khiến những hàng xóm thân tình trở nên sứt mẻ tình cảm. Những mâu thuẫn không được giải quyết dẫn đến kết cục đau lòng, người nằm dưới đất, kẻ vướng vòng lao lý.

 

Bà Nguyễn Thị Hòa đang trao đổi sự việc với PV. 	Ảnh: X.T
Bà Nguyễn Thị Hòa đang trao đổi sự việc với PV. Ảnh: X.T

 

Người thiệt mạng, kẻ bị thương

Ngày 30/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Tặng (SN 1978, trú tại thôn Thảo, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Theo đó, chỉ vì tranh chấp vài mét đất giáp ranh, giữa Tặng và ông Lãnh Văn Nghị (SN 1955, hàng xóm) đã lao vào xô xát. Hậu quả, ông Nghị tử vong, Tặng đã bị bắt tạm giam.

Theo xác minh của Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 21h ngày 4/12, do mâu thuẫn, ông Nghị đã dùng dao chém vào tay Tặng gây thương tích. Còn Tặng thì dùng gậy đánh nhiều nhát vào người ông Nghị. Được người dân địa phương can ngăn, ông Nghị về nhà nằm nghỉ, còn Tặng do máu chảy nhiều nên đã đến Bệnh viện Đa khoa Lục Ngạn khâu vết thương.

Nhận được tin báo về vụ xô xát, sáng 5/12, Công an xã Biển Động đã xuống mời các bên có liên quan tới trụ sở để giải quyết. Thế nhưng, khi vào nhà ông Nghị thì phát hiện nạn nhân này nằm trên giường, mặt nghiêng về một bên và đã tử vong trước đó. Khám nghiệm tử thi, khám nghiện hiện trường, cơ quan chức năng xác định ông Nghị bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Lãnh Văn Ngôn (SN 1961, em ông Nghị) cho biết, gia đình anh trai mình và Tặng mâu thuẫn từ nhiều năm nay. Nguyên nhân là do tranh chấp đất đai giữa hai gia đình. Ông Ngôn kể: “Thời điểm xảy ra xô xát, trời đã tối nên không ai biết và can thiệp. Chỉ đến khi nghe tiếng kêu cứu, tôi và người dân mới biết và chạy đến can ngăn, đẩy các bên về nhà. Thấy mọi chuyện đã yên ổn tôi cũng về nhà đi ngủ, không ngờ sáng hôm sau thì phát hiện anh Nghị đã tử vong”.

Chỉ vì “cuộc chiến tranh rặng rào”

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn tới xô xát là do tranh chấp phần đất nằm giữa nhà Tặng và gia đình ông Nghị. Phần đất đó, theo bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1955, vợ ông Nghị) là do vợ chồng bà có công khai hoang. Nhưng kể từ khi phần đất được thu dọn sạch sẽ thì gia đình Tặng lại nhận là của mình rồi đem cây cối ra trồng.

Vì việc này nên giữa hai gia đình đã nhiều lần cãi cọ, xô xát khiến chính quyền phải vào cuộc can thiệp. Có lần, trong lúc xô xát vì “cuộc chiến rặng rào”, Tặng đã đánh ông Nghị trọng thương, phải đi cấp cứu. Lần đó, gia đình ông Nghị làm đơn gửi cơ quan bảo vệ pháp luật và gia đình, Tặng phải bồi thường hơn 3 triệu đồng. Tuy nhiên, Tặng chỉ bồi thường hơn 2 triệu đồng, số tiền còn lại Tặng không chịu trả, hai gia đình lại càng mâu thuẫn hơn.

“Cuộc chiến tranh rặng rào” cứ thế diễn ra giữa hai gia đình hơn chục năm nay. Theo ông Lãnh Văn Nguyên (em trai nạn nhân), gia đình ông Nghị nhiều lần đòi tiền nhưng Tặng nhất định không trả, đã thế lại còn cố tình lấn chiếm phần đất do ông Nghị khai hoang. “Sự việc xảy ra thế này chúng tôi mong muốn cơ quan điều tra vào cuộc xử lý đúng người đúng tội, trả lại công bằng cho gia đình chúng tôi”, ông Nguyên nói.

Trao đổi với chúng tôi về vụ án mạng, ông Trần Khánh Dư, Trưởng Công an xã Biển Động cho biết, chính quyền từng vào cuộc giải quyết tranh chấp hai bên. “Sự việc sẽ được giải quyết ổn thỏa nếu những người hàng xóm biết giữ tình cảm. Thế nhưng ai cũng muốn dành phần lợi về mình để hậu quả đáng tiếc xảy ra. Giờ đây người nằm dưới đất, kẻ vướng vòng lao lý đang chờ sự trừng phạt của pháp luật”, ông Dư nói.

Xuân Thắng- Phan Hải

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top