Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Tĩnh: Mâu thuẩn nhỏ, xách dao chém đối thủ trọng thương

Thứ tư, 16:15 21/03/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Bực tức chuyện bị đánh từ trước, Thành cùng với đồng bọn xách dao tự chế tìm người đã từng uy hiếp mình, chém liên tục nhiều nhát vào người nạn nhân.

Sáng 21/3, Tòa án Nhân dân Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn viết Thành (SN 1988, trú tại tổ dân phố 3 phường Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh) cùng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1983, trú tại thôn Gia Vĩnh, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h 20’ ngày 23/7/2017, khi Nguyễn Viết Thành đang đi nhờ xe ô tô BKS 38A-14886 của Nguyễn Thanh Huy (SN 1985, trú tại thôn Đông Vĩnh, xã Song Lộc, huyện Can Lộc) thì thấy Phạm Anh Tuấn (SN 1982, thường trú tại khối 7, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh) là người đã đánh mình hôm trước tại một quán cà phê trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh. Đang còn bực tức vì chuyện hôm qua bị đánh giữa đám đông nên Thành đã nhờ Huy đi đến đón Nguyễn Văn Hiếu rồi xách theo 2 chiếc dao để đi tìm Tuấn đánh dằn mặt.


Hai đối tượng tại phiên tòa

Hai đối tượng tại phiên tòa

Khi chiếc xe đi qua quán cà phê CREAM tại tổ dân phố 3, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh thì Thành phát hiện ra Tuấn đang ngồi trong quán này nên bảo Huy: dừng lại. Lúc Huy điều khiển dừng lại cách quán 15 mét thì Thành quay xuống lấy chiếc dao dấu sẵn xuống tìm Tuấn, thấy vậy Hiếu cũng cầm một chiếc dao mở cửa xe đi theo Thành.

Lúc đến trước quán, thấy Tuấn đang ngồi cùng bạn thì Thành nhảy vào “bổ” liên tiếp vào người Tuấn, thấy nguy hiểm và yếu thế khi không có hung khí chống đỡ, Tuấn chạy ra sau nhà để trốn. Tuy nhiên Thành vẫn truy đuổi chém liên tiếp thêm nhiều nhát. Do đuối sức nên Tuấn ngã quỵ xuống đường, Thành tiến lại giơ dao lên định chém tiếp thì được mọi người can ngăn nên không chém nữa lên xe của Huy cùng Hiếu bỏ đi.

Sau khi bị thương Tuấn được đưa đi cấp cứu và chuyển ra Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục điều trị. Thương tích của Tuấn sau đó xác định là 38%, vết thương do vật sắc gây nên.

Nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, uy hiếp trực tiếp tinh thần, sức khỏe, tính mạng người khác, làm mất ANTT trên địa bàn cần phải xử nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung…Tuy nhiên trong vụ án này nguyên nhân phát sinh mâu thuẩn lỗi một phần thuộc về bị hại.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn viết Thành 5 năm tù ; Nguyễn Văn Hiếu 3 năm về tội danh trên.

Quốc Khánh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top