Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nhiều "bí ẩn" trong vụ cấp sổ đỏ cho cá nhân vào đất nhà thờ họ

Thứ sáu, 15:31 18/08/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Thửa đất số 464(4) có địa chỉ hiện nay tại số nhà 20, ngõ 31, phố Yên Bái II, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vốn là tài sản chung của dòng họ Nguyễn, đứng tên 3 anh em gồm: ông Nguyễn Trọng Khoát, ông Nguyễn Đình Nhàn và ông Nguyễn Đình Mẫn. Nhưng không hiểu bằng cách nào, vào năm 2009, UBND quận Hai Bà Trưng bất ngờ cấp sổ đỏ cho vợ chồng con trai cả của ông Mẫn sở hữu toàn bộ phần diện tích trên.

Theo lá đơn phản ánh của ông Nguyễn Trọng Huy và ông Nguyễn Trọng Tiến, đại diện cho con cháu của dòng họ Nguyễn có phần diện tích bị chiếm dụng nói trên cho biết: Vợ chồng cụ Nguyễn Đình Giảng trước đây đã có di chúc phân chia đất cho con cháu. Trong đó, mảnh đất số 446(4) được đăng ký vào sổ điền thổ Hà Nội quyển 6, tờ 140, số 1138 và Bằng khoán điền thổ tương ứng số 1138 đã ký vào ngày 27/8/1939 (nay có địa chỉ tại số nhà 20, ngõ 31, phố Yên Bái II, phường Phố Huế) bao gồm 1 ngôi nhà thờ tổ xây gạch, lợp mái ngói và phần sân được sử dụng vào mục đích thờ cúng cho dòng họ Nguyễn.

Thửa đất trên đứng tên chung của 3 người con trai cụ Giảng bao gồm: ông Nguyễn Trọng Khoát, ông Nguyễn Đình Nhàn và ông Nguyễn Đình Mẫn.

Trên thực tế, mảnh đất trên được chi nhà ông Nguyễn Đình Mẫn và vợ là bà Nguyễn Thị Chắt trông coi và bảo quản từ năm 1948. Ông Mẫn và bà Chắt có ba người con trai lần lượt là ông Nguyễn Trọng Khải, ông Nguyễn Trọng Huy và ông Nguyễn Trọng Tiến. Tuy nhiên, tới năm 2009, con cháu dòng họ Nguyễn mới sửng sốt khi biết chuyện vợ chồng ông Nguyễn Trọng Khải tự ý làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chính chủ mảnh đất sân nhà thợ tổ họ Nguyễn theo thửa số 119 tờ bản đồ số 6H-IV-06 và ngôi nhà thờ tổ họ Nguyễn theo thửa số 118 tờ bản đồ 6H-IV-06 mà không có ý kiến của dòng họ.


Mảnh đất nơi có nhà thờ tổ họ Nguyễn đang xảy ra việc khiếu nại. Ảnh: H.Chi

Mảnh đất nơi có nhà thờ tổ họ Nguyễn đang xảy ra việc khiếu nại. Ảnh: H.Chi

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Huỳnh, thành viên dòng họ Nguyễn, cho biết: Sau khi phát hiện việc vợ chồng ông Nguyễn Trọng Khải tự ý biến của chung thành của riêng, con cháu dòng họ Nguyễn đã làm đơn khiếu nại gửi tới nhà chức trách.

Quá trình làm việc với các cơ quan quản lý, con cháu dòng họ Nguyễn nhận thấy việc UBND quận Hai Bà Trưng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trọng Khải và bà Trần Kim Oanh đối với mảnh đất nêu trên có điều khuất tất cần được làm rõ.

Liên quan tới quyền định đoạt mảnh đất trên, ông Huỳnh cho biết thêm, vào năm 1963 và 1964, ông Nguyễn Trọng Kiền, là con trai ông Nguyễn Trong Khoát có làm đơn gửi Tòa án nhân dân khu phố Hai Bà (nay là quận Hai Bà Trưng) với yêu cầu phân chia lại thửa đất số 464(4). Sự việc đã được xét sơ thẩm tại Tòa án nhân dân khu phố Hai Bà và phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân TP hà Nội thời điểm đó. Tại phiên tòa phúc thẩm, tòa đã bác bỏ đơn yêu cầu của ông Kiền.

Theo nội dung án hộ chung thẩm số 21, ngày 17/1/1964 của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, thửa đất số 464(4) bao gồm một nhà thờ và phần sân là của chung dòng họ Nguyễn, chứ không phải là của riêng của 3 người đứng tên trên. Chính vì vậy, việc định đoạt về thửa đất 464(4) và những tài sản gắn liền trên đất phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong dòng họ Nguyễn.

Vậy mà sau đó, không hiểu bằng cách nào vợ chồng ông Nguyễn Trọng Khải có thể tự ý chuyển đổi, đứng tên mình trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 464(4) vốn là tài sản chung của dòng họ Nguyễn, đứng tên 3 ông: Nguyễn Trọng Khoát, ông Nguyễn Đình Nhàn và ông Nguyễn Đình Mẫn, khi chưa được sự đồng ý của con cháu dòng họ.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Huyền Chi

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top