Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giảm án cho kẻ gây ra vụ nổ mìn kinh hoàng trên xe khách

Thứ ba, 21:22 12/01/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Cho rằng đối phương bán phá giá khiến việc kinh doanh của mình gặp bất lợi, Đệ đã tự chế mìn rồi đóng thành hộp quà gửi cho đối phương của mình hòng dằn mặt. Món quà không tới nơi như Đệ muốn...

Ngày 12/1, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Nghệ An đã chấp nhận đơn kháng cáo và giảm án cho Lê Đức Đệ (SN 1988, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) từ án tù chung thân xuống 20 năm tù về tội Giết người.

 


Bị cáo Đệ tại phiên tòa

Bị cáo Đệ tại phiên tòa

 

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX cho rằng, Đệ đã thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, phía bị hại có đơn xin giảm án cho bị cáo. Ngoài ra, bị cáo cũng kịp thời khắc phục bồi thường thêm cho bị hại là những căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đệ.

Ngoài ra, Đệ còn bị phạt 2 năm tù về tội “chế tạo trái phép vật liệu nổ”. Tổng hình phạt Đệ phải chịu sau khi đã được giảm án là 22 năm tù.

Trước đó, ngày 23/6/2015, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đệ tù chung thân về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Chế tạo trái phép vật liệu nổ”.

Theo Cáo trạng, vì nghĩ rằng việc kinh doanh lắp trần thạch cao và trang trí đèn của mình gặp nhiều khó khăn là do anh Lê Công Tùng đã bán phá giá nên khách hàng đã tìm đến Tùng nhiều hơn khiến Đệ bực tức.

Để cảnh cáo đối thủ của mình, Đệ đi mua một gói thuốc nổ công nghiệp, 2 kíp nổ rồi về nhà tự chế mìn giấu vào trong một chiếc loa.

Sau khi bọc chiếc loa lại, Đệ ghi địa chỉ người nhận là anh Lê Công Tùng cùng với số điện thoại của Tùng rồi chạy xe máy xuống TP.Vinh nhờ xe khách chạy tuyến Vinh – Hà Nội gửi ‘quà’.

Chiều 22/9/2014, sau khi gần tới địa chỉ mà Đệ nói, tài xế nhà xe gọi điện thoại vào số điện thoại mà Đệ ghi trên hộp quà nhưng không gặp được anh Tùng do Đệ đã ghi nhầm số điện thoại.

Món quà không được gửi đi, Đệ cũng không để lại địa chỉ hay số điện thoại của mình nên nhà xe không thể liên lạc để trả hàng lại cho Đệ được.

Sau hơn 1 tuần, món quà vẫn nằm trên xe mà không có ai liên lạc để nhận.

 

Anh Thái Viết Hảo bị bỏng mắt, cụt hai tay sau vụ nổ
Anh Thái Viết Hảo bị bỏng mắt, cụt hai tay sau vụ nổ

 

Trưa 30/9/2014, lúc xe chạy đến địa phận huyện Nghi Lộc (Nghệ An) anh Thái Viết Hảo (làm lơ xe) thấy tò mò nên mở hộp quà ra xem thử.

Khi mở ra, anh Hảo thấy có một chiếc loa nên lấy dây nối vào nguồn điện của xe rồi mượn một chiếc USB của hành khách để mở nhạc nghe cho vui.

Nhưng khi vừa cắm điện vào, chiếc loa bất ngờ phát nổ khiến anh Hảo, lái xe chính và một phụ xe bị thương nặng, hành khách hoảng loạn.

Hồ Hà – Thiên Ân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top