Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả vờ có bầu, thiếu nữ tống tiền 200 triệu đồng

Thứ năm, 15:30 25/10/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi gây gổ và bị đánh, Thương giả vờ nói là đang có bầu và bị đánh sẩy thai, bắt đối tượng đền bù 200 triệu đồng.

Các đối tượng trước vành móng ngựa sáng 25/10

 
Sáng 25/10, Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng), Nguyễn Huy (SN 1990, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Nay Thị Phú Thương (SN 1990, trú đường Ure, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
 
Theo cáo trạng, ngày 15/4, Nay Thị Phú Thương đến tiệm hớt tóc Hoàng Anh 1 (đường 2/9, quận Hải Châu, Đà Nẵng) do chị Dương Thị Hoài Lê (SN 1977, trú 53/1 đường 2/9) làm chủ. Tại đây, Thương gặp chị Dương Thị Quý Thư (SN 1983, trú phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng – là em ruột chị Lê) và nảy sinh mâu thuẫn, hai bên đánh nhau.

Sau đó, để có tiền tiêu xài, Huy và Thương nảy ra ý định “động trời” là giả vờ nói Thương đang có bầu và bị chị Thư đánh sảy thai để tống tiền. Thương và Huy đe dọa đòi chị Lê và anh Phạm Hữu Danh (SN 1983, chồng chị Lê) phải bồi thường.

Tuy nhiên, khi Thương được Huy đưa đi bệnh viện khám và cho kết quả xác định không có thai cũng như không bị sảy thai.

Dù vậy, để áp đặt, Thương và Huy nhờ Nguyễn Văn Hùng (là đối tượng có nhiều tiền án) đứng ra giúp để cùng nhau đe dọa, buộc chị Lê và anh Hanh phải bồi thường 200 triệu đồng.

Nhưng chỉ nói thôi chưa đủ, từ ngày 20 - 23/4, Hùng, Huy, Thương và một số đối tượng đến tiệm hớt tóc Hoàng Anh 2 trên quận Cẩm Lệ của chị Thư dùng hung khí đập phá tài sản với mục đích “dằn mặt” nếu không đưa tiền. Chưa hết, chúng còn đến nhà của chị Lê và dùng điện thoại nhắn tin đe dọa nhằm mục đích gây áp lực cho chị Lê và anh Hanh phải đưa cho chúng 200 triệu đồng.

Quá hoảng sợ và lo cho sự an toàn của mình, chiều ngày 23/4, hai vợ chồng chị Lê hẹn gặp Hùng, Huy, Thương tại một quán cà-phê để giao 51 triệu đồng, trong tổng số 200 triệu đồng (nhưng đã bí mật báo Công an). Trong lúc các đối tượng nhận tiền từ tay hai vợ chồng chị Lê thì bất ngờ Cảnh sát ập tới bắt quả tang.

Với tội danh của mình, Tòa tuyên án Nguyễn Văn Hùng 9 năm tù, Nguyễn Huy 8 năm tù và Nay Thị Phú Thương 7 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ánh Dương

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Top