Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia đình bầu Kiên có mặt rất sớm ở phiên tòa phúc thẩm

Thứ sáu, 10:22 28/11/2014 | Pháp luật

Vợ, em trai và em gái ông Nguyễn Đức Kiên có mặt từ sớm trong phiên tòa xét xử kháng cáo của đại gia này về 4 tội danh.

[Caption] Sáng nay, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm kéo dài 10 ngày xem xét đơn chống án của cựu phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB Nguyễn Đức Kiên và 5 cựu lãnh đạo cấp cao nhà băng này. 

Sáng nay, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm kéo dài 10 ngày xem xét đơn chống án của cựu phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB Nguyễn Đức Kiên và 5 cựu lãnh đạo cấp cao nhà băng này. Trong phiên xét xử lần 2, các thành viên trong gia đình bầu Kiên đều có mặt đầy đủ bao gồm: vợ, em trai và em gái bị cáo.
[Caption] Vợ Bầu Kiên (đeo kính) đến tòa trên chiếc BMW màu đen. Như mọi lần, người đàn ông trong gia đình (đeo kính đen) đưa luôn theo sát bà khi vào tòa.

Bà Đặng Ngọc Lan, vợ ông Kiên đến tòa trên chiếc BMW màu đen. Như mọi lần, người đàn ông trong gia đình (đeo kính đen) đưa luôn theo sát bà khi vào tòa.

bk20-7324-1417142766.jpg
Bà Lan tranh thủ trao đổi một số thông tin với luật sự trước khi phiên tòa diễn ra.
[Caption] em gái Bầu Kiên xuất hiện chóng vánh, nhanh chóng di chuyển vào bên trong.

Bà Nguyễn Thúy Hương, em gái Bầu Kiên xuất hiện chóng vánh, nhanh chóng di chuyển vào bên trong sau khi xuất trình giấy tờ hợp lệ để tham gia phiên tòa.

Em trai Bầu Kiên có mặt sớm, chuẩn bị giấy tờ để vào theo dõi phiên xử.

Ông Nguyễn Đức Cương, em trai Bầu Kiên có mặt sớm, chuẩn bị giấy tờ để vào theo dõi phiên xử. Trong phiên sơ phẩm, ông Cương có tới nhưng không được vào trong do thẻ tham dự phiên tòa đã hết hạn.

Trong phiên xét xử sơ phẩm, ông Cương có tới nhưng không được vào trong do thẻ tham dự phiên tòa đã hết hạn. Theo ông Cương, trong gia đình, ông là em trai liền kề, kém ông Kiên 2 tuổi. Từ bé đến lớn, hai anh em hết sức thân thiết. Ông Cương là Phó chủ nhiệm phụ trách điều hành câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Thăng Long và giám đốc một công ty về hoạt động thể thao.Trước thời điểm anh trai bị bắt, ông Cương phụ giúp cho anh trai mình việc quản lý các đội bóng. 

Trong gia đình, ông là em trai liền kề, kém ông Kiên 2 tuổi. Ông Cương là Phó chủ nhiệm phụ trách điều hành câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Thăng Long và giám đốc một công ty về hoạt động thể thao. Trước thời điểm anh trai bị bắt, ông Cương phụ giúp cho anh trai mình việc quản lý các đội bóng.

[Caption] Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Kiên (mới !!!!) cười tươi trước khi vào tòa. 

Luật sư Nguyễn Huy Thiệp, một trong bốn người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Kiên, cười tươi trước khi vào tòa.

bk7-8453-1417142767.jpgLực lượng an ninh kiểm tra giấy tờ từng người vào tòa. Người nhà bị cáo, luật sư đều phải xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ mới được vào trong.
bk21-2213-1417142767.jpg

Mọi vật dụng mang vào tòa đều được kiểm tra cẩn thận qua máy soi. Điện thoại di động không được mang vào phòng xử.

 

Lực lượng anh ninh bảo vệ phiên tòa có mặt từ rất sớm. Gần 7h, xe dẫn giải các bị cáo tới tòa. Cảnh sát giao thông cũng được huy động hỗ trợ phiên tòa.

Lực lượng anh ninh bảo vệ phiên tòa có mặt từ rất sớm. Gần 7h, xe dẫn giải các bị cáo tới tòa. Cảnh sát giao thông cũng được huy động hỗ trợ phiên tòa.

[Caption] Thời điểm chuẩn bị khai tòa cũng là giờ cao điểm. Phố Đội Cấn đoạn qua Tòa an Nhân nhân Tối Cao rất đông người qua lại.

Thời điểm chuẩn bị khai tòa cũng là giờ cao điểm. Phố Đội Cấn đoạn qua Tòa an Nhân nhân Tối cao rất đông người qua lại.

Xe cứu hỏa cũng được huy động để phục vụ phiên tòa. 9h, bị cáo Nguyễn Đức Kiên, Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ được đưa vào vành móng ngựa. HĐXX ra làm việc.9h15, chủ tọa bắt đầu phần thủ tụ

Xe cứu hỏa cũng được huy động để phục vụ phiên tòa. 9h, bị cáo Nguyễn Đức Kiên, Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ được đưa vào vành móng ngựa. Hội đồng xét xử bắt đầu làm việc.

Trong phiên xử sơ thẩm giữa tháng 4, Tòa tuyên án ông Kiên với hình phạt 30 năm tù với các tội Kinh doanh trái phép, Trốn thuế, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, ông Kiên đã kháng cáo toàn bộ bản bán này. 5 bị cáo còn lại chống án kêu oan hoặc đề nghị xem xét lại việc bị kết tội Cố ý làm trái.

Trong phiên xử sơ thẩm giữa tháng 4, Tòa tuyên án ông Kiên với hình phạt 30 năm tù với các tội Kinh doanh trái phép, Trốn thuế, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, ông Kiên đã kháng cáo toàn bộ bản bán này. 5 bị cáo còn lại chống án kêu oan hoặc đề nghị xem xét lại việc bị kết tội Cố ý làm trái.

Theo Ngôi sao

 

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top