Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Dựng' chuyện tình lâm ly, cô gái chiếm đoạt được hàng trăm triệu đồng

Thứ sáu, 20:00 19/04/2019 | Pháp luật

Cô gái 9X đã dựng lên câu chuyện tình trắc trở, lâm ly bi đát như phim Hàn Quốc của mình để lấy lòng thương của bác dâu, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Lê Thị Mến (SN 1996, ở Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị Phan Thị Lương (SN 1974, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, bác dâu của Mến).

Theo bản án sơ thẩm, năm 2016, Mến ra Hà Nội tìm việc làm. Tại đây, cô gái 9X ở nhờ nhà chị Lương. Quá trình ở đây, Mến phụ giúp bác dâu bán hàng nhựa qua mạng. Tại đây, Mến được nữ chủ nhà tin tưởng nên đã nảy sinh ý định tạo ra các thông tin gian dối, không có thực, nhằm mục đích lừa gạt bác dâu để chiếm đoạt tiền.

Tài liệu điều tra thể hiện, Mến dựng lên câu chuyện tình yêu đầy trắc trở như phim Hàn Quốc của mình với người đàn ông tên An. Mến nói dối với chị Lương, An là khách đến mua hàng, hiện đang làm việc ở TAND quận Cầu Giấy (quê Hải Dương), lần nào đến mua hàng, An cũng trả thêm tiền, mua hoa quả cho Mến vì đang “trồng cây si”, tìm hiểu cô. Tin tưởng lời Mến nói, chị Lương đã động viên cháu gái cho An cơ hội để hai bên tìm hiểu, yêu đương.

Rồi Mến kể mình có người bạn học cùng cấp 3 tên Uyên. Uyên đang yêu thanh niên tên Hiếu – bạn thân của An. Tuy nhiên, Uyên vẫn nảy sinh tình cảm với An. Khi biết An và Mến yêu nhau, Uyên đã đố kỵ, nói rằng mình đang mang thai con của An. Uyên còn đến chỗ An đang làm việc phá rối nhằm khiến An xấu hổ.

Kể xong câu chuyện tình hệt như phim Hàn Quốc trên cho chị Lương nghe xong, Mến hỏi chị Lương nên giải quyết vụ việc trên như nào. Thấy cháu gái hỏi, chị Lương bảo Mến nói với bạn trai đưa Uyên đi xét nghiệm ADN xem con của ai.

Cũng trong thời gian này, chị Lương bảo Mến đưa An đến tham dự lễ khai trương gian hàng mới của mình tại Royal City. Sợ những lời nói dối trước đó của mình bại lộ, Mến đã lên mạng xã hội Zalo tìm, kết bạn với một nam thanh niên không rõ lai lịch nhờ người này đóng giả An tới dự khai trương với giá 300.000 đồng.


Bị cáo Mến tại tòa.

Bị cáo Mến tại tòa.

Sau cuộc “ra mắt” trên, chiều 30/10/2016, Mến nhắn tin Zalo cho chị Lương nói An hỏi vay 7 triệu đồng để đưa Uyên đi xét nghiệm ADN. Tưởng thật, chị Lương đã đồng ý cho mượn.

Ngày 2/11/2016, Mến nhắn tin qua Zalo cho chị Lương biết đã có kết quả xét nghiệm ADN, cái thai trong bụng Uyên không phải là con của An mà là của người đàn ông khác. Bên cạnh đó, Mến lập nick Zalo mới tên An Béo, trực tiếp nhắn cho chị Lương biết bản thân đang rất buồn chán vì bị vu khống nên đi từ thiện ở Quảng Bình. Mục đích Mến nhắn những nội dung trên với chị Lương nhằm khiến bác dâu tin tưởng An là người tốt.

Không dừng lại tại đó, Mến còn giả danh là bạn của An, đang làm việc tại Công an quận Cầu Giấy, muốn giúp An khởi kiện Uyên về tội Vu khống để lừa gạt, chiếm đoạt tiền của chị Lương.

Cơ quan chức năng xác định, bằng thủ đoạn gian dối dựng lên các câu chuyện, nhân vật không có thật, nhắn tin cho chị Lương để chị Lương tin tưởng là thật, chuyển tiền cho mình, từ tháng 10/2016 – 2/8/2017, Mến đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị Lương 327 triệu đồng.

Với hành vi trên, Mến bị TAND quận Hoàng Mai tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau phiên tòa sơ thẩm, Mến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được cấp phúc thẩm chấp nhận, giảm cho 6 tháng tù xuống còn 7 năm 6 tháng.

Theo Báo Pháp luật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 phút trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 18 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top