Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đứa con trai có hiếu biến thành quỷ dữ bởi…hơi men

Thứ bảy, 08:00 26/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong chếnh choáng hơi men, Lê Văn Thạch (SN 1991, trú tại xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) khật khưỡng bước thấp, bước cao vào nhà. Chỉ vì vài câu góp ý, hơi men đã biến Thạch thành kẻ vô nhân tính với sự ra đi đau xót của người cha bại liệt.

 

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc giết cha đau lòng. 	Ảnh: Huyền Hân
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc giết cha đau lòng. Ảnh: Huyền Hân

 

Nỗi đau không thể xóa

Cái chết oan uổng của ông Lê Văn Thái (SN 1961, bố Thạch) khiến người dân thôn Thái Lâm (xã Thái Hòa) bùi ngùi thương cảm. Hôm chúng tôi ghé thăm, cũng là lúc gia đình nạn nhân đang tất bật lo hậu sự cho người xấu số. Rất nhiều người dân địa phương đã đến thắp hương, chia buồn với gia đình ông Thái. Nhìn di ảnh của nạn nhân, chẳng ai cầm được nước mắt với số phận khắc nghiệt của người đàn ông bất hạnh này. Trước đó, ông Thái đã quá khổ sở do vợ đi làm ăn xa, gia đình neo đơn, bản thân ông bị liệt nửa người nằm bất động một chỗ.

Được biết, ông Thái có 3 người con nhưng vợ và hai người con đang đi lao động ở Cộng hòa Liên bang Đức. Thạch là con thứ hai, được phân công ở nhà chăm lo cho bố. Sáng 20/9, Thạch được anh con nhà bác ruột là Lê Văn Hội rủ đi ăn sáng. Ăn sáng xong, Thạch quay về dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cho bố. rồi được một nhóm bạn cùng làng rủ đi nhậu. Khoảng 12 giờ cùng ngày, cuộc vui kết thúc, Thạch đã khá say, không thể tự đi xe máy về nên anh Hội tới đón.

Trong chếnh choáng hơi men, Thạch khật khưỡng bước thấp, bước cao lảo đảo đi vào nhà. Trước khi đi nhậu, Thạch dặn bố nằm yên một chỗ, cần gì thì chờ hắn về. Tuy nhiên, khi về nhà thấy quần áo, đồ đạc cá nhân của bố bừa bộn trên giường, Thạch có cằn nhằn vài câu. Thấy con say mềm, ông Thái có vài lời khuyên Thạch hạn chế uống rượu, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi đó, hai bố con lời qua, tiếng lại, bất ngờ Thạch vớ lấy con dao nhọn (loại dao Thái Lan) ở gần tivi, đâm một nhát chí mạng xuyên tim khiến ông Thái tử vong tại chỗ. Do sự việc diễn ra quá nhanh, anh Hội không kịp can ngăn nên đã chạy đi báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an xã Thái Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tạm giữ Thạch.

Ông Lê Đình Hòa, Trưởng Công an xã Thái Hòa cho biết, sau khi gây án, Thạch vội lau chùi vết máu rồi đưa cha vào giường buồng trong. Thạch đặt đầu ông Thái gối lên đùi của mình và ôm ghì bố vào lòng. “Khi chúng tôi đến nơi thì Thạch vẫn cúi gục đầu ôm chặt ông Thái và tự thú là đã lỡ tay giết bố. Khi đó, Thạch không có một hành động phản kháng hay chối bỏ hành vi giết bố mình”, ông Hòa kể.

Bỏ việc, chăm cha, hiền lành, có hiếu

Trò chuyện với chúng tôi, người thân ông Thái cho biết, năm 2009, được sự bảo lãnh của người em ruột, bà Nguyễn Thị Hường (vợ ông Thái) cùng người con trai trưởng là anh Lê Văn Thủy (SN 1989) đã sang Đức làm ăn. Thời điểm sang nước ngoài, bà Hường đang mang thai người con thứ 3. Từ ngày “xuất ngoại” đến nay, bà Hường chưa về thăm chồng và con lần nào, chỉ thỉnh thoảng liên lạc qua điện thoại. Vì vậy suốt 6 năm nay, Thạch cùng cha sống nương tựa vào nhau, tình cảm cha con rất đầm ấm, hạnh phúc.

Do bị tai biến mạch máu não nên ông Thái phải nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt từ ăn uống, tắm rửa, cho đến đi vệ sinh cá nhân đều một tay Thạch chăm lo. Ngày ông Thái mới bị bệnh, Thạch sốt sắng đưa bố đi thăm khám, chụp chiếu rồi lo cơm nước, giặt giũ, lo cho ông trọn vẹn cả trong bệnh viện lẫn khi về nhà. “Thạch là một đứa con có hiếu, từ ngày bố bị bệnh, Thạch bỏ việc rồi về ở với bố để tiện bề chăm sóc. Thời gian gần đây, Thạch đang xây dựng công trình phụ, sửa chữa lại nhà, chắc cháu nó đang định lấy vợ. Không ngờ trong một phút thiếu kiềm chế vì hơi men, Thạch đã gây ra chuyện đáng tiếc như vậy”, ông Lê Văn Chân (chú ruột của Thạch) cho biết.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Khắc Vũ (49 tuổi, hàng xóm) thừa nhận Thạch là một thanh niên hiền lành, chăm chỉ, có hiếu với bố. “Từ khi ông Thái bị nằm bại liệt, mọi công việc đều do Thạch chu tất. Trước đó, cha con ông Thái cũng không có xích mích hay to tiếng gì. Vụ việc xảy ra khiến nhiều người bất ngờ. Có lẽ do Thạch uống quá nhiều rượu nên mất lí trí và gây ra chuyện tày đình đến vậy”, ông Vũ nói.

 

“Sự việc thật sự bất ngờ đối với người dân ở đây. Ở địa phương, Thạch là một thanh niên hiền lành, chăm chỉ, không đua đòi, ăn chơi hay dùng chất kích thích. Trước khi đi uống rượu, Thạch nhắc nhở bố là không được bò đi lấy đồ lung tung, cần gì cứ chờ mình về. Thế nhưng, khi về đến nhà lại thấy đồ đạc bừa bộn nên có chút bực tức. Cách đây mấy hôm, ông Thái cũng bò lấy cái gì đó và bị rơi xuống giường, Thạch lại phải đưa bố lên bệnh viện chụp chiếu. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến hai bố con to tiếng với nhau”.

(Ông Lê Đình Hòa - Trưởng Công an xã Thái Hòa)

N.Huyền – G.Hân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top