Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đối tượng đâm chết người vào can đánh nhau khai gì khi bị bắt?

Thứ năm, 16:03 06/09/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi phát hiện sự việc, Sơn giữ tay nạn nhân từ phía sau để can ngăn, còn Hùng lao vào giằng dao khiến 1 con dao rơi xuống đường. Ngay sau đó, Hùng nhặt con dao lên, bất ngờ đâm liên tiếp vào bụng ông Th.

Hải Dương: Bị đâm tử vong khi can ngăn đánh nhau Hải Dương: Bị đâm tử vong khi can ngăn đánh nhau

GiadinhNet - Trong lúc một số người đang xô xát đánh nhau, ông Th. nhận ra người quen nên vào căn ngan thì bất ngờ bị đâm tử vong.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, đêm 4/9, tại khu thực TP. Hải Dương (Hải Dương) xảy ra vụ án mạng khiến ông Trần Tuấn Th. (SN 1969), trú tại đường Điện Biên Phủ (cùng thành phố) bị đối tượng dùng dao gọt hoa quả đâm tử vong trong lúc nạn nhân vào can ngăn vụ xô xát đánh nhau. Khi gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP. Hải Dương có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra nguyên nhân. Đồng thời, cơ chức năng cũng thu được một con dao gọt hoa quả được cho là hung khí của vụ án và truy bắt nghi phạm.


Khu vực xảy ra vụ án mạng thương tâm đêm 4/9. Ảnh: Đ.Tùy

Khu vực xảy ra vụ án mạng thương tâm đêm 4/9. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã bắt giữ được nghi phạm Lê Mạnh Hùng (SN 1974, trú tại phườn Bình Hàn), người đã gây ra cái chết của ông Th. Thời điểm Hùng bị bắt giữ vào khoảng 13h chiều qua khi Phòng CSHS phát hiện y đang lẩn trốn tại huyện An Dương (TP. Hải Phòng).

Theo Cơ quan CSĐT, do mâu thuẫn từ trước, cho nên vào nên khoảng 21h15 đêm 4/9, tại khu vực quảng trường Độc Lập, đầu đường Hồng Quang, Lê Quốc Gia (còn gọi là Giang, 47 tuổi) đã xô xát, đánh nhau với em trai là Lê Quốc Sơn (46 tuổi).

Thời điểm xảy ra xô xát đánh nhau, ông Th. có mặt ở đó, nhận ra người quen và vào can ngăn, sau đó Thắng và Gia bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên, một lát sau, khi 2 người này quay lại khu vực quảng trường và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Gia đuổi đánh em trai cùng em dâu là chị Ngô Thị Yến (50 tuổi, vợ Sơn). Thấy vậy, chị Yến bỏ chạy rồi gọi điện cho Lê Mạnh Hùng (SN 1974, trú tại phường Bình Hàn, là em trai của Gia và Sơn) đến can ngăn.


Đối tượng Hùng dùng dao gọt hoa quả đâm ông Th. tử vong. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Đối tượng Hùng dùng dao gọt hoa quả đâm ông Th. tử vong. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Trong lúc can ngăn 2 anh em (Gia và Sơn) đánh nhau, ông Th. phát sinh mâu thuẫn với chị Lê Thu Anh (38 tuổi, là em gái của Sơn, Gia,Hùng) và một số người thân trong gia đình chị Anh. Lúc này, ông Th. chạy vào quán nước trà gần đó lấy 2 con dao gọt hoa quả đuổi theo, đe dọa chị.

Khi thấy phát hiện sự việc, Sơn đã chạy vào giữ tay ông Th. từ phía sau để can ngăn, còn Hùng lao vào giằng dao của nạn nhân khiến 1 con dao rơi xuống đường. Ngay sau đó, Hùng nhặt con dao lên, bất ngờ đâm liên tiếp vào bụng ông Th. và bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn ông Th. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên nhưng đã tử vong do bị tổn thương gan, dạ dày và phổi.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top