Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi xe PS cướp tài sản của kiểm sát viên

Thứ tư, 15:00 15/06/2011 | Pháp luật

Biết chị Hạnh là kiểm sát viên, tên cướp nhắn tin hỏi: “Chị ơi, tội cướp tài sản bị xử lý như thế nào hả chị?”.

Chiều 11/6, Vũ một mình điều khiển xe máy PS trên đường và gây ra vụ cướp giật tài sản của chị  Lê Thị Hồng Hạnh, 34 tuổi trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, HN) ở ngay trước cửa cơ quan chị Hạnh là Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng.

Khoảng 17h chiều cùng ngày, số điện thoại của chồng chị  Hạnh liên tục nhận được hàng chục tin nhắn cho biết đang giữ số tài sản bị cướp của chị Hạnh. Chị Hạnh cũng nhắn tin thống thiết xin được chuộc lại tài sản. Tên cướp tỏ ra rất biết điều giao hẹn: “Em cho chị chuộc tất cả tài sản, chị cứ đưa ra một cái giá, em thấy hợp lý thì sẽ cho người đưa tài sản đến cho chị, bye bye”.

Khi xem xét giấy tờ, tài liệu có trong chiếc túi xách, biết chị Hạnh là kiểm sát viên, tên cướp còn nhắn tin hỏi: “Chị  ơi, tội cướp tài sản bị xử lý như  thế nào hả chị?”.

Đến 20h cùng ngày, tên cướp hẹn chị Hạnh ra đài phun nước bờ hồ để trả tài sản, chị Hạnh ra chỗ hẹn chờ hơn hai giờ đồng hồ nhưng không thấy tên cướp ló mặt.

Theo chị Hạnh cho biết, bên trong chiếc túi xách của chị  có hai điện thoại di động, một laptop, một ví  có 400 ngàn đồng cùng nhiều loại giấy tờ, sổ  sách quan trọng. Chiếc xe PS của Vũ còn được dán một hình con bướm che kín biển số xe khiến chị  Hạnh không thể nhìn rõ biển kiểm soát.
 

Các đối tượng Vũ, Thọ, Trung


Ngày 15/6, Đội 8 Phòng CSĐT TP về TTXH, Công an Hà Nội cho biết tạm giữ hình sự 3 đối tượng Phạm Hoàng Vũ, 28 tuổi, trú tại tổ 36 cụm 5 Tứ  Liên, Tây Hồ, HN; Nguyễn Nam Trung 29 tuổi, trú tại Trần Quý Cáp, Đống Đa, HN, chỗ ở  Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, HN; Nguyễn Quang Thọ, 26 tuổi, trú tại ngõ Trần Xuân Soạn, Ngô  Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, HN.

Các  đối tượng bị bắt giữ lúc 20h ngày 14/6, khi lực lượng công an bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ  Sành Điệu tại tổ 2 Phú Viên, phường Bồ  Đề, Long Biên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng lần lượt khai nhận bàn nhau đi cướp giật tài sản, phân công Vũ lái xe chở Thọ đi cướp, Trung đi xe máy Wave màu đen không BKS để cản đường.

Ngoài vụ cướp nói trên, ngày 11/6, các đối tượng cướp giật một túi xách bên trong có máy tính xách tay hiệu Lenovo và một số tài sản khác của chị chị Đỗ Thị Hồng, 23 tuổi, trú tại Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ  Liêm, HN. Trung đem gửi máy tính của nạn nhân tại nhà một người bạn là Nguyễn Huy Tuấn,37 tuổi, trú tại ngõ 28 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN.

Ngày 13/6, các đối tượng cướp một chiếc Iphone 4 của chị Nguyễn Thị Hiền 27, trú tại tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội tại ngã  tư Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu.

Chiếc xe PS của Vũ dùng để gây án


Ba đối tượng còn khai nhận gây ra 5 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn Hà  Nội. Cơ quan công an đã tạm giữ tài sản gồm 1 điện thoại Iphone 4 màu đen, 1 xe máy Wave màu bạc, 1 xe máy PS màu đen BKS 29Y2 – 9432,1 dây chuyền kim loại màu vàng, 2 máy tính xách tay.
Riêng đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn nhận hai máy tính và  sợi dây chuyền bạc do Vũ gửi, cơ quan công an sẽ đề xuất xử lý sau.
 
Theo Bee.net.vn
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top