Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đánh chết vợ vì điều khiển tivi: Nhiều uẩn khúc

Thứ tư, 08:24 14/06/2017 | Pháp luật

Bà Nhi qua lại với ông Sáu từ khi chồng thực sự đang nằm liệt giường. Khi chồng qua đời, bà cho ông Sáu dọn về sống chung nhà.

Liên quan đến vụ Trương Thị Nhi (60 tuổi, ngụ ấp Ba Se B, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) sau khi bị chồng “hờ” là ông Nguyễn Văn Sáu (54 tuổi, cùng ngụ ấp Ba Se B) đánh đập vì mất chiếc điều khiển tivi, có nhiều ý kiến cho rằng vu việc có nhiều uẩn khúc cần được làm rõ.

Theo tìm hiểu, bà Nhi trước đây từng có một đời chồng và sinh được 3 người con trai. Các con của bà Nhi đều đã trưởng thành, lấy vợ và ra ở riêng.

Hai người con của bà Nhi tới tỉnh Đồng Nai sinh sống bằng nghề làm sơn nước, người còn lại sống ở cách nhà bà gần chục kilomet.


Căn nhà xảy ra vụ việc

Căn nhà xảy ra vụ việc

Cách đây khoảng 7 năm, chồng bà Nhi là ông Lê Văn Dễ, mắc bệnh tai biến nên nằm liệt một chỗ. Trong thời gian chăm chồng ốm, bà Nhi đã nảy sinh tình cảm với ông Sáu. Ông này cũng từng có một đời vợ nhưng vì mắc bệnh nên đã qua đời từ lâu.

Con của ông Sáu với người vợ này cũng đã trưởng thành và đi lập nghiệp ở xa. Mình ông Sáu ở trong căn nhà lá ở gần ngôi miếu làng, sinh sống bằng việc đi làm mướn.

Quan hệ của ông Sáu và bà Nhi, chồng bà Nhi cũng không phản đối vì ông này nhận thức được rằng mình chẳng sống được bao lâu. Các con của cả hai ông bà cũng đều ủng hộ vì họ đều lập nghiệp ở xa không thường xuyên về thăm mẹ được.

Tuy nhiên khi ông Dễ còn sống thì ông Sáu vẫn ở nhà của ông này thỉnh thoảng mới chạy đi chạy lại qua nhà bà Nhi.

Cách đây khoảng 8 tháng, ông Dễ qua đời, căn nhà lá của ông Sáu cũng bị sập nên ông này chuyển hẳn sang nhà bà Nhi sinh sống.

Mặc dù ở với nhau như vợ chồng và được mọi người ủng hộ nhưng hai người không đăng ký kết hôn. Hàng ngày bà Nhi cùng ông Sáu đan mê bán cho các cơ sở sản xuất bánh tráng.


Anh Hiệp chia sẻ về cái chết bất thường của mẹ

Anh Hiệp chia sẻ về cái chết bất thường của mẹ

Trước cái chết của bà Nhi, có nhiều ý kiến cho rằng trước đó người phụ nữ này đã mang nhiều bệnh trong người. Cộng với việc bị ông Sáu đánh đập nên mới tử vong chứ hành vi của ông Sáu chưa đến mức khiến bà Nhi tử vong.

Tuy nhiên theo các con của nạn nhân, từ trước tới nay bà Nhi chỉ bị vài bệnh vặt như cảm sốt chứ không mắc bệnh gì nặng, do đó không thể vì mắc bệnh mà chết nhanh như vậy được.

“Theo gia đình chúng tôi, việc mẹ tôi qua đời nguyên nhân chính là do bị ông Sáu đánh đập chứ không phải do mẹ tôi bị bệnh. Trước đó, mẹ tôi vẫn làm vườn rồi đan mê được bình thường. Do đó chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ để trả lại sự công bằng cho mẹ tôi”, anh Lê Thanh Hiệp (41 tuổi, con trai bà Nhi) chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Hòa – Trưởng ấp Ba Se B cho biết: “Tôi có nghe bà con phải ánh rằng trong quá trình chung sống với ông Sáu, bà Nhi từng nhiều lần bị ông này đánh đập. Lần này có thể là do ông Sáu say rượu, không làm chủ được bản thân nên đã ra tay quá mạnh với vợ “hờ”.

Tuy nhiên tôi cũng nghe dư luận là bà Nhi có bệnh cao huyết áp, nên có thể khi bị ông Sáu đánh, huyết áp bà Nhi tăng cao dẫn tới tử vong. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, sẽ sớm có kết quả thôi”.


Ông Sáu tại cơ quan công an

Ông Sáu tại cơ quan công an

Trước đó như tin đã đưa, vào khoảng 16h chiều ngày 6/6/2017, ông Sáu đi nhậu ở đám giỗ của một người bà con ở gần nhà. Trở về trong tình trạng say rượu nhưng ông Sáu không đi nghỉ mà tìm điều khiển để mở tivi xem.

Sau khi tìm kiếm khắp nơi không thấy, ông Sáu hỏi bà Nhi nhưng bà này cũng không biết ở đâu. Sẵn có hơi men trong người ông Sáu liền nổi khùng lên rồi chửi mắng vợ “hờ”.

Sau một hồi cự cãi, ông Sáu tùm tóc bà Nhi rồi dùng tay đánh vào gáy bà này. Hết đánh vợ “hờ” ở ngoài phòng khách, ông Sáu lại lôi bà Nhi vào buồng tiếp tục đấm đá khiến bà này ngã đập mặt vào thành giường. Tất cả diễn biến của vụ việc được một người cháu nội của bà Nhi chứng kiến.

Sau đó bà Nhi có dấu hiệu mệt mỏi, nôn ói và tử vong tại bệnh viện. Công an tỉnh Trà Vinh đã triệu tập ông Sáu đến lấy lời khai.

Bước đầu, ông Sáu thừa nhận trước đó có sử dụng rượu bia, trong lúc cự cãi với bà Nhi đã giằng co, quật bà Nhi té ngã.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top