Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đằng sau vụ "phi công trẻ" tự tử cùng người tình

Thứ bảy, 16:11 03/03/2012 | Xã hội

Trong thư tuyệt mệnh của cả hai có câu: “Chúng con sẽ chết cùng ngày, cùng giờ, bố mẹ đừng đau buồn”.

> "Phi công trẻ" tự tử cùng người tình

Mọi người tại khu trọ chuẩn bị dọn đi chỗ khác vì "sợ hai linh hồn ám ảnh".

Trở lại dãy nhà trọ ở khu phố 13, phường Hố Nai, thành Phố Biên Hòa (Đồng Nai) sau một ngày phát hiện đôi nhân tình treo cổ, mọi người sống ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả khu có gần 20 phòng trọ thì một số đã nhanh chóng chuyển đi, số khác cũng đang tất bật tìm nơi ở mới. "Chúng tôi sợ hai linh hồn ám ảnh" - một phụ nữ cho hay.
Trong khi đó, thi thể của hai nạn nhân sau khi khám nghiệm pháp y, cơ quan công an đã cho người nhà chuyển về quê an táng. Hai con trai của bà Thúy cũng ngậm ngùi về lo ma chay cho mẹ.
 
Trước đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 2/3, một người con của bà Lê Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, quê Bình Thuận) đi làm về gọi cửa phòng mẹ nhưng không thấy trả lời, trong khi cửa lại bị khóa trái bên trong. Người con của bà Thúy trèo lên nhìn qua ô cửa thì tá hóa khi phát hiện mẹ đã treo cổ cùng với “dượng” kém bà đến 21 tuổi.

Anh này đã nhờ những người xung quanh báo chủ trọ phá cửa xông vào. Trong căn phòng rộng 12m2 có gác lửng, bà Thúy và anh Điền đã chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù.

“Hai người đấu lưng nhau. Chị Thúy đầu hướng vào trong, còn anh Điền hướng mặt ra ngoài. Trong túi chị Thúy có lá thư tuyệt mệnh dài gần 2 trang giấy”, anh Đào Mạnh Dũng (40 tuổi) - người chung dãy trọ kể lại.

Theo ông Nguyễn Hữu Giảng - Chủ nhà trọ - cách đây một năm, bà Thuý cùng hai con trai khoảng 18 -20 tuổi và anh Điền đến thuê hai phòng trọ với giá 800 nghìn đồng mỗi tháng. Bà Thúy cho biết đã ly dị chồng, có hai con trai và một gái. Cô con gái đầu của bà Thúy đã lập gia đình ở quê. “Bà Thúy không ở chung với hai con trai mà sống với Điền ở phòng 5” - chủ nhà trọ cho biết.

Chủ phòng trọ cùng căn phòng của đôi nhân tình oan nghiệt.

Theo mọi người cùng dãy trọ, bà Thúy không có nhan sắc, lại bị tật ở chân và cũng không có việc làm. Còn Điền gầy gò và chỉ cao khoảng 1m50. Anh này làm thợ gò nhưng công việc cũng không ổn định. Điền gọi bà Thúy là thím nhưng ai cũng biết hai người có quan hệ tình cảm như vợ chồng.

Chuyện tình “đũa lệch” của Điền và bà Thúy khiến mọi người xung quanh bàn tán. Tuy nhiên, chàng “phi công” và “máy bay bà già” vẫn tỏ vẻ bình thường. “Từ khi về ở đây, tôi không thấy chồng cũ của bà Thúy lên hay các con phản đối. Điền thường bị bà Thúy chửi bới suốt. Mọi người xung quanh cứ bàn tán, có lẽ bà này bỏ bùa ngải nên cậu thanh niên phải phục tùng” - Ông Dũng cho biết.

Trước khi vụ việc xảy ra, những người sống xung quanh cũng nhận thấy đôi nhân tình kia có những biểu hiện khác thường như mua dây dù, đem cho đồ đạc trong nhà… “Khoảng 4 giờ sáng hôm xảy ra sự việc tôi còn nghe tiếng họ nói chuyện với nhau” - một công nhân sống cạnh phòng khẳng định.

Theo công an phường Hố Nai, bước đầu cơ quan chỉ xác định hai người chết là do tự tử. Trong bức thư tuyệt mệnh có hai mặt chữ ngoằn ngoèo được xác định của Điền và bà Thuý. Họ cho biết vì bị phản đối chuyện tình yêu, xấu hổ với gia đình và hàng xóm nên quyết định chết chung. “Chúng con sẽ chết cùng ngày, cùng giờ, bố mẹ đừng đau buồn. Gia đình hãy an táng chúng con trong một cỗ quan tài” - đôi nhân tình viết.
 
Theo Ngôi sao
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 5 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 46 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 46 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top