Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đang bị thanh tra vẫn nằm trong danh sách bầu cử cấp xã

Thứ hai, 16:19 16/05/2016 | Pháp luật

GiadinhNet- Mặc dù đang bị thanh tra nhưng ông Cấn Văn Hồng- Chủ tịch UBND xã Phú Kim (huyện Thạch Thất, Hà Nội) vẫn có tên trong danh sách ứng cử để bầu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hiền (76 tuổi, trú tại thôn Phú Nghĩa, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất), ông Hồng đã làm ngơ cho công trình xây dựng vi phạm luật của bà Vũ Thị Thập (cùng thôn). Theo đó, ngày 2/2/2015, UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định số 425/QĐ-UBND, giao Phòng TN&MT huyện phối hợp với UBND xã Phú Kim rà soát lại toàn bộ việc quản lý và sử dụng đất của hộ bà Nguyễn Thị Hiền và hộ bà Vũ Thị Thập để hướng dẫn các hộ đăng ký về biến động đất theo đúng quy định của pháp luật.

Tháng 10/2015, trong khi sự việc vẫn chưa được giải quyết thì gia đình bà Thập tiến hành xây dựng công trình trên phần đất đang được chính quyền tiến hành xác minh ranh giới giữa hai hộ. Bức xúc về điều này, bà Hiền đã làm đơn gửi UBND xã Phú Kim đề nghị đình chỉ việc xây dựng trái phép trên.

Tuy nhiên, do không cương quyết trong việc xử lý, công trình xây dựng của gia đình bà Thập đã cơ bản hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

“Ngay sau khi phát hiện bà Thập xây dựng, gia đình tôi đã làm gửi UBND xã Phú Kim khiếu nại. Tuy nhiên, ông Hồng với tư cách là Chủ tịch UBND xã đã không quyết liệt khi giải quyết vụ việc. Chính vì điều này đã dẫn đến mâu thuẫn giữa gia đình tôi và bà Thập ngày một căng thẳng hơn”, bà Hiền bức xúc.


Công trình của gia đình bà Thập

Công trình của gia đình bà Thập

Liên quan đến công trình xây dựng của gia đình bà Thập, ông Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND TP đã có văn bản số 2292/UBND-TH đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Tiếp đó, ngày 4/5/2016, ông Trần Đức Nguyên- Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định số 2085/QĐ-UBND về việc thụ lý đơn tố cáo và thành lập Đoàn xác minh tố cáo. Theo Quyết định này: “Thụ lý giải quyết tố cáo đối với ông Cấn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Phú Kim cố tình làm ngơ cho bà Vũ Thị Thập xây dựng. Thời gian giải quyết tố cáo là 60 ngày làm việc, kể từ ngày giao hoặc công bố quyết định thụ lý tố cáo và thành lập đoàn xác minh tố cáo”.

Như vậy, theo Quyết định số 2085/QĐ-UBND thì thời gian giải quyết tố cáo và thành lập đoàn xác minh tố cáo ông Cấn Văn Hồng chính thức bắt đầu từ ngày 4/5/2016.

Quyết định thanh tra đối với ông Cấn Văn Hồng- Chủ tịch UBND xã Phú Kim
Quyết định thanh tra đối với ông Cấn Văn Hồng- Chủ tịch UBND xã Phú Kim

Mặc dù ông Hồng đang bị thanh tra, nhưng vẫn có tên trong danh sách bầu cử HĐND xã Phú Kim nhiệm kỳ 2016-2021 nên bà Hiền đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng. Trong thông báo số 01, ngày 11/5/2016 do ông Cấn Xuân Ích- Trưởng ban bầu cử số 2 gửi bà Hiền cho rằng: Ban bầu cử số 2 chưa nhận được văn bản hay kết luận gì liên quan đến ông Hồng. Từ nhận định này, ông Ích kết luận: Ông Hồng đủ tiêu chuẩn giới thiệu tái cử làm ứng cử viên Đại biểu HĐND xã Phú Kim nhiệm kỳ 2016-2021 (!?).

Phân tích sự việc, Luật sư Hoàng Văn Hướng, Trưởng văn phòng luật Hoàng Hưng khẳng định: Các cơ quan chức năng khẳng định ông Hồng vẫn đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã là vi phạm Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 15/1/2016 của Thành ủy Hà Nội. Theo mục 3 của Chỉ thị này: “Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm…”.

Như vậy, theo Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 4/5/2016 của UBND huyện Thạch Thất thì ông Cấn Văn Hồng đang là người: “Bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm”. Dấu hiệu vi phạm chính là việc: “Cố tình làm ngơ cho bà Vũ Thị Thập xây dựng công trình hiện đang bị đình chỉ thi công”. Đương nhiên, theo Chỉ thị thì ông Hồng phải được loại ra khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2016-2021.

Bình Minh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top