Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân sợ mất nhà hơn... nhà sập!

Thứ sáu, 16:31 28/11/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Lý do dân không thấy sập nhà là đáng sợ vì nếu rời bỏ theo các chương trình giải tỏa, di dời thì sợ không chỉ không còn nhà để ở mà còn có nguy cơ... thiếu nợ.

Đó là nghịch lý mà nhiều hộ dân sống tại các khu chung cư cũ nát, xuống cấp cần phải tháo dỡ hay cải tạo của TP HCM.

Nghèo quá hết... sợ!

Ông Lương Văn Lượng - Phó ban quản trị chung cư Cô Giang (Q.1, TP HCM), một chung cư được xây dựng từ năm 1964 và chất lượng đang xuống cấp nghiêm trọng, cho biết chung cư có 4 lô với hơn 6.000 nhân khẩu, hiện lô C có nguy cơ tự sập cao nhất.

“Những người dân sống ở đây rất khó khăn, hơn 90% là hộ nghèo. Có hộ hơn 20 nhân khẩu sống trong 12m2, chuyện 10 nhân khẩu sống trên diện tích căn hộ 12m2 ở chung cư này là chuyện bình thường.

Nguyện vọng lớn nhất của bà con sống ở chung cư là có một căn nhà để ở, do đó nếu có một chính sách giải tỏa đền bù hợp lý, thỏa mãn ước nguyện có nhà ở là bà con yên tâm ra đi mà thôi” - ông Lượng nói.

Cái nghèo của bà con sống ở chung cư có nguy cơ tự sập này còn được ông Giang Nguyên Xương, Tổ trưởng tổ 35 diễn tả “sinh động” hơn: “Có hộ gia đình trong chung cư có tang nhưng vì nghèo quá không có tiền mua áo quan, chúng tôi phải đi vận động bà con xung quanh giúp đỡ, xin hết gần 30 hộ mà chưa được đến 70.000đ”.
 

Một góc chung cư Cô Giang với đa số căn hộ 12m2. Ảnh: TG


Vì nghèo nên đa số người dân sống trong chung cư không thể thay đổi chỗ ở tự túc, vẫn bám trụ chỗ ở nguy hiểm này bất kể ngày nào đó nó có thể sập. Còn nếu rời bỏ căn hộ chung cư ọp ẹp này theo phương án di dời, giải tỏa thì còn nhiều vướng mắc.

Không thể bỗng dưng... mắc nợ

Ông Lượng, người được xem là cầu nối của cư dân chung cư Cô Giang với chính quyền, đã lý giải việc người dân còn dây dưa với vấn đề giải tỏa mà không sợ... sập nhà rằng: “Vừa rồi có nhà đầu tư lên phương án bồi thường 12.000.000đ/m2, sau khi tái xây dựng chung cư mới sẽ bán lại cho người dân với giá 40.000.000đ/m2.

Hiện gần 1.000 hộ chỉ có khoảng 3% số hộ có diện tích 36m2, còn lại phổ biến là 24m2 và 12m2. Theo phương án của nhà đầu tư, hộ mới sẽ có diện tích 40m2 có giá bán tái định cư là 1,6 tỷ đồng. Nếu theo phương án trên, sau 3 năm tạm cư, người dân quay trở về căn hộ của mình và bỗng dưng mắc nợ hơn 1 tỷ đồng/hộ. Thử hỏi ai mà chịu”?

Đây không chỉ là nỗi lo của gần 6.000 nhân khẩu nghèo tại chung cư Cô Giang mà là nỗi lo chung của trên 10.000 hộ thuộc khắp các chung cư xuống cấp nghiêm trọng trên toàn địa bàn TP HCM. Dân nghèo tại các chung cư cũ nát không ai muốn thảm cảnh nhà sập đổ ập xuống đầu mình nhưng họ không có tiền để mua nhà mới của các dự án.

Các hộ dân ở đây đều cho rằng, nếu chính quyền vẫn tiếp tục “ép” dân phải trả tiền thêm cho các ngôi nhà mới thì cho tới lúc chung cư sập, họ vẫn còn ngồi trong nhà.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có tờ trình UBND TP HCM về kế hoạch cải tạo, xây dựng chung cư cũ hư hỏng từ nay đến năm 2010. Theo đó, năm 2008 tiến hành xây dựng 4 chung cư: 107 Trương Định, Soái Kình Lâm, Lô Q chung cư Nguyễn Kim và lô B-C chung cư Ngô Gia Tự.

Hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, di dời tháo dỡ 3 chung cư và 1 nhà tập thể. Hoàn tất chuẩn bị đầu tư 6 chung cư cũ khác. Sở Xây dựng cũng sẽ lập kế hoạch khảo sát đánh giá 156 chung cư cũ xuống cấp, hư hỏng. Năm 2009 sẽ khởi công xây dựng 8 chung cư và 1 nhà tập thể xuống cấp. Năm 2010 hoàn thành xây dựng mới 13 chung cư cũ...
 
Đỗ Bá
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 45 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top