Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đặc nhiệm Sài Gòn giải cứu 25 cô gái khỏi massage kích dục

Thứ ba, 16:28 20/08/2019 | Pháp luật

70 trinh sát đặc nhiệm đồng loạt ập vào 8 điểm ở TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương giải cứu các cô gái bị lừa bán dâm, kích dục.

Trung tá Mai Thống Nhất (Đội trưởng Hình sự đặc nhiệm Công an TP HCM) chỉ huy tổ công tác 8 người trong kế hoạch đột kích tiệm massage kích dục ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, rạng sáng 18/5. Ít phút trước, cảnh sát nhận được điện thoại cầu cứu của người phụ nữ ngụ quận 7.

Giọng hốt hoảng, bà cho biết con gái 24 tuổi của mình đi xin việc nhưng bị lừa bán vào đây. Cô không chịu làm việc nhơ nhuốc nên bị người của quán đánh, giam lỏng, buộc gọi điện cho gia đình mang 8 triệu đồng đến chuộc. Chủ tiệm liên tục hối thúc, bà rất lo lắng cho tính mạng con nhưng nhà nghèo không xoay đủ tiền.

Đặc nhiệm Sài Gòn giải cứu 25 cô gái khỏi massage kích dục - Ảnh 1.

Đỗ Văn Tuấn (trái) và Trịnh Đức Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Vụ việc có tính chất nghiêm trọng, khả năng còn nhiều cô gái đang bị bắt giữ trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản, Đội đặc nhiệm được Thượng tá Nguyễn Đăng Nam (Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự) yêu cầu phá án. Các trinh sát mặc thường phục, cải trang tiếp cận tụ điểm. Chủ tiệm massage Trịnh Đức Hùng (41 tuổi) và Mai Ngọc Lượng (24 tuổi, canh giữ con tin) bị khống chế ngay sau đó. Cô gái 24 tuổi và một thiếu nữ khác cũng bị lừa bán vào đây được giải cứu.

Hùng khai đã mua cô gái qua nhóm môi giới do Đỗ Văn Tuấn (còn gọi là Hoàng Nam) cầm đầu với giá 8 triệu đồng để phục vụ khách.

Nhận định đây là đường dây chuyên mua bán người núp bóng hình thức tuyển nữ nhân viên quán cà phê, karaoke... và còn nhiều nạn nhân nữa, ban chuyên án được thành lập. Đội đặc nhiệm được hỗ trợ thêm lực lượng với tổng cộng 70 chiến sĩ. Họ chia làm nhiều mũi rà soát địa bàn, thông qua lực lượng cộng tác viên bí mật, phối hợp cảnh sát khu vực... mời một số người liên quan gồm Trần Văn Chiến (26 tuổi), Đỗ Thị Oanh (23 tuổi, vợ Chiến) và Đỗ Xuân Trung (17 tuổi, em gái Oanh) về trụ sở làm việc.

Nhóm này thừa nhận cùng Đỗ Văn Tuấn (anh cùng cha khác mẹ với Oanh và Trung) đăng tuyển nữ nhân viên với mức lương 20-30 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, khi các cô gái đến xin việc, chúng đưa đến quán karaoke ôm; cà phê, massage kích dục... và nhận tiền "công tuyển dụng" với giá 3-15 triệu đồng tùy vào nhan sắc và độ tuổi. Ham mức lương cao, khoảng 100 cô gái trẻ đã bị lừa bán.Ban chuyên án đồng loạt kiểm tra 8 tụ điểm ở TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, giải thoát 23 cô gái. Tại quán cà phê có các chòi lá vây sát mặt đất gần tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây (Đồng Nai), chủ quán trang bị cả roi điện, dao để đe dọa buộc các cô gái bán dâm, nếu không sẽ "lấy mạng".

Là nạn nhân trẻ nhất được giải cứu khỏi động mại dâm rẻ tiền, thiếu nữ miền Tây 17 tuổi cho biết, hôm đến xin việc cô được nhóm Tuấn cho uống chai nước rồi lả dần. Khi tỉnh dậy cô đã ở quán cà phê ôm có người canh giữ. Cô không chịu làm công việc tủi nhục nên bị chủ quán dùng roi điện, gậy... đe dọa buộc trả lại tiền đã mua cô từ nhóm Tuấn. Còn nếu cô bỏ trốn sẽ bị "đánh chết" hoặc "tìm giết cả nhà".

Hoàn cảnh gia đình nghèo túng, lại sợ bị giết, cô đành chấp nhận. Chủ quán ra điều kiện cô phải phục vụ khách làng chơi ít nhất 4 tháng mới cho về. Toàn bộ lương và tiền bo đều do chủ giữ để trừ vào "phí môi giới, ăn ở". Cũng như một số cô gái khác, nhiều hôm cô bị dựng dậy lúc 2h sáng nếu có khách yêu cầu.

Đặc nhiệm Sài Gòn giải cứu 25 cô gái khỏi massage kích dục - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ trong đường dây của Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp.


Trong gần 2 tuần, cảnh sát truy bắt toàn bộ các nghi can trong đường dây. Phần Tuấn, khi biết em gái bị bắt, hắn nhanh chân trốn vào Bình Định rồi bay ra Hà Nội. Ngày 12/5, trinh sát đặc nhiệm phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội bắt Tuấn, di lý về TP HCM.

Theo điều tra, phần lớn các cô gái bị lừa bán đều còn rất trẻ, đến từ tỉnh lẻ, nhà nghèo. Nhiều cô không thể liên lạc được với gia đình đem tiền đến chuộc nên phải nhắm mắt chiều khách, đợi trả hết nợ để được về. Hiện, Đỗ Văn Tuấn và 4 đồng phạm bị điều tra về tội Bắt giữ người trái phép, Cưỡng đoạt tài sản.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top