Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống hai mặt của ông trùm bảo kê bến bãi

Thứ bảy, 07:09 06/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Những ngày qua, người dân TP HCM hồ hởi khi cơ quan chức năng đã triệt phá băng nhóm do Nguyễn Văn Tý (tự Tý “điên”, 27 tuổi, ngụ tại 140/66/18 đường Bình Quới, Q. Bình Thạnh, TP.HCM ) hoành hành ở khu vực bến xe miền Đông suốt mấy năm nay.

Cuộc sống hai mặt của ông trùm bảo kê bến bãi 1

Chân dung Tý “điên”- trùm bảo kê bến bãi. Mặc dù theo hồ sơ công an thì năm nay Tý “điên” mới 27 tuổi (SN 1986) nhưng hắn trông quá già so với tuổi.

 
Theo điều tra riêng của PV báo GĐ&XH, mặc dù còn trẻ tuổi nhưng Tý “điên” rất quỷ quyệt trong việc tạo vỏ bọc để hoạt động phi pháp. Phần lớn hàng xóm của hắn rất bất ngờ khi “công dân kiểu mẫu” trong khu dân cư thực chất là một tên tội phạm tàn nhẫn. Bên cạnh đó, Tý “điên” cũng đã rất cáo già khi giả vờ kinh doanh để rửa tiền và phân phối tài sản ở khắp nơi.

Hàng xóm sốc khi “công dân gương mẫu” hóa trùm xã hội đen

Sau khi thông tin trùm bảo kê Tý “điên” bị Cục CSĐT tội phạm hình sự phía Nam (C45B) Bộ Công an bắt, người dân sống lân cận căn hộ của y (khu chung cư Thanh Đa, P. 27, Q. Bình Thạnh,TP. HCM) hoàn toàn bất ngờ. Bởi họ không nghĩ chàng thanh niên thường ngày trông hiền lành, sống đàng hoàng, có “vợ hiền”, nhà riêng lại là một ông trùm giang hồ bảo kê thống lĩnh hàng chục đàn em, nhiều năm nay lũng loạn ở bến xe Miền Đông, là nỗi khiếp đảm không biết bao nhiêu nhà xe, cũng như hành khách. Ngay sau khi có thông tin về vụ án, sau thời gian bí mật điều tra thông tin, chúng tôi mới có manh mối về nơi ở của Tý “điên”, hiện sống tại khu vực chung cư Thanh Đa. Tuy nhiên khi hỏi chuyện về gã giang hồ này thì từ bác xe ôm, đến người bán hàng rong, chủ quán ăn, cà phê...đều lắc đầu không biết địa chỉ cụ thể. Chỉ đến khi thông tin băng nhóm của Tý tại bến xe Miền Đông bị công an “sờ gáy” chính thức được thông báo, hình của Tý “điên” đăng trên mặt báo, những manh mối về nơi cư ngụ, thì người dân ở khu vực này mới ngã ngửa trước kỳ công tạo vỏ bọc của tên trùm giang hồ này.

Để rõ thêm thông tin về “tiểu sử” trùm giang hồ này, chúng tôi đã lân la, bí mật tìm hiểu, cuối cùng cũng lần ra được địa chỉ cụ thể của hắn. Hóa ra Tý “điên” có rất nhiều nhà, nhiều đất. Tuy nhiên nơi ở chính mà hắn hay lui tới nhất, đây cũng là “đại bản doanh” và là cơ “quan đầu não” chỉ huy hệ thống “chân rết” khắp TP. HCM mà hạt nhân ở bến xe Miền Đông là căn hộ ở địa chỉ 140/66/18, cư xá Thanh Đa. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại căn nhà đã khóa trái cửa. Những người dân sống lân cận cho biết, từ khi nghe tin Tý bị công an bắt thì không thấy ai lui tới nữa. Bà P. T. Ph (55 tuổi), hàng xóm của Tý cho biết đã sinh sống ở đây khá lâu nhưng cũng không hề hay biết và mảy may nghi ngờ rằng Tý dính dáng đến giang hồ chứ chưa nói là làm ông trùm. Bà Ph thì không biết nguồn gốc, quê quán Tý ở đâu, thế nhưng cha mẹ hắn định cư ở đây từ sau năm 1975. Tý có đến 13 anh chị em, trong đó có  một người anh từng dây vào buôn bán ma túy và bị đi tù.  “Mấy năm trước đây anh ta vẫn sống với mẹ. Khoảng 3 năm trước Tý cưới vợ,  sau đó ra mua đất và ở riêng ngay bên cạnh nhà cha mẹ. Trước khi bị bắt thì Tý đang ở với vợ, nhưng không có con”, bà Ph cho biết.

Còn theo anh Ng. H.T (33 tuổi) thì 3 năm trước anh về đây đã thấy Tý “điên” sống cùng với vợ trong căn nhà đó. Thấy bộ dạng Tý đàng hoàng, anh thi thoảng cũng nói chuyện và cảm thấy hắn rất dễ gần. Tuy nhiên, không bao giờ Tý cho biết bản thân làm việc gì. “Thi thoảng anh ta có tổ chức ăn uống, nhậu nhưng rất có giờ giấc, không bao giờ tụ tập đông người. Đặc biệt, dù ăn nhậu tại hay làm việc gì thì khoảng 23h là giải tán, hoặc là anh ta đóng cửa ngủ, hoặc đi đâu đó cho đến ngày hôm sau mới về”, anh T cho biết thêm. Nhiều hàng xóm xung quanh cũng khẳng định, khi ở khu dân cư, Tý “điên” luôn hòa nhã, rất lịch sự và đàng hoàng với mọi người.

Phần lớn những người dân ở khu dân cư này đều chỉ biết một vài thông tin về gã giang hồ cộm cán này và không mảy may nghi nghờ. Một vài người để ý kĩ hơn cũng nhận ra những điều khác biệt nhưng do Tý “điên” tạo vỏ bọc rất kỹ nên cũng không nghĩ rằng hắn là trùm giang hồ. Sự nghi ngờ xuất phát ở chỗ, ai cũng biết hoàn cảnh nhà hắn trước đây không dư dả nhưng điều khó hiểu là  không biết Tý làm ăn bằng nghề nghiệp gì, nhưng lại giàu lên một cách nhanh chóng trong những năm gần đây. Không những  có tiền mua đất, tậu nhà 2 tầng ngay mặt phố, có xe ô tô riêng...mà nghe đâu còn rất nhiều đất ở huyện Định Quán (Đồng Nai). Với một thanh niên, tuổi đời còn trẻ thì đó là một điều hết sức bất bình thường. “Chúng tôi cũng thường đặt câu hỏi, vì sao Tý còn trẻ mà giàu thế, như chuyện của người ta mình xí vào cũng không để làm gì”, một hàng xóm lân cận cho biết. Một chi tiết đáng chú ý là, gần đây Tý có nhận sang lại quán nhậu của người chị ruột ngay cạnh nhà mình để kinh doanh thêm. Người dân cho rằng, có thể với vỏ bọc kinh doanh quán nhậu trên là cách Tý “điên” chuẩn bị cho việc “rửa” những đồng tiền bất chính mà mình kiếm được. 

Sống thầm lặng và không bao giờ gây sự đối với ai, có thể đó là vỏ bọc để “giữ mình”, tránh sự nghi ngờ của cơ quan chức năng, cũng như qua mắt hàng xóm lân cận. Trong nhiều năm sinh sống bên cạnh trùm giang hồ Tý “điên”, bà Ph, anh T cũng như những hàng xóm lân cận trên con phố chưa từng thấy Tý gây sự với ai. Cũng như chưa từng thấy Tý “điên” bị chính quyền nhắc nhỡ vì làm mất an ninh trật tự.
 
Cuộc sống hai mặt của ông trùm bảo kê bến bãi 2

Một số đối tượng trong băng nhóm của Tý “điên” đã bị bắt.

Thủ đoạn tàn độc của ông trùm bến bãi

Trong khi làm một công dân gương mẫu tại khu phố thì Tý điên lại chỉ đạo đám tay chân thực hiện những vụ thanh trừng, dằn mặt để chiếm quyền bảo kê bến xe mà ai nghe cũng phải kinh hoàng. Đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó cục trưởng C45, trưởng ban chuyên án cho biết, đây là băng nhóm xã hội đen, giang hồ rất phức tạp chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích tại bến xe Miền Đông. Băng nhóm này có hàng chục đối tượng, hoạt động từ năm 2010 đến nay.

Theo điều tra của C45B, trợ thủ đắc lực của Tý "điên" là Dương Văn Lành (32 , quê quán Trà Vinh) cùng với Nguyễn Quốc Mạnh (45 tuổi) lúc nào cũng kè kè cây dũ (cây sắt 3 đoạn - PV) và dẫn đàn em đi hành hung gây thương tích với những đối tượng chống đối. Ngoài hai đối tượng cộm cán này thì còn có Dũng "ba lê" với 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích; Thanh "ve chai" có hai tiền án về tội "trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích"; Thanh "balem" hai năm tù về tội cố ý gây thương tích, ba năm tù về tội trộm cắp tài sản; Tuấn "nhỏ" với hai tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản… Nhìn vào bảng "thành tích" này của đàn em Tý "điên", hẳn ai trong bến xe cũng phải rùng mình nên không dám tố giác. Cũng vì vậy mà các nhà xe "mồ côi" phải đóng hụi chết cho băng nhóm của Tý "điên" mỗi tháng hơn 10 triệu đồng/xe.

Dưới vỏ bọc là nhân viên công ty vận tải An Sinh, để băng nhóm tội phạm xã hội đen đi vào hoạt động Tý “điên” tập hợp các đàn em có máu mặt từng có tiền án tiền sự, luôn thủ hàng nóng như súng, mã tấu, dao, kiếm, gậy sắt… sẵn sàng thanh toán đẫm máu với những ai có mâu thuẫn, hoặc xâm hại tới quyền lợi của chúng. Đàn em của Tý “điên” còn dùng nhiều thủ đoạn để thao túng cả hệ thống quản lý, bảo vệ tại khu vực bến xe Miền Đông. Bọn chúng ngang nhiên lộng hành ép khách phải mua vé hoặc phải đi xe do chúng bảo kê. Như trường hợp của anh Lê Đức Lợi (54 tuổi, ngụ Q. Gò Vấp) tài xế taxi là một ví dụ. Vào chiều 23/7/2010 anh lợi chở khách tới bến xe Miền Đông thì bị đàn em của Tý “điên” chặn đầu xe lại bắt phải để khách ngoài cổng để đàn em của Tý “điên” dẫn mua vé ăn tiền cò. Anh Lợi không đồng ý thì bị đàn em của Tý “điên” dùng gậy sắt (loại cây 3 khúc) đánh anh vỡ hộp sọ phải đi cấp cứu ở bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau đó, gia đình anh Lợi đã làm đơn tố cáo gửi tới Cục Cảnh sát hình sự. Cơ quan công an vào cuộc điều tra, giám định thương tật anh Lợi bị 58,7% thương tật. Và cơ quan điều tra cũng xác định được 4 đối tượng hành hung anh Lợi là Lành và Mạnh là hai đàn em của Tý “điên”. Trắng trợn hơn, vào tháng 8/2011, Tý “điên” cho đàn em đuổi theo và đập bể đèn xe chiếc xe khách 51B – 020.79 do anh Phạm Gia Bảo làm chủ. Nguyên nhân là do công ty cổ phần xe Tân Quý nói xe của anh Bảo giành khách của nhà xe Tân Quý. Ngày hôm sau Thanh ve chai cùng đàn em gọi anh Bảo tới quán cà phê đối diện bến xe Miền Đông yêu cầu anh Bảo đưa 10 triệu để chúng đi nhậu để giàn xếp, nếu không bọn chúng sẽ đập nát xe. Để yên ổn làm ăn, buộc anh Bảo phải đáp ứng yêu cầu của Thanh “ve chai”.

Ngoài ra Tý “điên” thường xuyên ép các tiểu thương, chủ xe, tài xế xe khách, và những người buôn bán nhỏ ở khu vực bến xe Miền Đông vay tiền với lãi suất 300%/ngày. Để yên ổn làm ăn Tý “điên” ép buộc ông Đẩu, chủ nhà xe Hồng Đẩu – Đà Nẵng phải vay 90 triệu đồng và mỗi ngày phải đóng 900 ngàn tiền lãi. Hàng ngày Tý “điên” cho đàn em đi thu tiền lãi, hễ người nào trả chậm hoặc trả không đúng hạn Tý “điên” cho đàn em dùng vũ khí nóng để đe dọa và cưỡng đoạt tài sản.

Sau thông tin cơ quan công an đã bắt những nhân vật chủ chốt trong băng nhóm của Tý “điên”, nhiều nạn nhân từng bị y đánh đập, chạc tiền, chiếm đoạt tài sản đã tìm đến cơ quan công an trình báo. Hiện tại cơ quan công an đang ráo riết truy lùng những đối tượng còn lại để phá tận gốc băng giang hồ khét tiếng này. Nhiều chi tiết về hành tung bí ẩn và chiêu hoạt động “siêu tinh quái” của trùm giang hồ Tý “điên” vẫn chưa được hé lộ.

Nhóm Phóng viên

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top