Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an phường phố Huế bị tố hành hung người dân

Thứ tư, 11:44 17/06/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Báo GĐ&XH nhận được đơn của cụ Nguyễn Thị Oanh (86 tuổi), số 7 nhà A2, tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội tố cáo việc con gái và cháu gái bà bị cán bộ Công an phường Phố Huế xô đẩy gây thương tích phải nhập viện với đa chấn thương...

Bị cán bộ hành hung?

Theo đơn tố cáo của cụ Oanh, khoảng 15h ngày 24/4, cụ và một số người dân khác được UBND phường Phố Huế mời đến trụ sở để họp bàn về việc cải tạo nhà A1, A2, tập thể Nguyễn Công Trứ. Do tuổi cao, cụ Oanh bảo con gái là Nguyễn Thị Bích Ngân và cháu gái Phạm Thanh Thảo (13 tuổi) cùng đi. Đến trụ sở UBND phường, chị Ngân bị cán bộ công an làm công tác an ninh ở đây chặn lại vì không có giấy mời, cho rằng họ tới cuộc họp bàn về việc cải tạo nhà A1, A2 “không hợp lệ” và “dám” chụp ảnh trụ sở UBND phường. Hai bên xảy ra xô xát, khiến chị Ngân phải nhập viện với nhiều chấn thương.

Cụ Oanh nhớ lại, hôm đó đã yêu cầu các cán bộ công an phường để con gái và cháu cụ được vào cùng, nhưng họ kiên quyết từ chối. Sau đó, cụ cùng con và cháu gái đi vào thì bị ông Bình, Trưởng Công an phường Phố Huế và một số cán bộ, nhân viên bảo vệ cản lại, xô đẩy.
 
Chị Ngân lấy máy ảnh kỹ thuật số quay phim vụ việc thì bị họ xông vào vặn tay, không cho quay phim. Khi cháu Thảo cầm máy ảnh quay thì một cán bộ phường vặn tay, đập đầu cháu vào tường, giằng lấy máy ảnh. Chị Ngân chạy lại kéo lấy máy ảnh thì bị họ dùng tay thúc liên tiếp vào ngực, quát: “Đây là cơ quan Nhà nước, cấm quay phim, chụp ảnh”.

“Sau đó, vì đau quá nên mẹ con bà cháu tôi đã đến trụ sở Công an phường Phố Huế để trình báo và xin cấp giấy khám thương. Anh Thắng, cán bộ công an phường đã đưa chúng tôi xuống Bệnh viện Thanh Nhàn khám. Con gái tôi bị đánh thâm tím khắp người, nhất là vùng ngực trái đau không thở được. Cháu Thảo bị chấn thương vào đầu, không ăn ngủ được, phải nghỉ học nhiều ngày, kết quả thi học kỳ sa sút. Thế mà từ đó đến giờ, không hề thấy cán bộ phường đến thăm hỏi, tìm hiểu sự việc. Ngay cả giấy chứng thương công an phường cũng giữ, không trả lại cho gia đình” -  cụ Oanh bức xúc.

Chủ tịch phường: Không có sự việc trên

Về sự việc này, bà Hoàng Thị Bích Diệp, Chủ tịch UBND phường Phố Huế cho rằng: “Không hề có chuyện cán bộ phường đánh dân tại cuộc họp đó”. 

Bà Diệp cho rằng, việc cải tạo nhà tập thể Nguyễn Công Trứ đã được lãnh đạo thành phố chỉ đạo nhưng có nhiều người dân “phá”, họ có thể gây rối làm hỏng cuộc họp nên UBND phường phải ngăn cản những người này.

Theo đĩa hình gia đình cụ Oanh cung cấp, có cơ sở để khẳng định đã xảy ra xô xát giữa cán bộ phường Phố Huế và 3 bà cháu cụ Oanh. Theo sổ khám bệnh do Bệnh viện Thanh Nhàn cấp, chị Ngân đã tới khám 3 lần vào các ngày 24/4, 5/5 và 26/5. Chẩn đoán của Bệnh viện Thanh Nhàn cho thấy, chị Ngân bị “chấn thương ngực, cổ tay, bầm tím mặt trong đùi”, “đa chạm thương ngực, đùi”, “yêu cầu nghỉ công tác 10 ngày”... Đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ sự việc và trả lời đơn thư khiếu tố của công dân.
 
Nhóm PV
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top