Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con gái giết cha vì không cho thăm mẹ

Thứ ba, 15:21 23/11/2010 | Pháp luật

Sáng 23/11, bị cáo Trịnh Minh Thu, 38 tuổi, ở ngách 26/100 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này chính là cha ruột của bị cáo.

Thu làm nghề uốn tóc. Năm 2000, Thu ly hôn với chồng nên đưa con gái về chung sống cùng bố mẹ ở tổ 47 phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Do cách sống trái ngược nhau, giữa Thu và bố đẻ là ông Trịnh Đình Khang thường xảy ra mâu thuẫn đánh chửi nhau.
 
Bị cáo Trịnh Minh Thu.

Năm 2006, Thu đã viết đơn lên công an phường Phương Liên đề nghị giải quyết mâu thuẫn. Công an phường và các đoàn thể trên địa bàn đã mời hai bố con Thu đến hoà giải nhưng quan hệ cha con giữa Thu và ông Khang vẫn căng thẳng.

Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Thu cùng con gái phải ra ngoài thuê nhà trọ để sinh sống. Thỉnh thoảng Thu về nhà thăm mẹ đang bị tai biến mạch máu não.

Giải pháp hai mẹ con Thu ra ở riêng, chỉ thỉnh thoảng mới được về nhà thăm mẹ vẫn chưa làm cho ông Khang thấy thoả mãn. Ông luôn tỏ ra cố chấp với con gái. Mỗi lần Thu về nhà đều bị ông Khang mắng chửi không tiếc lời, thậm chí còn đuổi đánh. Uất ức, căm phẫn vì cách đối xử cạn tình phụ tử của bố, nhưng Thu vẫn nín nhịn.

15h ngày 30/5, Thu về nhà thăm mẹ nhưng chuẩn bị sẵn một chiếc gậy gỗ dài khoảng 1m và 1 con dao nhọn, loại dao gấp dài khoảng 17,5cm, phần lưỡi dài 8cm, bản rộng 0,9cm với mục đích đề phòng, nếu ông Khang không cho vào nhà và đuổi đánh thì sẽ đánh lại.

Khi Thu vừa bước chân vào nhà, lại tái diễn cảnh bị bố đẻ đuổi đi như hắt nước, không cho vào nhà. Thu quay lại dùng chiếc gậy vụt vào chậu hoa xương rồng làm vỡ chậu. Thấy vậy, ông Khang và con trai là Trịnh Đình Ánh chạy ra đuổi đánh dẫn đến xô xát, cãi chửi lẫn nhau. Ông Khang cầm 1/2 viên gạch đỏ tiến đến phía con gái, trong khi đó, Thu rút con dao mang theo người đâm thẳng một nhát vào phần ngực trái của bố đẻ. Ông Khang tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà, Thu thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt Thu khi cô nói trong sự dằn vặt, đau đớn: "Cho đến giờ bị cáo vẫn không hiểu vì sao giữa hai cha con bị cáo lại mâu thuẫn, căng thẳng như vậy. Cũng là con nhưng bị cáo không bao giờ có được sự thương yêu, chăm sóc của cha mình. Nhưng dù sao bị cáo cũng vẫn là con của ông ấy, bị cáo giết cha là không thể tha thứ cho mình được...".

Vị đại diện VKS cho rằng hành vi phạm tội của Trịnh Minh Thu là nghiêm trọng nhưng bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, mặt khác vụ án xảy ra cũng có một phần lỗi của bị hại, do đó đã đề nghị mức án 18 năm tù đối với Thu.

Sau khi cân nhắc các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trịnh Minh Thu 18 năm tù về tội giết người.
 
Theo Bee.net.vn
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Top