Hà Nội
23°C / 22-25°C

Côn đồ loạn sát ở Bình Dương

Thứ sáu, 06:16 27/05/2011 | Pháp luật

Nhiều người lạnh người chứng kiến cảnh hàng chục tên côn đồ vung hung khí đâm chém loạn sát nhau ngay trên đường phố.

Các đối tượng trên xe Mercedes thúc thủ bởi lực lượng cảnh sát.

Đêm thanh bình bị xé toạc thành từng mảnh bởi những tiếng va chạm của dao, kiếm, mã tấu, ống sắt...
 
Bà Kim, cư ngụ khu Dầu Đôi trên đường Nguyễn Tri Phương, gần nơi xảy ra sự việc vẫn còn run giọng khi nhớ đến cảnh tượng diễn ra trước mắt. Khi ấy, bà có việc đi bộ ngang quán nước mía ven đường Nguyễn Tri Phương thì bất ngờ một nhóm khoảng 10 người đi xe gắn máy gầm rú ga lao đến.
 
Nghĩ là bọn đua xe, bà đứng lại, nép người vào sát vỉa hè và bị kẹt cứng giữa cuộc loạn sát. Bà kinh hãi khi nhìn thấy bốn thanh niên đang ngồi trong quán đứng lên vung đao, mã tấu nghênh chiến với hàng chục thanh niên trên xe gắn máy vừa chạy tới. Cả hai phe xông vào nhau cận chiến bằng đao, kiếm, mã tấu, ống tuýp sắt và bàn ghế, chai, ly... Bà Kim nhắm mắt cầu Phật cứu mạng nên không thấy được diễn biến tiếp theo. Khi mở mắt ra, bà đã thấy một người ôm cánh tay lủng lẳng gần đứt lìa và một người khác máu me đầy mặt. Bốn thanh niên trong quán đã thoát thân mất dạng. Nhóm đi xe gắn máy chở đồng bọn bị thương tích lao đi.
 
Nhiều nhân chứng khác cho biết, sau đó khoảng 30', một chiếc xe ôtô du lịch hiệu Mercedes loại 16 chỗ mang biển số 51B - 003.33 chở đầy người, dừng lại gần quán nước mía. Hai cô gái có dáng điệu đàn chị rời khỏi xe vừa châm thuốc rít vừa gọi điện thoại tranh cãi với ai đó. Sau khi tắt máy điện thoại, 2 cô gái được 2 thanh niên đi xe gắn máy đến chở đi.
 
Khoảng 10 phút sau, mọi người thấy có khoảng 20 thanh niên chở nhau trên 10 chiếc xe gắn máy tay vung hung khí truy đuổi 2 chiếc xe gắn máy chở hai cô gái khi nãy. Lập tức những thanh niên ngồi trên ôtô Mercedes tay lăm lăm hung khí xông ra nghênh chiến giải cứu 2 cô gái. Cả hai phe rượt đuổi đâm chém nhau loạn đả. Người dân hai bên đường vội vã đóng cửa tắt đèn, nín thở theo dõi diễn biến. Nhiều người gọi điện thoại báo Công an. Nhóm trên xe ôtô có phần thắng thế đã quần đảo truy đuổi nhóm chạy xe gắn máy suốt gần 20 phút.
 
Nhận được tin báo của quần chúng, một lực lượng hàng trăm người gồm Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động, cảnh sát địa phương và dân phòng được huy động đến hiện trường. Lực lượng cảnh sát dàn hàng phong tỏa hiện trường. Chiếc ôtô chở bọn côn đồ vội vã phóng chạy như điên về hướng đường 30-4.
 
Ngay lập tức, 2 chiếc ôtô đặc chủng của cảnh sát hú còi truy đuổi ráo riết. Vào thời điểm đó, lưu lượng giao thông trên đường phố vẫn còn đông. Chiếc ôtô của bọn nghi phạm chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng giữa dòng xe cộ khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng hốt tấp vội vào lề. Hai chiếc xe đặc chủng phối hợp truy đuổi rất ăn ý, ngoạn mục. Vì vậy chỉ hơn 20 phút bị truy đuổi đến khu vực vòng xoay giao lộ 30-4 và đường Cách Mạng Tháng Tám gần bến xe Bình Dương, tuy ngoan cố tẩu thoát điên cuồng nhưng chiếc xe côn đồ vẫn bị dồn ép vào lề đường.
 
Để trấn áp các nghi phạm manh động, đồng thời cảnh báo cho đám đông quần chúng tránh xa cuộc chiến đấu có thể gây đổ máu, lực lượng cảnh sát truy đuổi bắn một phát súng chỉ thiên. Ngay sau đó lực lượng Cảnh sát cơ động và Cảnh sát 113 cũng xuất hiện hỗ trợ và phong tỏa khu vực. Lực lượng cảnh sát bao vây chiếc xe của bọn côn đồ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đề phòng bọn chúng manh động, nhằm bảo vệ an toàn cho những người dân xung quanh.
 
Vài giây nghẹt thở trôi qua, lực lượng cảnh sát ra lệnh mở cửa xe Mercedes và buộc bọn côn đồ bước xuống từng người. Đám côn đồ lần lượt rời khỏi xe, nằm xấp để khám xét. Cuộc rượt đuổi vây bắt, khống chế bọn côn đồ kết thúc lúc 21h. Trong số 15 kẻ bị bắt giữ có 2 nữ là Lê Thị Hồng Anh (17 tuổi, ngụ Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Phạm Thị Hiền (36 tuổi, cư ngụ Long Thành, Đồng Nai). Nhân vật Phạm Thị Hiền là một thầu đề lớn ở khu vực quận 9 TP HCM nhưng tầm hoạt động kéo dài đến quận Thủ Đức TP HCM và khu vực Bình Dương. Phạm Thị Hiền có vẻ như là kẻ cầm đầu, chỉ huy bọn côn đồ trên xe ôtô Mercedes.
 
Những kẻ còn lại gồm Phạm Minh Thông (36 tuổi, cư ngụ Vĩnh Long), Bạch Văn Luận (29 tuổi, cư ngụ Đồng Nai), Huỳnh Văn Giàu (39 tuổi, ngụ Cần Thơ), Lương Văn Thanh (20 tuổi, cư ngụ TP HCM), Trần Minh Anh (21 tuổi, cư ngụ Lâm Đồng), Nguyễn Hoàng Nam (20 tuổi, cư ngụ Lâm Đồng), Nguyễn Đồng Phúc Duy An (32 tuổi, cư ngụ Long An), Trần Đức Lộc (25 tuổi, cư ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), Mai Thế Cường (20 tuổi, cư ngụ Đắc Nông), Đoàn Dương Phú (19 tuổi, cư ngụ TP HCM), Nguyễn Đồng Trung Hiếu (34 tuổi, cư ngụ Long An), Nguyễn Minh Hải (19 tuổi, cư ngụ TP HCM), Lê Văn Hùng (47 tuổi, cư ngụ TP HCM). Tất cả các đối tượng đi trên xe ôtô Mercedes được di lý về Công an thị xã Thủ Dầu Một để điều tra làm rõ hành vi, động cơ.
 
Khám xét chiếc ôtô Mercedes, lực lượng công an thu giữ được những hung khí nguy hiểm gồm 2 cây mã tấu sắt, 2 cây đao thép không gỉ (loại nhập lậu), 1 xà beng sắt, 1 ống ti phuộc. Ngoài ra, Cơ quan Công an còn thu giữ được 3 cùi phơi đề. Toàn bộ số hung khí, cùi phơi đề và chiếc xe ôtô Mercedes loại 16 chỗ mang BKS 51B - 003.33 bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường xảy ra vụ loạn sát trên đường Nguyễn Tri Phương, lực lượng công an cũng thu giữ nhiều hung khí.
 
Ngày 10/5/2011, Công an thị xã Thủ Dầu Một di lý tất cả các nghi phạm trên xe ôtô Mercedes về Trại tạm giam Phú Mỹ đồng thời tiếp tục truy lùng những nghi phạm liên quan đến vụ loạn sát.
 
Giới chơi đề ở Bình Dương có hai chiều hướng dư luận liên quan đến vụ loạn sát này. Một luồng dư luận cho rằng, nhóm người ở Bình Dương đã dùng giấy ghi đề giả số trúng để lĩnh tiền từ thầu đề Phạm Thị Hiền. Khi biết bị lừa, Phạm Thị Hiền huy động đồng bọn xách hung khí, thuê xe đi đòi lại tiền. Luồng dư luận khác cho rằng, nhóm người ở Bình Dương trúng đề lớn nhưng thầu đề Phạm Thị Hiền không chung chi đủ nên xảy ra mâu thuẫn.
 
Được biết, đây không phải là lần đầu Phạm Thị Hiền huy động côn đồ đi trấn áp đối thủ bằng cách này. Cuối năm 2010, Hiền đã cùng hơn 10 đồng bọn xách hung khí bao vây một khu nhà trọ ở Thủ Đức, TP HCM để bắt người đòi tiền chuộc. Nạn nhân đã phải nộp lại số tiền trúng đề cho Hiền mới được thoát nạn. Nhóm côn đồ ở Bình Dương cũng không vừa. Biết Hiền là đàn chị trong giới tội phạm nhưng nhóm côn đồ ở Bình Dương vẫn khiêu khích để chứng tỏ bản lĩnh.
 
Hiện Công an thị xã Thủ Dầu Một đang tích cực truy án để làm rõ nguyên nhân.
 
Theo Công an nhân dân
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 25 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top